Đình Trọng thần tượng Arsenal, mê Henry và Gerrard - Bongdaplus.vn

Đình Trọng thần tượng Arsenal, mê Henry và Gerrard

Tuyển thủ ĐT Việt Nam - Trần Đình Trọng là một fan cuồng của Premier League, giải bóng đá mà Trọng “Ỉn” say mê theo dõi từ nhỏ. Khi mà mùa giải mới sắp mở màn, trung vệ của Hà Nội FC đã chia sẻ với độc giả Bongdaplus về sự đam mê dành cho Premier League, cho CLB yêu thích là Arsenal, cho những thần tượng mãi mãi như Thierry Henry hay Steven Gerrard.

Đình Trọng có vóc dáng thư sinh, trắng trẻo nhưng lối chơi của trung vệ quê Gia Lâm, Hà Nội này lại quyết đoán, mạnh mẽ và không ngại va chạm. Anh từng được coi là “chuyên gia săn Tây” khiến các ngoại binh ở V.League phải e ngại khi đối đầu cũng như nổi danh là “Thánh gắt” của ĐT Việt Nam trong những tình huống mình và đồng đội bị đối phương phạm lỗi hay chơi xấu.

Đình Trọng rất gay gắt với thói chơi xấu trong bóng đá, bởi hơn ai hết, trung vệ này thường là nạn nhân của chấn thương. Ngay thời điểm này, chấn thương cũng đang khiến anh phải tạm rời xa sân cỏ cho dù V.League đang vào giai đoạn nước rút và chỉ còn 1 tháng nữa là Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu.

Chiếc dây chằng chéo trước bên chân trái bị đứt khiến Trọng “Ỉn” phải chữa trị từ ngày 31/5 đến tận bây giờ. Anh phải sang Singapore phẫu thuật rồi những chuỗi ngày tập phục hồi dưới sự giám sát và chăm sóc của bác sĩ Choi Ju-young, bạn thân của HLV Park Hang Seo.

Trên sân cỏ, Trọng “Ỉn” rất giỏi ở kỹ năng kèm người, bọc lót hay xoạc bóng hiệu quả mà không kém phần ngoạn mục. Song điều khiến nhiều người bất ngờ là đội bóng trong mơ của ngôi sao phòng ngự này lại là Arsenal – một trong những đội bóng mạnh tại Premier League vốn nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt được xây dựng bởi chiến lược gia Arsene Wenger.

Đình Trọng say sưa kể về những pha phối hợp nhỏ chính xác ở tốc độ cao của thế hệ vàng Thierry Henry và các đồng đội khiến anh mê mẩn. Ngoài ra, dáng chạy, các tình huống xử lý bóng hay dứt điểm của huyền thoại người Pháp này khiến trung vệ CLB Hà Nội bị “ám ảnh” bởi sự thanh thoát và tính nghệ thuật.

Đình Trọng nhớ nhất cú đỡ bóng nảy lên rồi xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Thierry Henry tung lưới thủ môn Barthez trong trận cầu đại chiến của Premier League giữa Arsenal gặp M.U ở mùa giải 2000/01. Ngoài ra, anh cũng yêu những pha bứt tốc rồi sửa bóng bằng lòng trong chân phải điệu nghệ của huyền thoại được Arsenal đúc tượng đặt ở sân Emirates này.

Mê Thierry Henry “như điếu đổ” nên có lẽ Đình Trọng cũng thường cố gắng chơi bóng như một nghệ sĩ dù anh đá ở vị trí trung vệ. Có thể nói trong làng bóng đá Việt Nam, Trọng “Ỉn” đã góp phần thay đổi quan điểm chung về một cầu thủ phòng ngự nhưng phải to con, ngổ ngáo, chỉ biết “chém đinh chặt sắt”.

Nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng đọc trận đấu thông minh, luôn bọc lót rất nhanh, hiệu quả phía sau các đồng đội, Đình Trọng xuất hiện rất đúng lúc, đúng chỗ để chặn đứng những đợt tấn công nguy hiểm của đối phương. Thậm chí, rất nhiều lần anh còn cứu những bàn thua trông thấy ngay trên vạch vôi.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn ấn tượng bởi màn trình diễn xuất sắc của Trọng trong hai trận chung kết lượt đi và lượt về AFF Cup 2018 khi anh khóa chặt những ngòi nổ của Malaysia, góp phần mang chức vô địch cho đội nhà. Anh xứng đáng được là “tấm khiên hào hoa” của ĐT Việt Nam.

Sau hơn một năm gặt hái thành công và lập nhiều kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, Đình Trọng đang phải tạm rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng chéo trước bên chân trái như đã nói ở trên.

Nhớ đồng đội, trái bóng và những trận đấu nhưng niềm an ủi của Trọng “Ỉn” lúc này là thông tin vết đau của anh tiến triển tốt và bình phục sớm hơn dự kiến. Anh đang tích cực tập hồi phục tại trung tâm bóng đá PVF, Hưng Yên để sẵn sàng cho việc tái xuất vào cuối năm.

Trong cái rủi cũng có cái may, bởi vì suốt mùa Hè năm nay, Đình Trọng đã có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thời điểm này, do vẫn phải “về thành dưỡng thương” nên Đình Trọng lại có cơ hội thưởng thức giải Ngoại hạng Anh 2019/20, dõi theo sự khởi đầu mùa giải mới của đội bóng yêu thích là Arsenal.

Đình Trọng chia sẻ rằng, anh thường xem trực tiếp các trận đấu sớm trong khung giờ 19h - 21h để không gây ảnh hưởng tới việc tập luyện, thi đấu trước đây cũng như tới quá trình phục hồi chấn thương hiện tại.

“Mùa giải vừa qua, Arsenal sở hữu các tiền đạo chơi bùng nổ nhưng các tiền vệ và cầu thủ phòng ngự chơi chưa tốt nên kết quả cuối cùng không làm các CĐV thỏa mãn. Năm nay, hy vọng Arsenal chơi ổn định hơn trong mùa giải thứ hai của HLV Emery tại đội bóng”, Đình Trọng cho biết.

Anh dự đoán chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khó thoát khỏi tay hai đội bóng có thực lực mạnh là Man City và Liverpool. Đương kim vô địch gần như không có điểm yếu khi được bổ sung nhiều cầu thủ tài năng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Quan trọng hơn, Man City được dẫn dắt bởi tài thao lược của HLV Pep Guardiola. Và The Citizens có động cơ rất lớn để quyết tâm vô địch Premier League lần thứ ba liên tiếp, bởi thành tích này sẽ biến họ thành nhà vô địch vĩ đại nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh ở tất cả mọi phương diện (bên cạnh M.U kỷ nguyên Alex Ferguson).

Tuy vậy, Đình Trọng vẫn đặt niềm tin và sự ủng hộ cho CLB thành phố cảng Liverpool. Anh chia sẻ: “Lý do đơn giản là tôi cũng hâm mộ tiền vệ - thủ quân Steven Gerrard nên dành tình cảm cho Liverpool. Đội đã thi đấu đầy thăng hoa và khởi sắc dưới thời HLV Juergen Klopp, xứng đáng có chức vô địch sau 30 năm lỡ hẹn”.

Trọng “Ỉn” cũng hy vọng rằng Arsenal của mình sẽ thi đấu tốt hơn mùa giải trước, nhất là khi đã có sự xuất hiện của ngôi sao Pepe từ CLB Lille với mức giá 72 triệu bảng. Anh hy vọng rằng, với những dòng máu mới, Pháo Thủ sẽ thi đấu mạnh mẽ, hiệu quả để lọt vào Top 4 Premier League chung cuộc.

Một điều may mắn của Đình Trọng là cả gia đình anh đều đam mê bóng đá. Cho dù bố mẹ của Đình Trọng làm nghề nông nhưng khi thấy hai cậu con trai có thích đá bóng và có năng khiếu bóng đá là ông Hùng, bà Hương ủng hộ hết, tạo mọi điều kiện để hai con ăn tập bóng đá.

Bố mẹ không hề la mắng anh em Đình Trọng khi suốt ngày mải mê đá bóng trên mặt ruộng, sân đình hay sân vận động của xã. Thậm chí, ông Hùng còn luôn có mặt bên cậu con trai vào những thời điểm khó khăn nhất như không được gọi lên đội một Hà Nội FC hay khi tâm tư xáo động, hòng động viên con trai vững tâm bền chí theo đuổi sự nghiệp quần đùi, áo số.

Nhờ thế mà Đình Trọng sớm xây dựng được tình yêu, đam mê và bộc lộ được tài năng sân cỏ. Trung vệ này chính là tấm gương để cậu em Trần Thanh Bình cũng quyết định đi theo nghiệp cầu thủ và hiện đang luyện tài ở lò đào tạo của CLB Hà Nội. Bình vừa khoác áo U17 Hà Nội thi đấu ở vị trí trung vệ giống anh trai, dự VCK U17 Quốc gia 2019.

Hai con trai đều theo nghiệp đá bóng nên bố mẹ của Đình Trọng cũng đều là tín đồ cuồng nhiệt của môn thể thao vua, đặc biệt là ông Hùng. Ngôi nhà của gia đình ông ở thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm luôn chật kín hàng xóm láng giềng mỗi khi có trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nhất là có Đình Trọng thi đấu.

Trong khi đó, mỗi cuối tuần có giải Ngoại hạng Anh, nhà ông Hùng cũng thường xuyên phải tiếp khách, vốn là những người bạn thân quen, họ hàng hay người cùng thôn mê bóng đá đến cùng xem, cùng cổ vũ và cùng bình luận rôm rả từng pha bóng, từng bàn thắng.

Mùa hè năm nay, nhà của ông Hùng chắc chắn còn đông hơn, vui hơn mỗi khi giải Ngoại hạng Anh thi đấu bởi vì sự có mặt của Đình Trọng. Trung vệ này sẽ cùng bố mẹ, em trai và nhiều người khác thưởng thức trận cầu mở màn của đội bóng yêu thích Arsenal đến làm khách trên sân của Newcastle lúc 20h ngày 11/8 và trận cầu đinh của vòng một giữa Man United - Chelsea lúc 22h ngày 11/8.

Chắc chắn, một bầu không khí hội hè sẽ bao trùm ngôi nhà của Đình Trọng, với những tiếng hò reo phấn khích, những tiếng thở dài tiếc nuối và niềm vui vỡ òa khi đội bóng mình cổ vũ giành chiến thắng. Khi được sống trong bầu không khí đó, Đình Trọng sẽ càng hiểu rõ mình cần phải làm gì trên sân cỏ để người yêu bóng đá cứ luôn được hưởng thụ niềm vui bóng đá!

K+ độc quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ giải Ngoại hạng Anh 2019 - 2020

Bình luận

THỰC HIỆN:

Biên tập: Hải An
Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh
Kỹ thuật: Đỗ Trần Linh
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x