Công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Hà Nội T&T: Quả ngọt nhà bầu Hiển

Trung Yên
06:30 ngày 05-12-2015
Trong trận chung kết chiều 1/11, HN.T&T đã đánh bại An Giang với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch VCK U21 QG báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015. Chiếc cúp này như 1 minh chứng rằng bầu Hiển đã âm thầm chuyển hướng làm bóng đá.
Công tác đào tạo bóng đá trẻ của CLB Hà Nội T&T: Quả ngọt nhà bầu Hiển
Ông không còn dùng tiền chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc để gặt hái thành công ngay lập tức mà chú trọng tới phát triển bền vững, xây nhà từ móng. Đến thời điểm hiện tại, đội bóng Hà Nội T&T của ông bầu họ Đỗ đang là đội có thành tích đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam.

CÚ VƯƠN LÊN THẦN TỐC
Năm 2009, Hà Nội T&T lần đầu giành quyền lên chơi V.League và một năm sau có được chức vô địch. Đội bóng của bầu Hiển nhanh chóng trở thành đội bóng chơi có cá tính và có phong độ ổn định nhất ở giải đấu số một Việt Nam. Trong 7 năm qua, đội bóng chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà hai lần đăng quang ngôi vô địch và có tới 4 lần cán đích ở vị trí Á quân.

Dù đá đẹp, có thành tích, Hà Nội T&T vẫn phải nhận nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong đó nhiều người cho rằng đội bóng của bầu Hiển “xây nhà từ nóc”, chỉ biết dùng tiền chiêu mộ ngôi sao để gặt hái thành công. Tuy nhiên, nếu công bằng đánh giá, Hà Nội T&T là một trong những đội bóng phát triển chuẩn theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

Thời điểm hiện tại, sẽ là sai lầm khi nói Hà Nội T&T “xây nhà từ nóc”. Nếu nhìn vào thành tích của các đội U đá giải, đội bóng của bầu Hiển xứng đáng được nhận danh hiệu “CLB đào tạo trẻ tốt nhất”. Họ giành hạng Ba giải U17 QG năm 2013 và một năm sau tiến lên vị trí Á quân. 

Ở sân chơi dành cho lứa U19, đội bóng Thủ đô vô địch năm 2011và 2014, Á quân năm 2015 và hạng Ba năm 2013. Tại giải U21 quốc gia, Hà Nội T&T vừa đăng quang tại TP HCM. Trước đó năm 2013 đội bóng Thủ đô cũng đã được nâng cao Cúp và năm 2014 cán đích ở vị trí Á quân.

Hiện tại, không khó để chỉ ra những cái tên đã quen mặt ở các đội tuyển, được đào tạo từ CLB Hà Nội T&T. Đó là Quang Hải, cầu thủ hiếm hoi không thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG từng được HLV Graechen cho đá chính trong màu áo U19 Việt Nam

Đó là Duy Mạnh sinh năm 1996 nhưng đã quen mặt ở đội một Hà Nội T&T, được HLV Miura trọng dụng ở cả Olympic Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐTQG. Đó là Duy Khánh, cầu thủ được HLV Miura yêu cầu có mặt để bác sĩ trị liệu của U23 Việt Nam chăm sóc ngay cả khi chấn thương, không thể góp mặt trong danh sách U23 tập trung đá vòng loại U23 châu Á…


BÍ QUYẾT VÀNG “TRỒNG NGƯỜI”
Hà Nội T&T không tuyển sinh rầm rộ, không làm truyền thông ầm ĩ. Đội bóng này âm thầm tìm tới những tỉnh thành có phong trào bóng đá nhi đồng rất phát triển nhưng không có đội bóng, không đào tạo trẻ như Thái Bình, Tuyên Quang… để chọn cầu thủ nhí. 

Thêm vào đó, CLB Hà Nội T&T xây dựng các trung tâm vệ tinh ở những nơi sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá. Điển hình, rất nhiều cầu thủ trẻ hiện tại của Hà Nội T&T đến từ Nghệ An. Nguyên nhân là bởi đội bóng này đã mua lại Trung tâm của anh em Văn Sỹ ở xứ Nghệ, biến nơi đây thành nơi tìm kiếm tài năng nhí. Các cầu thủ nhỏ vào đây học bóng đá, ai có tố chất đặc biệt sẽ được đưa ra Hà Nội vào một độ tuổi thích hợp.

Cách làm của Hà Nội T&T còn đặc biệt ở điểm có “quá trình xuyên suốt”. Các lứa U đều được coi là một quá trình của đào tạo trẻ, có liên hệ mật thiết với nhau. Chính nhờ lối chơi thống nhất, các cầu thủ không bị “hụt hẫng” khi tiến dần lên các lứa U, kể cả tại đội một, đang đá V.League. 

Nói về vấn đề này, HLV Đức Thắng cho hay: “Trung tâm Hà Nội T&T giống như một học viện đào tạo nâng cao đáp ứng quy chuẩn V.League và hạng Nhất. Triết lý đào tạo nào cũng phải phục vụ đội một, lấy đội một làm kim chỉ nam. Chính sách chung của Hà Nội T&T là chủ yếu sử dụng cầu thủ do mình đào tạo trong nhiều năm tới”. Đặc biệt, Hà Nội T&T có đầu ra rất lớn cho các cầu thủ, giúp họ yên tâm tập luyện ở các đội trẻ. Nếu không thể chiếm suất ở đội một Hà Nội T&T, các cầu thủ trẻ còn nhiều đất để trưởng thành như về đá cho Công An Nhân Dân ở hạng Nhì, CLB Hà Nội (mới giành vé từ Hạng Nhất lên V.League) hay về QNK Quảng Nam theo dạng cho mượn…


Đây chính là điểm hơn của Hà Nội T&T so với PVF, một trung tâm đào tạo trẻ mới nổi. PVF hiện không có đội bóng, vì vậy họ phải vất vả xoay đường ra cho các cầu thủ. Mới nhất, đội bóng này đã ký thỏa thuận với Than Quảng Ninh để nơi đây trở thành đất cho các sản phẩm của mình rèn luyện khi trưởng thành.

Cách sử dụng cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T cũng rất hợp lý. Không giống như HA.GL đồng loạt sử dụng cầu thủ trẻ ở mùa giải vừa qua, Hà Nội T&T thực hiện chính sách “cài cắm”. Nhờ vậy, các cầu thủ trẻ được các đàn anh dìu dắt dần, từng bước trưởng thành, không rơi vào cảnh bị sốc hay tâm lý, dẫn tới ảnh hưởng tới quá trình phát triển. 

Duy Mạnh chính là minh chứng lớn nhất cho phương pháp này. Mùa giải vừa qua, được Văn Quyết, Thành Lương dìu dắt ở khu trung tuyến, cầu thủ sinh năm 1996 trưởng thành vượt bậc, có suất đá chính không chỉ ở Hà Nội T&T mà còn ở các đội tuyển, qua mặt Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… để ẵm giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.BD): “Tôi mặc kệ ai nói gì…” Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.BD): “Tôi mặc kệ ai nói gì…”

    “Tôi thấy việc người ta nói về mình là chuyện hết sức bình thường, giống như miêng lưỡi thế gian. Thế nên tôi mặc kệ. Điều cần nhất là tập trung thực hiện cho tốt phần việc của mình thì việc gì đến ắt cũng sẽ đến”. Thẳng thắn, cởi mở là những gì phóng viên BĐ&CS ghi nhận trong cuộc trò chuyện với Anh Đức.

  • Iniesta và tuyệt chiêu La Pausa Iniesta và tuyệt chiêu La Pausa

    Barcelona có tuyệt chiêu Tiqui-Taca? Chuyện này quá xưa rồi. Bây giờ là “La Pausa” - tuyệt chiêu của Andres Iniesta mà đã có người khẳng định là không một ngôi sao nào khác trong bóng đá đỉnh cao sánh được.

  • Số 10 giả là gì? Số 10 giả là gì?

    Suốt nhiều năm, vai trò tổ chức và kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Everton được gánh vác bởi một... hậu vệ trái. Đó là thủ lĩnh Leighton Baines. Trước đây, bóng đá đỉnh cao còn có một trường hợp khác, xuất sắc hơn nhiều. “Quả Bóng Vàng châu Âu” Pavel Nedved luôn tổ chức tấn công cho Lazio, Juventus hoặc đội tuyển CH Czech từ cánh trái của hàng tiền vệ.

  • Số 10 giả ra đời để phục vụ những số 9 đích thực Số 10 giả ra đời để phục vụ những số 9 đích thực

    Chiến thuật bóng đá, qua hàng trăm năm phát triển, rút cuộc cũng chỉ xoay quanh câu hỏi khó nhất: làm sao đưa được quả bóng vào lưới đối phương. Người xem cứ phải dõi mắt vào hai vị trí căn bản trong câu hỏi ấy: các cầu thủ “số 9” và “số 10”, các chiến lược gia vĩ đại thì cứ nghiền ngẫm làm sao để hai vị trí ấy phát huy hiệu quả tốt nhất.

  • Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: Những giá trị tự nhiên mà đến Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2015: Những giá trị tự nhiên mà đến

    Chỉ cần các cầu thủ thi đấu cống hiến hết mình, không toan tính, tiêu cực thì khán giả sẽ tự nhiên tìm đến, theo dõi và ủng hộ. Đó là những giá trị đến một cách rất tự nhiên ở giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2015.

  • Chung kết U21 Quốc tế - cúp Clear Men: Lăn xả hết mình để đứng trên đỉnh vinh quang Chung kết U21 Quốc tế - cúp Clear Men: Lăn xả hết mình để đứng trên đỉnh vinh quang

    Không chỉ đá đẹp mà còn lăn xả hết mình, thể hiện đúng phong độ đỉnh cao của mình đã giúp tập thể U21 HA.GL bảo vệ thành công ngôi vương Giải U21 Quốc tế - Cup Clear Men 2015.

  • FLC Thanh Hóa chuẩn bị cho mùa giải 2016: Bắt đầu hành trình hoá rồng FLC Thanh Hóa chuẩn bị cho mùa giải 2016: Bắt đầu hành trình hoá rồng

    Được chuyển giao cho chủ quản mới, FLC Thanh Hoá từ đội bóng nhà nghèo phút chốc trở thành đại gia. Với nền tảng tài chính “không phải nghĩ”, đội bóng xứ Thanh đã nhanh tay thực hiện hàng loạt thương vụ chuyển nhượng đình đám.

  • Ứng viên quả bóng Vàng 2015 - Nguyễn Anh Đức: Một cá tính, một tấm gương & "mảnh khuyết" Ứng viên quả bóng Vàng 2015 - Nguyễn Anh Đức: Một cá tính, một tấm gương & "mảnh khuyết"

    Với bóng đá Việt Nam, Anh Đức có thể chưa đóng góp nhiều cho ĐTQG nhưng anh chính là kỷ lục gia của V.League với 4 lần vô địch. Hơn hết, tiền đạo này là một tấm gương lớn và hình mẫu mơ ước về sự thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ…

  • Juan Mata: “Tôi tỏa sáng là nhờ Van Gaal” Juan Mata: “Tôi tỏa sáng là nhờ Van Gaal”

    Trong lần trả lời phỏng vấn rất cởi mở với nhà báo Tim Rich của tờ Independent, Juan Mata cho biết Louis van Gaal là một HLV rất cá biệt, hoàn toàn khác với những HLV mà anh đã từng làm việc cùng. Và có lẽ việc đã thấm được triết lý của Van Gaal đang giúp cho Mata trải qua giai đoạn phong độ cao nhất kể từ khi đặt chân đến Old Trafford.

  • Những khoảnh khắc lăn xả hết mình từ giải U21 quốc tế Những khoảnh khắc lăn xả hết mình từ giải U21 quốc tế

    Giải U21 quốc tế - Cup Clear Men sắp hạ màn để tìm ra nhà vô địch. Những trận đấu vừa qua đã làm mãn nhãn người hâm mộ thành phố mang tên Bác. Trong đó, những hình ảnh lăn xả hết mình, cống hiến hết mình của các cầu thủ trẻ đã in sâu vào lòng giới mộ điệu.

  • Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: “Tôi đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản” Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: “Tôi đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản”

    “Nhà tôi không khá giả gì, tôi đi đá bóng ngoài theo đuổi ước mơ còn muốn kiếm ra tiền xây nhà, giúp cha mẹ bớt khổ. Nhưng đây không phải là lúc kiếm tiền. Với tôi bây giờ, làm sao đủ sống và hỗ trợ cho gia đình là được”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x