Khởi đầu không tệ
Quang Hải được HLV Didier Tholot tạo điều kiện ra sân cả 4 trận đầu tiên trong màu áo Pau FC tại Ligue 2 2022/23. Hai trong số bốn trận đấu đó, Quang Hải đá chính. Tổng thời gian mà Quang Hải ra sân cho Pau FC đến hiện tại là 188 phút, với trung bình 47 phút/trận. Xét về mốc thời gian thi đấu cho một CLB ở châu Âu, không một cầu thủ Việt Nam nào được như Quang Hải. Ngay cả đó là tiền bối Lê Công Vinh hay những đồng đội cùng thời như Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu.
Tất nhiên, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Quang Hải cũng vì thế mà cao hơn. Khi mục tiêu đầu tiên là được thi đấu tại Pau FC đối với tiền vệ sinh năm 1997 sớm thành hiện thực thì khát khao được chứng kiến anh thể hiện mình nhiều hơn ở Ligue 2 cũng nhanh chóng ập đến, không chỉ trong suy nghĩ giới mộ điệu Việt Nam mà còn là cả truyền thông tại Pháp.
“Quang Hải là cầu thủ đáng xem tại Pau FC”, trang Wesportfr nhận xét. “Cậu ấy không chỉ tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn trên sân cỏ”. Tờ Sudouest đánh giá: “Quang Hải bước đầu đã thi đấu liên tục và thậm chí là đá chính tại Pau FC. Giờ là lúc chúng ta chờ vào những bất ngờ mà cậu ấy mang lại cho đội chủ sân Nouest Camp”.
Trong khi đó, các chuyên gia ở Việt Nam nhận định Quang Hải hay Pau FC đều có những vấn đề của riêng mình ở phần đầu mùa giải. Việc Quang Hải đói bóng và có phần vội vàng trong những đường chuyền cộng thêm Pau FC không mạnh trong tấn công khiến đôi bên chưa thể cộng hưởng tạo nên những bàn thắng.

Cần sự kiên nhẫn nơi Quang Hải
Theo Sofascored, giá trị tấn công (bàn thắng, kiến tạo, dứt điểm trúng đích) của Quang Hải trong 4 trận đã qua là bằng 0. Duy chỉ có chỉ số dứt điểm trung bình/trận, Quang Hải đạt 0,3. Ở các thông số liên quan đến chuyền bóng, Quang Hải khả quan hơn. Anh có trung bình 17,5 lần chạm bóng/trận; 1,3 đường chuyền tạo cơ hội/trận; tỷ lệ chuyền bóng chính xác/trận là 69%.
Ngoài ra, tỷ lệ qua người thành công/trận là 100%, với trung bình 0,3 lần/trận. Ở góc độ phòng ngự, trung bình/trận, Quang Hải cắt bóng 1 lần, tắc bóng 0,3 lần, tranh bóng thành công 0,3 lần. Số điểm trung bình mà Quang Hải nhận được là 6,67 - tức là ở mức trung bình khá trong đội hình Pau FC.
Đó có thể xem là khởi đầu không tệ với Quang Hải. Và điều đó cũng có nghĩa, người hâm mộ và giới chuyên môn cần kiên nhẫn hơn với tiền vệ tuổi 25. Thực tế chính HLV Tholot cũng đang cố gắng tạo điều kiện cho Quang Hải. Ngay cả trong bối cảnh Pau FC chịu nhiều sức ép từ kết quả không tốt, Quang Hải không đá chính cũng được vào sân trong 30 phút từ băng ghế dự bị.
Hy vọng rằng trong những trận tới, khi đã quen với guồng quay thi đấu và lối chơi của Pau FC, Quang Hải sẽ cống hiến nhiều hơn và khẳng định mình nhiều hơn trong màu áo đội bóng nước Pháp.
HLV Pau FC tiếc vì hàng công phung phí cơ hội
Nhận xét về trận thua 0-3 của Pau FC trước Sochaux vào đêm thứ Bảy, HLV Didier Tholot nói: “Đội có những cơ hội trong hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công. Rồi sau đó chúng tôi mắc nhiều sai sót tệ hại, và phải trả giá đắt”. Ở trận này, HLV Tholot để Quang Hải dự bị, nhường vai trò hộ công cho Sylvestre. Tân binh Yattara đá trung phong, thay người chơi mờ nhạt từ đầu giải là George. Pau FC dứt điểm 15 lần, trong đó có hai tình huống đối mặt của Yattara và Gomis ở phút 19 và 61, nhưng không thể ghi bàn. Trong khi hàng công phung phí cơ hội, hàng thủ Pau FC lại mắc nhiều lỗi và nhận 3 bàn thua.





















