
Thị trường năng lượng thế giới mở đầu tuần bằng một phiên giảm sâu khi giá dầu đồng loạt mất từ 5% đến 7%. Dầu Brent giảm 6,35 USD, tương đương 7%, xuống còn 83,77 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI mất 4,33 USD, tương đương 5,1%, còn 80,34 USD/thùng.
Đà giảm mạnh xuất phát từ thông tin Mỹ rút lại kế hoạch can thiệp quân sự nhằm vào Iran, qua đó làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa hai bên. Dù Tehran nhanh chóng bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc gặp, giới phân tích cho rằng những tín hiệu hạ nhiệt từ Washington đã khiến tâm lý lo ngại gián đoạn nguồn cung suy yếu, kéo theo làn sóng bán tháo trên thị trường dầu mỏ.
Bên cạnh dầu thô, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ cũng giảm khoảng 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lưu ý rằng rủi ro đối với hoạt động vận tải năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh chưa hoàn toàn biến mất, do tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hiện vẫn được áp dụng theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính từ 15 giờ ngày 30/7. Theo đó, xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.388 đồng/lít, tăng 1.500 đồng/lít so với kỳ trước.
Xăng E10 RON95 III được bán với giá không cao hơn 22.859 đồng/lít, tăng 1.424 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá tối đa 27.624 đồng/lít, tăng 1.856 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S được niêm yết không cao hơn 16.478 đồng/kg, tăng 916 đồng/kg.
Ở kỳ điều hành ngày 30/7, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học, 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut nhằm góp phần giảm áp lực tăng giá bán lẻ trong nước.






















_m.jpg)




