Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Bóng đá là đam mê thứ hai

Châu Giang
09:54 ngày 07-10-2014
Sau âm nhạc, bóng đá là điều không thể thiếu trong cuộc sống của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Bóng đá là đam mê thứ hai
Mỗi lần ra sân, anh chỉ quan tâm đến trái bóng cho đến khi mệt khan người mới dừng. Anh tự nhận mình là người ưa vận động, nhiều năng lượng nên chơi bóng là biện pháp tốt nhất để tiêu hao nguồn năng lượng dư thừa; và cũng là cách để tái sinh nhiên liệu cho cuộc sống bận rộn.

TUỔI THƠ GẮN LIỀN VỚI CÂY ĐÀN VÀ TRÁI BÓNG
Từ nhỏ, Hồ Hoài Anh đã nghĩ cuộc đời mình gắn liền với âm nhạc nhưng bóng đá lại là niềm đam mê khác cũng rất gắn bó với anh. Ký ức tuổi thơ của Hồ Hoài Anh ngoài những nốt nhạc chính là những phút giây hò hét không biết mệt trên sân bóng trong khu tập thể nhạc viện. 

Anh kể: “Lúc khoảng 5 - 6 tuổi, sân bóng đá của Nhạc viện Hà Nội chính là “thánh địa” của đám trẻ con trong xóm”. Những đồng đội trên sân bóng cũng là bạn học chung trường nhạc với tôi. Hầu hết trong số họ đã trở thành nhạc công và thường xuyên gặp lại nhau trên sân cỏ. Trong đó, những người bạn đặc biệt thân thiết với tôi từ sân bóng đến âm nhạc đó là: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú…”. 

Dù hiện tại, mỗi người đều thành danh ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng vẫn có chung niềm đam mê với bóng đá. Hồ Hoài Anh đặc biệt kể về người bạn Bằng Kiều và khả năng chơi bóng ngày càng “đỉnh” của nam ca sĩ này. 

Hồ Hoài Anh và Bằng Kiều là đôi bạn thân thiết, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời

Bên cạnh việc hợp tác trong các dự án âm nhạc, Hồ Hoài Anh và Bằng Kiều cũng trở thành đôi bạn thân thiết nhờ… bóng đá. Mỗi lần về Hà Nội, cả hai đều phải hẹn nhau trên sân bóng ít nhất một lần mới thỏa lòng. 

Hồ Hoài Anh bộc bạch, anh là người có niềm đam mê bất tận với thể thao, không riêng gì bóng đá. Bất cứ môn nào, nếu có cơ hội thử sức, anh đều tham gia. “Tôi thuộc tuýp người bận rộn, không thích ngồi yên bao giờ. Nếu có thời gian rảnh, tôi lại nghĩ ngay đi đá bóng hay chạy bộ. Hàng ngày mình làm việc, vận động, có cuộc sống khoa học, điều độ sẽ giúp cân bằng mọi thứ lại”. 

Nhưng bóng đá vẫn là  môn anh gắn bó nhất, bởi anh thích sự gắn kết trong cách tổ chức một đội bóng. Ngoài tính chất đối kháng rất mạnh, bóng đá cũng cần có sự tư duy đồng đội rất cao mới tạo nên được một tập thể mạnh. 

Hiện tại, Hồ Hoài Anh đang là thành viên đội bóng nghệ sĩ - Music FC. Anh cũng từng giữ vai trò Chủ tịch CLB này khi mới thành lập. Music FC có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Tất Nghĩa, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Anh Tú, nhạc sĩ Huy Hoàng, nghệ sĩ hài Đức Hiệp (Hiệp Gà), Thành Trung, Anh Tuấn, Văn Anh... có khả năng chơi bóng đá và trên hết là có một tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn. 

Hồ Hoài Anh trao áo cho các thành viên trong Music FC
khi anh giữ cương vị Chủ tịch CLB năm 2009

Anh kể, trong số bạn bè cùng đội bóng, anh là người có ít thời gian tham gia đầy đủ các trận đấu bởi công việc bận rộn. Vì vậy, đội bóng là cơ hội để anh em văn nghệ sĩ Hà Nội có thể gặp gỡ giao lưu, chia sẻ niềm đam mê của mình sau nhũng giây phút lao động nghệ thuật đích thực. 

Đó là niềm vui rất quý giá của anh em nghệ sĩ, sân bóng vừa là nơi để mọi người chơi thể thao, vừa là cái cớ để bạn bè có có dịp hội ngộ, hàn huyên bên “chầu bia hơi”. 

ĐƯỢC VÍ LÀ PHIÊN BẢN XAVI TẠI VIỆT NAM
Nói về bóng đá, Hồ Hoài Anh tự hào: “Dù tôi chỉ đá bóng cho vui nhưng tôi dư sức để chơi hết 90 phút đấy. Và đội bóng nào tôi tham gia cũng là đội hình 11 người, chơi trên những sân lớn như đội bóng chuyên nghiệp. Các anh em trong đội thỉnh thoảng gọi tôi là Xavi của Việt Nam vì những cú chuyền bóng dài là sở trưởng của tôi rồi”. 


Với lối đá kỹ thuật, và cách xử lý bóng nhanh nhạy, Hồ Hoài Anh luôn là hộ công (hỗ trợ tấn công) không thể thiếu trong đội bóng. Anh bảo: “Tôi quen với tên gọi này thay vì cụm từ “tiền vệ” mà mọi người hay gọi. Với tôi, nếu không có sự đoàn kết, tính đồng đội thì làm sao tạo nên một đội bóng. Sự phân chia vị trí chỉ là tương đối, đã ra sân thì phải lao vào tranh bóng thôi”.

Nói về thú chơi bóng đá của Hồ Hoài Anh cũng không đơn thuần với tiêu chí “vui là chính” như anh bộc bạch. Ngoài những trận giao lưu cùng anh em nghệ sĩ, Hồ Hoài Anh cũng là thành viên tích cực của đội bóng Music FC tổ chức nhiều giải đấu quy củ để làm từ thiện. 

CÔNG PHƯỢNG & ĐỒNG ĐỘI CẦN THÊM THỜI GIAN
Quỹ thời gian dành cho âm nhạc khiến Hồ Hoài Anh không có thời gian để xem các giải đấu thường niên trên thế giới. Anh tỏ ra tiếc nuối, khi nhắc đến giải Vô địch bóng đá thế giới vừa kết thúc. 

Hồ Hoài Anh kể: “Tôi thường chỉ xem bóng đá một mình. Nhưng có trận nào hay cũng phải kêu gọi bạn bè để bình luận một tí cho vui. Nhưng World Cup vừa qua, tôi hầu như bỏ lỡ toàn bộ dịp vui cùng bạn bè”. 

Hỏi anh, có dành sự quan tâm cho bóng đá nước nhà không? Hồ Hoài Anh bảo: “Tôi không có nhiều thời gian theo dõi nên gần như “mù tịt” với tin tức bóng đá. Ngay cả việc thích cầu thủ nào đấy, tôi cũng không có bởi ít xem nên không nhớ ai với ai cả”. 
Đối với bóng đá nội, anh chỉ nghe qua bạn bè hay lướt web. Thế nhưng, Hồ Hoài Anh hào hứng kể việc có xem lại trận đấu của Đội tuyển U19 Việt Nam với U19 Myanmar và U19 Nhật Bản qua internet vì thấy đi đâu mọi người cũng tán dương. 

Hồ Hoài Anh cũng cho rằng: “Dù không đạt được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, nhưng trong một thời gian dài, Đội tuyển U19 VN với nòng cốt là “những đứa con của ông bầu Đoàn Nguyên Đức” đã tạo nên sự khác biệt cho bóng đá Việt Nam. 

Rõ ràng những pha ghi bàn của các cầu thủ trẻ đã thể hiện được lối đá vừa kỹ thuật vừa đẹp mắt. Điều này thể hiện được sự đầu tư đúng đắn trong việc đào tạo các cầu thủ, nâng cao được chuyên môn của cầu thủ”. 

Khi được hỏi “Liệu các cầu thủ U19 VN có tạo thành một thế hệ Vàng cho bóng đá Việt Nam hay không?”, Hồ Hoài Anh tỏ ra thận trọng: “Tôi không biết dùng tiêu chuẩn nào tôn vinh “thế hệ cầu thủ Vàng” cả. Với thể thao, điều tiên quyết phải là sự khổ luyện, trải nghiệm và thành tích. Bản thân tôi cho rằng, những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường… vẫn còn trẻ và cần thêm thời gian để khẳng định sự thành công của họ”. 

Hồ Hoài Anh quan niệm: “Tôi không bao giờ có thái độ không hài lòng hay quá đỗi vui mừng sau khi xem một trận bóng. Bởi, bóng đá mà, khi thắng khi thua. Đấy mới là quy luật bình thường. Bản thân mình khi chơi bóng là cách để xả stress chứ không phải chơi bóng chuyên nghiệp để quan trọng chuyện thắng thua”. 


Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật và trở thành nhạc sĩ trẻ thành danh của Việt Nam với nhiều ca khúc: Giọt sương và chiếc lá, Dẫu có lỗi lầm, Gánh hàng rau… Ngoài âm nhạc, Hồ Hoài Anh là thành viên năng nổ trong mọi hoạt động thể thao của giới nghệ sĩ phía Bắc. Năm 2009, Hồ Hoài Anh là người đầu tiên thành lập đội bóng nghệ sĩ - Music FC.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x