
Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao với hơn 961 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại cho thấy bức tranh không quá tích cực khi số mã giảm áp đảo số mã tăng.
Cụ thể, thị trường có 191 mã giảm giá, trong khi chỉ 119 mã tăng và 60 mã đứng tham chiếu. Điều này phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” quen thuộc, khi chỉ số được nâng đỡ bởi nhóm trụ lớn thay vì sự đồng thuận toàn thị trường.
Nhóm cổ phiếu họ Vin tiếp tục đóng vai trò đầu tàu kéo điểm số. Bộ đôi VIC và VHM đóng góp mạnh nhất cho đà tăng của VN-Index, lần lượt mang về khoảng 7,31 điểm và 9,11 điểm. Bên cạnh đó, các mã như STB, LPB, GEE hay HDB cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường.
Ngược lại, áp lực bán xuất hiện mạnh vào cuối phiên ở nhiều nhóm ngành từng tăng nóng trước đó. Nhóm bất động sản, ngân hàng “bé”, đầu tư công đồng loạt suy yếu khiến nhiều cổ phiếu quay đầu từ xanh sang đỏ.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí trở thành “tâm bão” của thị trường khi chịu áp lực chốt lời mạnh. Các mã liên quan như GAS, BSR hay PVS lao dốc đáng kể trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động thất thường. Cùng chung số phận, nhóm phân bón và hóa chất cũng chìm trong sắc đỏ khi dòng tiền rút ra nhanh chóng.
Trong rổ thanh khoản cao nhất thị trường, nhiều cổ phiếu ghi nhận biến động trái chiều. GEX gây chú ý khi tăng gần kịch trần 6,98%, HDB tăng 3,38%, MSB tăng 1,96%. Trong khi đó, NVL giảm 3,5%, VCG mất 3,66% còn ACB giảm nhẹ 0,87%.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 310 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 3.470 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 3.782 tỷ đồng. Áp lực xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài phần nào khiến nhiều nhóm cổ phiếu hụt hơi về cuối phiên.
Dù VN-Index vượt 1.900 điểm, diễn biến phiên 7/5 cho thấy dòng tiền vẫn đang phân hóa rất mạnh. Thị trường hiện phụ thuộc đáng kể vào nhóm trụ lớn, đặc biệt là họ Vin, trong khi phần đông cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh và chốt lời ngắn hạn.























-ra-ngày-0.jpg)


