Đầu năm 2013, phát hiện một số biểu hiện lạ, Quang đã đi khám và được bác sỹ tuyên bố mắc bệnh cường toan hệ giao cảm, một dạng bệnh nguy hiểm liên quan đến tim. Nguyên nhân gây bệnh là do anh rơi vào trạng thái hưng phấn kéo dài trong tập luyện thi đấu, chế độ ăn uống không chuẩn.
To cao lực lưỡng, đang khỏe như vâm, Quang phải nghỉ 3 tháng để tập trung tuyệt đối cho việc chữa trị rồi mới xét đến khả năng quay lại nghiệp thể thao. Nhưng không hiểu trái tim VĐV có gì lạ mà đến tháng 7/2013, tay chèo này lại bắt đầu có thể tập nhẹ, dù vẫn phải uống thuốc.
Sau đó không lâu, anh tiếp tục tăng cường độ lên giống như hồi đỉnh cao, và thật kinh ngạc kết quả khám lại, qua vài lần vẫn cho kết quả bình thường. Thành tích của Quang lại tăng vọt và đến giờ đã vượt cả mức từng giúp anh đoạt HCV nội dung đơn nam kayak 200m cách đây 2 năm. Tại SEA Games 27 , có lẽ Quang sẽ là VĐV duy nhất có khả năng tranh chấp HCV trong điều kiện vẫn phải uống thuốc... trợ tim đặc biệt.

Cũng ở đội tuyển đua thuyền còn có một niềm hy vọng hàng đầu khác là Trần Văn Long. Tuy không có bệnh song VĐV này lại vừa mới tập luyện tái xuất được mấy tháng khi chấn thương lưng chưa hồi phục hẳn. Càng lạ nữa vì tập luyện ở trạng thái lưng vẫn đau thường xuyên mà thành tích của Long gần như không thua kém mấy so với hồi đỉnh cao.
Nói như một chuyên gia y học thể thao, nếu như bộ đôi Quang - Long thành công trên đất Myanmar, có lẽ phải dành riêng đội tuyển canoeing Việt Nam một công trình nghiên cứu.