Lộ tiểu xảo của Pep
Sau trận hòa nhọc nhằn vừa qua 2-2 trước Liverpool, HLV Pep Guardiola của Man City lại đứng ngồi không yên do nhận cáo buộc gian lận thuế. Mọi sự ồn ào bắt đầu khi Pep được nêu đích danh trong “hồ sơ Pandora” - bản danh sách những nhân vật giàu có trên thế giới có giao dịch tài chính bất minh.
Theo nhật báo El País, Pep đã không khai báo thu nhập kiếm được trong hai mùa giải thi đấu tại CLB Al-Ahli ở Qatar (từ năm 2003 đến 2005) cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha sau khi quay về nước này. Ước tính Pep được trả hơn 2 triệu euro mỗi mùa tại Al-Ahli. Thông qua ê kíp cộng sự, Pep đã cho mở tài khoản ở ngân hàng Banca Privada d’Andorra (BPA) tại Andorra, Pep không phải trả bất kỳ khoản thuế nào.
Năm 2007, Pep chuyển sang công tác huấn luyện và bắt đầu dẫn dắt đội Barcelona B. Một năm sau đó, Pep được giao làm HLV trưởng Barcelona và giữ vai trò này cho đến mùa hè 2012. Trong những năm dẫn dắt Barca, Pep đã lờ tịt đi chuyện mở tài khoản ở Andorra qua mỗi lần kê khai với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha. Năm 2012, Pep mới nộp đơn lên cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha để xin ân xá thuế.
Đây vốn là một chính sách của cựu thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy ban hành để tạo điều kiện cho người trốn thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Theo đó, họ chỉ phải đóng 10% trên bất kỳ thu nhập nào chưa khai báo trong thời gian 4 năm trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc HLV người Tây Ban Nha không phải trả bất kỳ khoản thuế nào từ thu nhập trong hai mùa giải ở Al-Ahli, vì thời điểm ông nộp hồ sơ xin ân xá thuế là 2012, trong khi Pep thi đấu ở Qatar tận từ 2005.
Cũng theo hồ sơ Pandora, HLV đương nhiệm của Man City còn dính líu đến một công ty ma tại Panama có tên gọi Repox Investments. Công ty được thành lập vào tháng 2 năm 2007, sau khi Pep treo giày với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và 4 tháng trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên cho đội Barcelona B. Trên thực tế, đây là một công ty vỏ bọc để che giấu việc Pep là chủ sở hữu thực sự của tài khoản được mở ở Andorra.
Pep không phải ngoại lệ
Pep Guardiola không phải trường hợp duy nhất trong giới huấn luyện viên và cầu thủ vướng cáo buộc gian lận cũng như trốn thuế. Ngoài Pep, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United cũng đang vướng cáo buộc trốn thuế tại quê nhà Na Uy. Cụ thể, cơ quan thuế vụ Na Uy phát hiện có những điểm bất thường trong quá trình kê khai tài sản cũng như thu nhập của ông thầy này.
Theo chứng cứ thu thập được ban đầu, Solskjaer đã đầu tư số tiền 8 triệu bảng vào công ty quản lý tài chính có tên gọi Lux Nordic Wealth Management với trụ sở chính đặt tại Luxembourg. Tất cả giao dịch trong quá trình đầu tư cũng như lợi nhuận từ công ty Lux Nordic Wealth Management của Solskjaer đều được thực hiện qua tài khoản mà HLV người Na Uy cho mở tại Ngân hàng quốc tế Luxembourg.
Đáng nói, Solskjaer chịu đầu tư vào Lux Nordic Wealth Management là bởi mối quan hệ khá thân thiết với Jorgen Ganer, giám đốc điều hành công ty này. Gây bất ngờ hơn khi Ganer được coi là quân sư cho Solskjaer để hợp thức hóa khoản lợi nhuận từ vụ đầu tư xuyên quốc gia vào Lux Nordic Wealth Management.
Bên cạnh đó, Solskjaer còn bị phanh phui mở một công ty có tên gọi Dynamic Solution AS với trụ sở đặt tại hòn đảo Guernsey nằm ngoài khơi thuộc Vương quốc Anh. Dynamic Solution AS đã chuyển những khoản tiền mà Solskjaer có được, chẳng hạn như thù lao quảng cáo, đến một quốc gia thứ ba được coi là thiên đường trốn thuế thay vì chuyển thẳng về quê nhà Na Uy để đóng thuế thu nhập cá nhân. Danh sách HLV và cầu thủ trốn thuế còn được nối dài với những cái tên như Jose Mourinho, Neymar, Messi hay Cristiano Ronaldo...
Pep cùng hội cùng thuyền với bồ Pique
Theo tài liệu rò rỉ từ hồ sơ Pandora, cô bồ Shakira của trung vệ Gerard Pique, học trò cũ của Pep tại Barcelona cũng có tên trong danh sách những nhân vật gian lận thuế. Nữ ca sỹ người Colombia đã mở tài khoản ở nước ngoài để tránh sự giám sát của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.
Cố vấn thuế của Pep phản ứng dữ dội
Lluís Orobitg, cố vấn thuế của Pep đã phản ứng rất mạnh mẽ khi HLV của Man City bị cáo buộc gian lận thuế. Theo Lluís, những thông tin từ hồ sơ Pandora chỉ là sự bịa đặt trắng trợn và “không có cơ sở thực tế nào cả”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn