
Tại Mỹ, cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Dow Jones cộng 370,26 điểm, tương đương 0,75%, lên 50.063,46 điểm. S&P 500 tăng 0,77% lên 7.501,39 điểm, trong khi Nasdaq tăng 0,88% lên 26.635,22 điểm. Chỉ số biến động VIX giảm hơn 3%, cho thấy tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường đã hạ nhiệt đáng kể.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của Phố Wall. Nhà đầu tư đẩy mạnh giải ngân vào các doanh nghiệp AI, bán dẫn và điện toán đám mây sau khi nhiều tập đoàn công bố triển vọng lợi nhuận tích cực. Ngoài ra, nhóm ngân hàng và năng lượng cũng thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng kinh tế Mỹ duy trì tăng trưởng ổn định.
Tại châu Âu, các thị trường lớn đồng loạt đi lên. DAX của Đức tăng 1,32%, CAC 40 của Pháp tăng 0,93%, còn Euro Stoxx 50 tăng 1,12%. Giới đầu tư châu Âu kỳ vọng lạm phát khu vực eurozone đang dần được kiểm soát, tạo dư địa để Ngân hàng Trung ương châu Âu nới lỏng chính sách trong các tháng tới.

Trái ngược với sắc xanh tại Mỹ và châu Âu, thị trường châu Á phân hóa mạnh. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 1%, trong khi Shanghai Composite mất 1,52% và Shenzhen Component giảm hơn 2%. Áp lực chốt lời cùng lo ngại về tốc độ phục hồi kinh tế Trung Quốc khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn tại khu vực này.
Ở Đông Nam Á, nhiều thị trường vẫn giữ được xu hướng tích cực. SET Index của Thái Lan tăng 1,44%, KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,75%, còn Nifty 50 của Ấn Độ tăng 1,18%.
Trở lại với diễn biến trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 14/5 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi VN-Index chính thức bứt phá lên vùng đỉnh mới. Chỉ số đóng cửa tại 1.925,46 điểm, tăng 1,43% (+27,09 điểm), vượt qua vùng kháng cự quan trọng và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 22.000 tỷ đồng, với khối lượng khớp lệnh gần 581 triệu cổ phiếu.





















-ngay-14-5-202.jpg)


