
Kết phiên, VN-Index giảm 9,75 điểm xuống còn 1.874,43 điểm, tương ứng mất 0,52%. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với hơn 24.200 tỷ đồng giá trị giao dịch, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà chủ yếu đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành.
Điểm sáng lớn nhất trong phiên tiếp tục thuộc về nhóm ngân hàng. Đây là nhóm hút tiền mạnh nhất thị trường với hơn 8.700 tỷ đồng giá trị giao dịch và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng tích cực như ACB tăng 1,61%, VIB tăng 2,77%, MSB tăng 2,39%, VPB tăng 1,63% và TPB tăng 2,85%. Đáng chú ý, SHB tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản với hơn 65 triệu cổ phiếu được sang tay.
Dòng tiền vào nhóm bank cũng giúp chỉ số ngành tài chính tăng 0,32%, trở thành trụ đỡ quan trọng nhất của thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác suy yếu.
Ở chiều ngược lại, áp lực lớn nhất đến từ nhóm bất động sản, đặc biệt là bộ ba cổ phiếu họ Vin. VHM giảm mạnh hơn 4% và trở thành mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Bên cạnh đó, VIC và VRE cũng đồng loạt giảm sâu, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn trong phiên chiều.

Nhóm bất động sản vì vậy giảm tổng cộng 1,41%, trở thành ngành tiêu cực nhất thị trường. Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn này đã lấn át hoàn toàn nỗ lực kéo điểm từ ngân hàng.
Ngoài họ Vin, một số cổ phiếu bluechip khác cũng chịu áp lực điều chỉnh như HPG giảm 0,41% hay VIX giảm 1,61% sau nhịp tăng mạnh trước đó.
Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng hơn 812 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần khiến thị trường rung lắc mạnh trong phiên chiều.
Dù VN-Index điều chỉnh, nhiều công ty chứng khoán cho rằng xu hướng chung vẫn chưa quá tiêu cực khi dòng tiền nội vẫn hoạt động mạnh và luân chuyển liên tục giữa các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc quanh vùng 1.870–1.900 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.























