Bóng Đá Plus trên MXH

6 tài năng trẻ U21 xuất sắc nhất bóng đá Đức
Quang Minh • 15:36 ngày 30/03/2015
Emre Can (Liverpool), Max Meyer (Schalke), Davie Selke (Werder Bremen)... là 3 trong số 6 tài năng trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc mà bóng đá Đức đang sở hữu.
    1. Emre Can (tiền vệ - 21 tuổi)
    Emre Can đã gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ cũng như dự bị của Bayern Munich, rồi tới Bayer Leverkusen trước khi chuyển sang Liverpool hồi đầu mùa giải 2014/15 với mức phí 10 triệu bảng. Trong mùa Hè bận rộn của The Kop, Can bị lu mờ trước những bản hợp đồng mang tên Mario Balotelli, Lazar Markovic hay Adam Lallana. Tuy nhiên, cho đến lúc này cầu thủ 21 tuổi đang là bản hợp đồng tốt nhất của đội chủ sân Anfield.

    Trong đó:
    Tackle: Tắc bóng
    Foul: Phạm lỗi
    Take on: Qua người
    Headed Duel: Không chiến

    Can đã có 31 lần ra sân ở mùa giải này, ghi được 1 bàn thắng (vào lưới Chelsea) và đang chứng minh mình là một trụ cột không thể thay thế dù được bố trí đá như một libero thay vì vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Sở hữu thể lực sung mãn cùng khả năng đọc tình huống tuyệt vời, Can đã thực hiện thành công 52% các pha tắc bóng, 62% những pha không chiến tại Premier League.

    Trên phương diện quốc tế, Can từng là đội trưởng đội U17 Đức. Nhưng cho đến lúc này anh vẫn chưa được HLV Joachim Loew trao cơ hội tại ĐT Đức. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển sự nghiệp trong màu áo Liverpool, chắc chắn Can sẽ sớm là thành viên của Die Manschaft.

    2. Max Meyer (tiền vệ - 19 tuổi)
    Schalke đang là lò đào tạo trẻ nổi tiếng của bóng đá Đức. Đội bóng vùng Gelsenkirchen đang sở hữu những tài năng trẻ sáng giá như Julian Draxler, Leroy Sane, Felix Platte, Leon Goretzka hay Max Meyer. Riêng Draxler dù mới 21 tuổi nhưng đã là nhà vô địch thế giới cùng ĐT Đức mùa Hè 2014.


    Max Meyer năm nay 19 tuổi nhưng đã có 75 lần ra sân trong màu áo Schalke. Ở mùa giải này, khi Draxler thường xuyên vắng mặt do chấn thương, Meyer nổi lên như nguồn cảm hứng chiến thắng của Schalke. Anh đã có 5 bàn thắng, tạo ra 19 cơ hội ghi bàn ngon ăn. Nếu tính những cầu thủ dưới 21 tuổi ở Bundesliga, thành tích của Meyer chỉ thua ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ - Hakan Calhanoglu của Leverkusen.

    3. Timo Horn (thủ môn - 21 tuổi)
    Bóng đá Đức luôn tự hào sản sinh ra những thủ môn hàng đầu thế giới. Sau thời của Oliver Kahn, Jens Lehmann, những thủ môn xuất sắc của Đức nổi lên khá nhiều với Manuel Neuer, Marc ter Stegen, Bernd Leno và lúc này là Timo Horn.


    Dù chỉ đá cho đội bóng hạng trung Cologne và đang đứng ở nửa cuối BXH, song Horn đang là thủ môn có 10 lần giữ sạch lưới, thành tích chỉ kém Yann Sommer (11), Bernd Leno (12) và Manuel Neuer (16). Thành tích không quá tệ đối với thủ môn 21 tuổi. Theo thống kê, Horn thực hiện thành công trung bình 2,92 tình huống cản phá bóng/trận. Khả năng chuyền bóng của Horn cũng đạt độ chính xác 62%.

    4. John Geis (tiền vệ - 21 tuổi)
    Geis đã có 4 bàn thắng tại Bundesliga mùa giải này. Nếu tính những cầu thủ Đức dưới 21 tuổi ở Bundesliga, thành tích của Geis chỉ kém duy nhất Meyer. Tại đội chủ quản Mainz, không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn (bao gồm đường chuyền nguy hiểm và kiến tạo thành bàn) như Geis với 63 lần (2 thành bàn). Người đứng thứ là Yunus Malli chỉ có 25 lần, chưa bằng một nửa Geis.

    Key Passes: Đường chuyền nguy hiểm; Assits: Kiến tạo

    Theo thống kê, chỉ có Kevin De Bruyne (Wolfsburg) xuất sắc hơn Geis ở khả năng tạo cơ hội. Geis cũng có 46 pha tắc bóng thành công từ đầu mùa cùng 41 tình huống không chiến thành công.

    5. Niklas Sule (trung vệ - 19 tuổi)
    Sule lúc này đang dưỡng thương và phải nghỉ tới hết mùa giải do chấn thương dây chằng. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi cũng đã kịp tạo ấn tượng mạnh mẽ giai đoạn đầu mùa giải. Sule đã thực hiện thành công 65% tình huống đối đầu, bao gồm 33 pha tắc bóng (tỷ lệ thành công 77%) và 54 tình huống không chiến (tỷ lệ thành công 64%).

    Trong đó:
    Tackle: Tắc bóng
    Foul: Phạm lỗi
    Take on: Đi bóng qua người
    Headed Duel: Không chiến

    Với màn trình diễn ấn tượng, Sule có tương lai rất xán lạn. Tuy nhiên, điều này phải phụ thuộc vào việc anh có lấy lại được phong độ sau khi bình phục chấn thương hay không.

    6. Davie Selke (tiền đạo - 20 tuổi)
    Bóng đá Đức đang trong giai đoạn khan hiếm tiền đạo giỏi sau khi đàn an Miroslav Klose chia tay sự nghiệp quốc tế. Chính vì thế, Selke được đánh giá sẽ là tương lai trên hàng công của bóng đá Đức.


    Cầu thủ 20 tuổi đã có 6 bàn thắng sau 23 trận ra sân tại Bundesliga, đứng thứ 2 trong danh sách những chân sút hàng đầu của Bremen, sau đàn anh Franco Di Santo. Bên cạnh đó, Selke cũng tạo ra được 14 cơ hội ngon ăn, tỷ lệ chính xác trong những cú dứt điểm đạt 79%.

    Selke cũng là gương mặt rất quen thuộc của các đội trẻ Đức như U17, U18, U19 và U20. Anh cũng là cây săn bàn hàng đầu tại giải U19 châu Âu năm 2014 với 11 bàn thắng sau 13 trận, qua đó giúp U19 Đức lên ngôi vô địch.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay