Dusan Tadic: 'Thần tượng của tôi là Zidane'

Trước khi cùng ĐT Serbia bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Dusan Tadic đã dành cho trang FIFA.com một buổi phỏng vấn. Tiền vệ đang khoác áo Ajax nói về trải nghiệm của anh ở Southampton, về kỳ World Cup 2018 trên đất Nga và về thần tượng Zinedine Zidane...

Phóng viên: Anh từng có 4 năm gắn bó với Southampton từ 2014 đến 2018? Trải nghiệm của anh ở Premier League như thế nào?

Dusan Tadic: Tôi rất tự hào về khoảng thời gian ở Anh. Chúng tôi từng cán đích ở vị trí cao nhất trong lịch sử CLB và tôi cũng góp mặt trong Top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong 3 mùa giải. Một vài đội bóng lớn đã liên hệ, nhưng Southampton không muốn để tôi ra đi sau mùa giải thứ 2 của tôi mà chúng tôi xếp thứ 6 tại Premier League. Chúng tôi tiếp tục chơi tốt cho đến mùa thứ 4, khi đội bóng phải chiến đấu trụ hạng. Tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng mình sẽ làm tất cả để giúp Southampton trụ hạng, nhưng muốn tự quyết định bến đỗ mới vào cuối mùa giải.

Anh đã quyết định quay về Hà Lan để gia nhập Ajax và nói rằng đó là CLB duy nhất mình muốn khoác áo. Tại sao vậy?

Ajax là một CLB vĩ đại với tư tưởng lớn và luôn hướng tới đỉnh cao. Tôi chọn Ajax không chỉ vì triết lý bóng đá, mà còn bởi họ luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Họ luôn muốn đánh bại mọi đối thủ và muốn là số 1. Đó là điểm đến lý tưởng, vì tôi đã thích họ ngay từ khi còn nhỏ. Ajax từng giành 4 chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu khác. Đây cũng là cái nôi của những huyền thoại, nơi sản sinh ra bóng đá tổng lực dưới thời Rinus Michels và Johan Cruyff, người đã mang triết lý ấy đến Barcelona.

Việc đội bóng lọt vào bán kết Champions League ở mùa đầu tiên anh góp mặt cho thấy đây là một quyết định đúng. Anh có bất ngờ trước thành công này không?

Không, vì chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ và chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thúc đẩy sự phát triển của bóng đá vì rất nhiều đội sau đó tìm cách sao chép lại lối chơi của chúng tôi. Ajax đã đánh bại Bayern, Real Madrid và Juventus bằng thứ bóng đá rất cuốn hút. Ngay cả khi gặp Tottenham ở bán kết, chúng tôi cũng thắng 1-0 trên sân khách ở lượt đi và dẫn trước 2-0 ở lượt về. Tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại thua, vì Ajax xứng đáng có mặt ở chung kết.

Anh cảm thấy thế nào khi những cầu thủ chủ chốt như Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong ra đi ở mùa tiếp theo?

Ajax vẫn duy trì chính sách ươm mầm các cầu thủ trẻ rồi bán đi với giá hời. Tôi mừng cho họ, nhưng rõ ràng tôi cũng rất nhớ họ. Về phần mình, tôi quyết định ở lại vì tôi yêu CLB và thích lối chơi hiện tại. Đội bóng luôn khát khao chiến thắng và tôi thích điều đó.

Dusan Tadic đã cùng ĐT Serbia có một kỳ World Cup 2018 rất đáng nhớ trên đất Nga

Trên sân, anh không phải một cầu thủ ích kỷ. Đó là vì tính cách hay do lối chơi của đội bóng?

Đó là chuyện rất tự nhiên. Tôi không phải mẫu cầu thủ cắm mặt vào quả bóng, nên có thể quan sát mọi thứ. Khi thấy một đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, tôi sẽ chuyền cho anh ấy.

Dù đã chơi tốt ở vòng loại, nhưng Serbia lại không thể lọt vào vòng knock-out ở World Cup 2018. Anh có nghĩ đội tuyển của mình có khả năng làm tốt hơn không?

Giành vé dự World Cup là giấc mơ của tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi giành quyền đến Nga vì đó là một thành tựu lớn của Serbia sau 8 năm chờ đợi. Và chúng tôi thực sự thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng. Dù biết mình ở một bảng đấu mạnh, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có thể làm tốt hơn.

World Cup có ý nghĩa như thế nào với anh, và cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu có ảnh hưởng lớn nhất tới anh?

World Cup là giấc mơ từ thuở bé của tôi, và có lẽ là của tất cả các cầu thủ. Khi còn là một cậu nhóc, tôi vẫn xem một trận đấu tại World Cup và tưởng tượng đến một ngày mình chơi ở đó. Tôi thần tượng Zinedine Zidane, và rất thích xem anh ấy chơi bóng. Ronaldo Nazario thì là một hiện tượng thực sự và cũng có ảnh hưởng tới tôi, tương tự là Ronaldinho. Đó là ba người tôi yêu thích nhất.

Anh đánh giá thế nào về bảng đấu của Serbia ở vòng loại World Cup 2022, với Bồ Đào Nha, CH Ireland, Luxembourg và Azerbaijan?

Đây là một bảng đấu cân bằng và chỉ có một đội giành vé trực tiếp. Bồ Đào Nha rõ ràng là đối thủ mạnh nhất. Chúng tôi cũng từng chạm trán CH Ireland và biết họ là đội bóng khó bị đánh bại. Luxembourg và Azerbaijan cũng không yếu và chúng tôi cần nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Emery thất bại tại Arsenal vẫn giành nhiều điểm hơn Arteta Emery thất bại tại Arsenal vẫn giành nhiều điểm hơn Arteta

    Mặc dù bị đánh giá thất bại khi dẫn dắt Arsenal, nhưng HLV Unai Emery vẫn giành được số điểm nhiều hơn người kế nhiệm Mikel Arteta - chiến lược gia vẫn đang nhận sự tín nhiệm tới từ BLĐ cũng như NHM đội bóng.

  • Dembele là độc nhất vô nhị Dembele là độc nhất vô nhị

    Dữ liệu 28 bàn thắng của Dembele trong màu áo Barcelona, 14 được thực hiện bằng chân phải và 14 bằng chân trái.

  • Suarez: Haaland là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới Suarez: Haaland là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới

    Tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez của Atletico Madrid đã hết lời tán dương chân sút trẻ Erling Haaland (Dortmund). Theo Suarez, Haaland là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới và chàng trai này đang mở ra một kỷ nguyên mới.

  • Arsenal: Bây giờ, Lacazette không còn là 'cái bóng' của Auba Arsenal: Bây giờ, Lacazette không còn là 'cái bóng' của Auba

    Chiến thuật Mikel Arteta xây dựng luôn xoay quanh Aubameyang và trong hệ thống ấy, Lacazette phải chấp nhận hy sinh. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, đã tới lúc Lacazette xứng đáng có vị trí quan trọng hơn trong đội hình Arsenal.

  • Oblak cũng là người hùng của Atletico Oblak cũng là người hùng của Atletico

    Nếu tiền đạo Luis Suarez được xem là người hùng trong chiến thắng quý giá của Atletico trước Alaves, thì thủ môn Jan Oblak cũng không kém khi xuất sắc đẩy được quả penalty ở cuối trận của Joselu.

  • Ousmane Dembele: Tiếng gọi của sự trưởng thành Ousmane Dembele: Tiếng gọi của sự trưởng thành

    Đợt triệu tập ĐT Pháp lần này của Didier Deschamps đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Ousmane Dembele! Sau hơn hai năm vắng bóng, cầu thủ thuộc biên chế của Barcelona đã trưởng thành vượt bậc và được trở lại cho những trận đầu tiên của của Les Bleus tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu…

  • Juventus có nguy cơ... mất vé dự Champions League Juventus có nguy cơ... mất vé dự Champions League

    Sau 9 mùa giải liên tiếp vô địch Serie A, không Juventini nào nghĩ tới viễn cảnh một ngày ngay tấm vé dự Champions League cũng bị đe dọa. Đó là tình cảnh hiện tại của Juventus.

  • 'Vua áo đen' cũng quay lưng với Juventus 'Vua áo đen' cũng quay lưng với Juventus

    Dù muốn thừa nhận hay không, việc Juventus nhận “quà” từ sai lầm của các trọng tài là một thực tế vẫn tồn tại trong nhiều năm qua, kể cả sau này khi đã có VAR. Nhưng mùa giải 2020/21, hiện tượng này đã (tạm) chấm dứt, theo một cách đầy cay đắng cho Juve. 

  • Haaland xin lỗi hành động 'bố thí' cho đối thủ Haaland xin lỗi hành động 'bố thí' cho đối thủ

    Tính khí nóng nảy của Haaland khiến anh để lại một hình ảnh khó coi ở cuối trận đấu với Cologne vào cuối tuần trước. Nhưng chí ít, chàng trai 20 tuổi này cũng nhận thức được vấn đề.

  • Aguero đang bị 'cách ly' tại Man City Aguero đang bị 'cách ly' tại Man City

    Hợp đồng sắp đáo hạn không được đề nghị ký mới, phong độ sa sút, trái ngược với cả một tập thể đang hừng hực khí thế của Man City, đó là sự lạc lõng của Sergio Aguero ở Etihad. Thậm chí trên sân, anh cũng bị coi như người thừa, các đồng đội không còn muốn phối hợp.

  • EURO - Sự ra đời và hình thành Cúp vô địch các quốc gia châu Âu EURO - Sự ra đời và hình thành Cúp vô địch các quốc gia châu Âu

    Giải đấu EURO hay được gọi là Cúp vô địch các quốc gia châu Âu hiện đang là giải đấu bóng đá cấp độ ĐTQG dành cho các quốc gia châu Âu hấp dẫn nhất nhì thế giới, chỉ kém World Cup. Ra đời từ năm 1960, với thể thức 4 năm tổ chức 1 lần, tính đến nay, đã có 15 kỳ EURO diễn ra.  

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x