Những đội bóng danh tiếng từng tới Việt Nam du đấu

Trung Yên
09:56 ngày 25-07-2015
Man City không phải là đội bóng “khủng” đầu tiên chọn dải đất hình chữ S làm điểm dừng chân khi du đấu mùa Hè. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được tận mắt chứng kiến nhiều hảo thủ hàng đầu bằng da bằng thịt của bóng đá thế giới.
Những đội bóng danh tiếng từng tới Việt Nam du đấu

JUVENTUS NĂM 1996
Juventus là “hàng khủng” đầu tiên của bóng đá châu Âu đặt chân đến Việt Nam. Đặc biệt, “Bà đầm già thành Turin” đến dải đất hình chữ S khi vừa mới đăng quang chức vô địch Champions League 1995/96.

Juventus du đấu Việt Nam vào đúng dịp các đội tuyển của châu Âu đang gấp rút chuẩn bị cho EURO 1996. Vì vậy, đội bóng này không thể mang theo những hảo thủ như Antonio Conte, Didier Deschamp, Christian Vieri... Zinedine Zidane, cầu thủ sau này trở thành tượng đài của bóng đá thế giới, khi đó mới ký hợp đồng với Juventus cũng không tham dự chuyến du đấu. 

Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam khi đó vẫn cảm thấy hài lòng khi trong đội hình của đội bóng đến từ nước Ý còn có một số tên tuổi lớn như Gianluca Vialli, Attilio Lombardo và đặc biệt là HLV Marcelo Lippi. Sử dụng đội hình dự bị, Juventus vẫn dễ dành đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-1.


AJAX AMSTERDAM NĂM 1999
Phải 3 năm sau sự hiện diện của Juventus, người hâm mộ Việt Nam mới được đón thêm một ông lớn của bóng đá thế giới. Năm 1999, sau khi giành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, HLV Jan Wouter đã mang đội hình với nhiều cầu thủ trẻ sang đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Trong số những cầu thủ sang dải đất hình chữ S khi đó chỉ có tiền vệ Richard Witschge là đáng chú ý.

Ngoài việc được tận mắt xem những cầu thủ trẻ xuất sắc của đội bóng Hà Lan, người hâm mộ Việt Nam còn hy vọng nền bóng đá nước nhà có thể học hỏi kinh nghiệm đào tạo trẻ của Ajax. Đội bóng này từng sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá vào dạng bậc nhất châu Âu.


OLYMPIC BRAZIL NĂM 2008
HLV Dunga quyết định chọn Đông Nam Á làm điểm dừng chân bởi nơi đây có điều khiện khí hậu khá tương đồng với Trung Quốc, nơi Olympic Brazil sẽ dự Olympic 2008. VFF đã phải trải qua cuộc chiến khốc liệt với 3 đối thủ Thái Lan, Malaysia và Indonesia để có thể được đội bóng vàng xanh chọn làm đối thủ thi đấu giao hữu.

Với những danh thủ như Pato, Ronaldinho, Thiago Silva hay HLV Dunga... Olympic Brazil đã gây sốt ở Hà Nội, khán đài Mỹ Đình không còn một chỗ trống. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Olympic Brazil đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn, giành chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, Ronaldinho thốt lên: “Đây là một trận đấu tuyệt vời”.


ARSENAL NĂM 2013
Sau Olympic Brazil, Việt Nam còn vinh dự được đón tiếp Olympiakos năm 2009, Eintracht Frankfurt năm 2010. Tuy nhiên, cơn sốt chỉ thực sự đến vào năm 2013 khi Arsenal quyết định ghé Hà Nội đá giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là CLB đầu tiên của Premier League đến Việt Nam du đấu. 

Thầy trò HLV Wenger đã khiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng bằng thái độ thân thiện và trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao. Giá vé xem trận thư hùng trên sân Mỹ Đình có 4 mệnh giá là 400.000 đồng, 700.000 đồng, 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng, trong khi giá vé chợ đen được đẩy lên cao gấp 4, 5 lần. Dẫu vậy, sân Mỹ Đình vẫn không còn một chỗ trống. Với những hảo thủ như Giroud, Walcott, Wishere... Arsenal dễ dàng giành chiến thắng 7-1. Người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà là tiền vệ Trần Mạnh Dũng.

Chuyến du đấu của Arsenal còn có một điểm nhất đặc biệt là “Running Man” Vũ Xuân Tiến. Chàng trai trẻ này chạy bộ theo xe chở Pháo thủ, được thầy trò HLV Wenger mời lên xe. Kênh truyền thình của Arsenal sau đó còn làm cả phóng sự về “Running Man”, khiến anh nổi như cồn. 

Đích thân HLV Wenger đã mời Xuân Tiến tới Emirates xem Arsenal đá. Người hâm mộ Việt Nam hẳn vẫn chưa quên hình ảnh Tiến cầm quốc kỳ Việt Nam chạy vòng quanh sân của Pháo thủ.


Ngoài ra còn có một số đội bóng nổi bật khác từng sang Việt Nam thi đấu giao hữu như Porto B (Bồ Đào Nha – Năm 2004), Barca B (Tây Ban Nha – Năm 2005), Olympiakos (Hy Lạp – Năm 2009), Eintracht Frankfurt (Đức – Năm 2010). Kashima Antlers (Nhật Bản – Năm 2013).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Người gác đền bỗng trở thành vai chính Người gác đền bỗng trở thành vai chính

    Thủ môn, anh là ai ? Đấy là người hùng thầm lặng khi đội chiến thắng, là tội đồ hay “vật tế thần” khi đội thất bại?

  • Ai hiệu quả bằng thủ môn? Ai hiệu quả bằng thủ môn?

    Dựa vào phí chuyển nhượng, tuổi cầu thủ, hoàn cảnh hợp đồng và phong độ thể hiện ở đội bóng mới, người ta đã rà soát lại tất cả những hợp đồng được ký trong 5 mùa bóng gần đây và kết luận: hiệu quả cao nhất thuộc về các thủ môn.

  • Vai chính rơi xuống vai thủ môn Vai chính rơi xuống vai thủ môn

    Gần như ngay khi châu Âu bước kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Arsenal đã mua được thủ môn Petr Cech từ Chelsea, như một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất suốt nhiều năm nay của “pháo thủ thành London”.

  • Chiêu mộ thủ môn giỏi: Một xu hướng tất yếu Chiêu mộ thủ môn giỏi: Một xu hướng tất yếu

    Mặc kệ những sự tâng bốc cho “triết lý” Tiqui-Taca, đại khái như các cầu thủ đã quen thuộc với nhau từ bé và thủ môn Victor Valdes cũng là mắt xích quan trọng trong cách chơi “đập nhả” đẹp mắt, rút cuộc thì chính Barcelona đã nhận ra rằng họ cần mua gấp một thủ môn giỏi.

  • Tiền vệ Nguyễn Quang Tình: 'Người đặc biệt' ở Sông Lam Nghệ An Tiền vệ Nguyễn Quang Tình: 'Người đặc biệt' ở Sông Lam Nghệ An

    Tại vòng 15 diễn ra cuối tuần trước, Quang Tình đã tạo dấu ấn đậm nét khi là cầu thủ ghi được bàn thắng thứ 300 của V.League 2015 với 1 cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 24m vào lưới ĐT.LA. Càng đặc biệt hơn khi bàn thắng của anh giúp SLNA giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

  • Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi ám ảnh chấn thương Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi ám ảnh chấn thương

    Theo đuổi mục tiêu dùng “hàng nhà trồng được” nên bầu Đức không tuyển nội binh, quân của đội bóng phố Núi toàn là các thành viên của Học viện HAGL Arsenal JMG và lớp năng khiếu HAGL.

  • HAGL & cuộc đua trụ hạng khốc liệt: Không có sự mộng mơ cho kẻ lãng mạn HAGL & cuộc đua trụ hạng khốc liệt: Không có sự mộng mơ cho kẻ lãng mạn

    11 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, HAGL tụt xuống vị trí áp chót trên BXH V.League 2015. Đội bóng phố Núi xếp trên Đồng Nai chỉ nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nỗi ám ảnh phải nhận vé xuống hạng đang ngày càng trở nên khủng khiếp hơn với thầy trò HLV Guillaume Graechen.

  • Những niềm cảm hứng bất tận trên sân cỏ Những niềm cảm hứng bất tận trên sân cỏ

    Họ là những người khước từ khuôn phép, thách thức luật lệ, đi ngược lại với những quy chuẩn thông thường. Họ hút thuốc, uống rượu, đam mê bạo lực, lên giường với phụ nữ như ăn cơm bữa, nhưng trên hết, họ luôn biết cách mang lại những cảm xúc tột cùng cho người hâm mộ.

  • Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC 2015 được phát sóng độc quyền trên SCTV Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC 2015 được phát sóng độc quyền trên SCTV

    Từ ngày 12/07 đến 06/08/2015, SCTV sẽ tiếp lửa mùa hè của bạn bằng việc mang đến giải đấu ICC (International Champions Cup).

  • Khi người Nghệ An coi bóng đá là môn… giải trí Khi người Nghệ An coi bóng đá là môn… giải trí

    Ở Nghệ An, người ta từng nói rằng, bóng đá chính là mảnh đất nuôi dưỡng cho rất nhiều người thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Nhưng bây giờ, có vẻ như điều đó không phải là tất cả…

  • HAGL: Sức sống mới đến từ tuyến giữa HAGL: Sức sống mới đến từ tuyến giữa

    Những trận đấu gần đây gặp B.BD, Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, HAGL có vẻ như khởi sắc trở lại. Những tín hiệu tích cực này có sự đóng góp rất lớn từ bộ đôi tiền vệ đánh chặn Tuấn Anh và Xuân Trường vừa trở lại sau chấn thương

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x