Giải đấu mới này được gọi là "Super Champions League", vẫn được gọi là Champions League và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027 nếu được bật đèn xanh.
UEFA, A22 (công ty đại diện cho Super League) và đại diện của các câu lạc bộ như Barca và Real Madrid đã có các cuộc đàm phán trong 8 tháng qua để tìm kiếm sự thỏa hiệp, nhằm tránh một dự án bị chết yểu. Sau đó, một đề xuất cuối cùng đã được gửi tới UEFA, tập trung vào hai khía cạnh chính: một nền tảng phát sóng toàn cầu miễn phí và một thể thức thi đấu được thiết kế để làm cho giải đấu trở nên hoành tráng hơn nhưng vẫn bám sát hệ thống hiện tại.
Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi A22 đệ trình đề xuất vào tháng 12/2024, sau phán quyết thuận lợi từ Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU), về việc công nhận một giải đấu thay thế. Kể từ đó, các câu lạc bộ và UEFA đã gặp nhau 7 lần, một số cuộc họp diễn ra tại trụ sở của UEFA, để cố gắng giải quyết tranh chấp bắt đầu từ năm 2021.
Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 có nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đã được xây dựng xung quanh ba lĩnh vực chính: quản trị, phát sóng và thể thức thi đấu.
Một định dạng mới hấp dẫn hơn
Cụ thể, thể thức được đề xuất có một điều chỉnh đáng kể. 36 đội đang tham dự Champions League sẽ được chia thành hai bảng trước khi tái đấu ở vòng loại trực tiếp.
Vòng loại sẽ tiếp tục thông qua các giải đấu trong nước, nhưng sau khi được chọn, 36 câu lạc bộ sẽ được phân bổ dựa trên thứ hạng của UEFA. 18 đội đứng đầu sẽ chơi 8 trận vòng bảng với nhau, trong khi các đội xếp hạng từ 19 đến 36 cũng sẽ chơi 8 trận, được xác định bằng cách bốc thăm.
Mục đích của thể thức này là đảm bảo các trận đấu cân bằng hơn giữa các đội xếp hạng thấp hơn đồng thời nâng cao đáng kể chất lượng các trận đấu ở hạng đấu cao nhất.
Vào cuối giai đoạn giải đấu, 8 câu lạc bộ đứng đầu từ nhóm đầu tiên sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội. 16 đội bổ sung từ cả hai nhóm sẽ tranh tài ở vòng play-off, với đội xếp thứ 9 ở Nhóm 1 đối đầu với đội có thứ hạng thấp nhất từ Nhóm 2. Cấu trúc chung vẫn sẽ tương tự như hình thức hiện tại, nhưng mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn ngay từ đầu.
Một nền tảng phát sóng miễn phí
Giải đấu sẽ vẫn giữ tên gọi "Champions League" nhưng được phát sóng trên UNIFY, nền tảng được đề xuất bởi Super League. Dịch vụ này sẽ có hai lựa chọn: phiên bản miễn phí với quảng cáo định vị địa lý và phiên bản trả phí cao cấp không có quảng cáo. Sáng kiến này đã được đón nhận tích cực như một giải pháp hiện đại nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người hâm mộ và tạo ra doanh thu cao hơn so với mô hình hiện tại.
Mối quan hệ giữa UEFA và Super League đã được cải thiện đáng kể so với sự thù địch của những năm trước. Việc nhiều cuộc họp được tổ chức là bằng chứng cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận.
Mặc dù chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất, đề xuất của Super League là một bước tiến quan trọng. Quyết định đang nằm trong tay trụ sở UEFA tại Nyon. Nếu được bật đèn xanh, thể thức mới sẽ được giới thiệu vào năm 2027, trùng với chu kỳ thương mại tiếp theo của bản quyền phát sóng Champions League.