Phó chủ tịch liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam

Lý Nhã Kỳ không phải để lấy danh

Lần đầu tiên có một nhân vật đình đám của giới showbiz gia nhập một tổ chức xã hội nghề nghiệp thể thao cấp quốc gia, thậm chí còn làm lãnh đạo: Người mẫu, diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ.
Lý Nhã Kỳ không phải để lấy danh
Trong cuộc trao đổi với BĐ&CS, Tân Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam khẳng định mình vào Liên đoàn không phải lấy danh hay cho vui mà để làm việc, đóng góp. 

“CÓ TIN MÌNH THÀNH CÔNG TÔI MỚI NHẬN LỜI”

- BĐ&CS: Xin được hỏi ngay một điều rất nhiều người quan tâm, cơ duyên nào đã đưa Lý Nhã Kỳ đến với một Liên đoàn Thể thao Quốc gia, và tại sao lại là Liên đoàn Xe đạp và Mô tô? 

+ Lý Nhã Kỳ: Trong nhiệm kỳ làm Đại sứ Du lịch, tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với các đối tượng và hoạt động thể thao, từng trực tiếp góp phần vận động đăng cai ASIAD. Qua đó, tôi rất hiểu những giá trị đặc thù của thể thao, cũng như việc tập luyện thi đấu nhiều vinh quang và gian khổ của các VĐV. 

Tôi đã được một số Liên đoàn mời song vì thời gian điều kiện nên giờ mới có thể tham gia được. Xe đạp, mô tô chính là môn mà tôi thấy ấn tượng, hứng thú nhất, nên khi được đặt vấn đề tôi đã đồng ý ngay. Cũng khá bất ngờ vì tôi được tín nhiệm giao phó luôn trọng trách Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông. 

- Một thực tế phổ biến ở nhiều Liên đoàn là có nhân vật VIP trên nhiều lĩnh vực gia nhập song cuối cùng vì nhiều lý do cũng chỉ đứng tên là chính? Thực sự Kỳ có lo lắng về nguy cơ đó?  

+ Tôi rất hiểu những khó khăn sẽ đặt ra cho mình, từ việc bản thân quá bận rộn, thể thao nói chung và xe đạp, mô tô nói chung lại quá mới mẻ. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình vào Liên đoàn không phải lấy danh hay cho vui mà để làm việc, đóng góp. 


Nếu không tin tưởng mình sẽ thành công, tôi sẽ không nhận lời. Mục tiêu của tôi là đến cuối nhiệm kỳ sẽ phải mang lại những thành quả, dấu ấn rõ rệt, để người ta nhớ đến mình với tư cách một vị Phó Chủ tịch chứ không phải nhân vật showbiz vào Liên đoàn cho xôm, cho đẹp. 

KHÔNG PHẢI NHÀ TÀI TRỢ

- Là một doanh nhân thành đạt, Phó Chủ tịch Lý Nhã Kỳ có tính đến phương án có thể tài trợ hay hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho Liên đoàn cũng như các hoạt động của môn xe đạp, mô tô? 

+ Điều đó cũng có thể tùy theo trường hợp và khả năng cụ thể, song chắc chắn tôi không phải là nhà tài trợ. Theo tôi, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một Phó Chủ tịch phụ trách mảng truyền thông là phải kết nối, tập hợp, tổ chức để tạo ra một hình ảnh mới, sức hút mới cho môn của mình. 

Qua đó làm sao để ngày càng huy động được nhiều nguồn lực xã hội quan tâm, chăm lo cho xe đạp, mô tô, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào ở nhiều đối tượng, địa bàn trên khắp cả nước, đặc biệt trong trường học, cũng như nâng cao mảng giao lưu hợp tác quốc tế… 

- Được biết Kỳ không nhận lương ở Liên đoàn, và có lẽ chắc bản thân chị cũng cảm nhận ngay được sự kỳ vọng, cũng là sức ép lớn với mình. Chị đã nghĩ đến những gì mình có thể nhận được khi làm Phó Chủ tịch Liên đoàn này? 

+ Không chỉ tôi mà các ủy viên thường vụ của Liên đoàn đều không nhận lương, và trước đó khi làm Đại sứ Du lịch cũng như thế. Khi nhận lời tham gia Liên đoàn, tôi không hề nghĩ mình phải đạt được cái này hay cái kia, với suy nghĩ đơn giản đây cũng là một hoạt động xã hội, phong trào, có tính cộng đồng và ích lợi cao về nhiều mặt. Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng nếu mình làm tốt, năng lực và hình ảnh của mình sẽ được giới chuyên môn, người hâm mộ thể thao ghi nhận. 


- Điều mà Kỳ sẽ làm đầu tiên trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn? 

+ Trước đây tôi mới chỉ tham gia các loại hình vận động, thể dục nhẹ nhàng, giờ việc đầu tiên mà tôi cần và phải làm ngay là tập luyện xe đạp và mô tô. Tập luyện đều đặn, thường xuyên và hiệu quả. Đây cũng chính là cách thức giúp tôi quảng bá trực tiếp cho môn thể thao mình đã là một thành viên và giữ trọng trách. 

Tôi cũng xác định kể từ giờ xe đạp - mô tô sẽ là một mảng việc sẽ được ưu tiên tối đa, trong đó phải cố gắng luôn theo sát các giải đấu quốc nội cùng các chuyến du đấu của ĐTQG. Việc quan trọng nhất mà tôi sẽ phải dành nhiều thời gian, là sớm xây dựng được một kế hoạch truyền thông dài hạn, kỹ lưỡng với nhiều điểm mới, có tính khả thi cao để cùng các thành viên của Liên đoàn triển khai.

Với tôi mọi việc mới chỉ bắt đầu, rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người, và hãy để tôi trả lời bằng chính thực tế và hiệu quả hoạt động của mình.  

Những người showbiz làm thể thao
Trước Lý Nhã Kỳ, trong giới showbiz Việt đã có diễn viên xinh đẹp, doanh nhân Tăng Thanh Hà tham gia vào một tổ chức xã hội nghề nghiệp thể thao. Thế nhưng đó mới chỉ là một tổ chức cấp địa phương, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM (nhiệm kỳ 2013-2018), và cũng chỉ là một ủy viên Ban chấp hành, chứ chưa “oách” như Kỳ. Tăng Thanh Hà được mời vào Liên đoàn với tư cách Tổng giám đốc Công ty truyền thông, đơn vị từng phối hợp với ngành thể thao TP.HCM tổ chức thành công chương trình chạy bộ The HCMC Run gây quỹ từ thiện.


Lý Nhã Kỳ  tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1982 tại Vũng Tàu, là một người mẫu, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, được biết nhiều đến qua vai Diễm Kiều trong loạt phim truyền hình “Kiều nữ và Đại gia”. Năm 2011, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Tại Đại hội nhiệm kỳ mới của Liên đoàn Xe đạp- Mô tô Thể thao Việt Nam, gương mặt đình đám với biệt danh “đại gia kim cương” này được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x