Hồi chơi bóng ở Anh, tôi thường xem báo và thấy người ta viết về các phẩm chất của một cầu thủ nào đấy. Đại khái như điểm mạnh của anh ta là sút bóng và tắc bóng!
Trong bóng đá, tôi chỉ biết đến các phẩm chất như lừa bóng, chuyền bóng, sút bóng, tạt bóng, đánh đầu, bắt bóng... Đấy là những điều mà bạn phải học, phải tập. Đấy là những điều nói lên cách bạn chơi bóng. Tắc bóng là một biện pháp, một lối thoát, nói chung chỉ là một điều gì đó mà tôi không định nghĩa được. Bạn tắc bóng khi không thể làm điều gì khác. Bạn phải biết tắc bóng. Nhưng đấy không phải là một phẩm chất trong môn bóng đá. Hoặc, tôi không hiểu phẩm chất ấy”.

Số lần tắc bóng bình quân của Atletico cao nhất tại La Liga
Có thể, Alonso sẽ hiểu chỉ trong nay mai! Atletico Madrid - đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết Champions League sắp tới, chính là đội tắc bóng giỏi nhất ở cả La Liga lẫn Champions League. Không những vậy, họ còn là đội tắc bóng tích cực nhất, nhiều nhất. Giới chuyên môn cũng kết luận sau khi mổ xẻ lối chơi của Atletico, rằng đấy là một trong những “vũ khí” quan trọng nhất, giúp Atletico vào tận chung kết Champions League và dẫn đầu La Liga mùa này.
Hãy nghe thêm ý kiến của tiền vệ Cesc Fabregas (Barcelona) khi anh nói về đồng đội Javier Mascherano: “Masche thường xuyên phóng vào chân đối thủ, và anh luôn đứng dậy với quả bóng trong chân mình. Tôi không nghĩ rằng đấy là giải pháp cuối cùng của Masche. Anh thích giải pháp ấy, hay chọn giải pháp ấy và rất xuất sắc trong giải pháp ấy. Và Masche rất thông minh. Anh biết khi nào, lúc nào cần tắc bóng, và phải tắc bóng ra sao để thành công”!