
Tại Phố Wall, diễn biến có sự phân hóa nhưng xu hướng chung vẫn nghiêng về bên mua. Chỉ số Dow Jones lùi nhẹ 0,15% xuống 48.463,72 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0,80% lên 7.022,93 điểm. Nổi bật nhất là Nasdaq khi bật tăng mạnh 1,60%, đóng cửa tại 24.016,02 điểm – cho thấy dòng tiền vẫn đang ưu tiên nhóm cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. Ở nhóm vốn hóa nhỏ, Russell 2000 cũng nhích thêm 0,25%.
Một tín hiệu đáng chú ý khác là chỉ số biến động VIX giảm 1,03% xuống còn 18,17 điểm, phản ánh tâm lý thị trường đang dần ổn định, mức độ lo ngại rủi ro hạ nhiệt so với trước đó.
Tại châu Á, các thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng diễn biến không đồng đều. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,44% lên 58.134,24 điểm. Hang Seng (Hồng Kông) nhích 0,29%, trong khi Shanghai Composite gần như đi ngang với mức tăng rất nhẹ 0,01%. Đáng chú ý, KOSPI của Hàn Quốc bứt phá mạnh 2,07%, trở thành thị trường tăng tốt nhất khu vực trong phiên này.

Nhìn tổng thể, dòng tiền toàn cầu đang có xu hướng quay trở lại các tài sản rủi ro, với tâm điểm vẫn là nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các khu vực cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng nhất định, đặc biệt tại các thị trường chưa có động lực tăng rõ ràng.
Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm công nghệ và tâm lý rủi ro toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố dẫn dắt xu hướng thị trường.
Trở lại với thị trường trong nước, phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/4 chứng kiến VN-Index bứt phá mạnh lên 1800.65 điểm (+25 điểm, +1.41%), chính thức vượt mốc tâm lý quan trọng. Thanh khoản đạt hơn 28.000 tỷ đồng, duy trì ở mức cao, tạo cảm giác dòng tiền đang quay trở lại thị trường.
Tuy nhiên, phía sau cú tăng này lại là một bức tranh không mấy tích cực. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phe bán với 194 mã giảm so với 105 mã tăng, cho thấy phần lớn cổ phiếu không hưởng lợi từ nhịp tăng điểm. Trạng thái quen thuộc “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại, khiến nhiều nhà đầu tư dù thị trường tăng nhưng tài khoản vẫn suy giảm.























-ngay-16-4-2026.jpg)


