Coutinho: Đâu là bến đỗ trong mơ & thực tế?

Hà Trang
16:56 ngày 13-02-2020
Không còn Niko Kovac ở Bayern Munich, cuộc sống của Philippe Coutinho cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều khả năng Hùm xám sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt từ Barcelona. Và nếu thực sự Barca đùn, Bayern đẩy thì Coutinho sẽ đi đâu?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Bến đỗ trong mơ
Liverpool

Không quá khi nói Coutinho từng là cầu thủ xuất sắc nhất mà HLV Juergen Klopp sở hữu ở Anfield. Nhưng kể từ lúc tiền vệ người Brazil ra đi, Liverpool thậm chí còn mạnh lên rất nhiều, vươn lên đẳng cấp số 1 thế giới.

"Khi Coutinho ra đi, có một sự thay đổi không chỉ về cấu trúc đội bóng mà cả cách chúng tôi chơi bóng", GĐĐH Peter Moore của Liverpool đưa ra quan điểm. "Nếu bạn nhớ lại, khi cậu ấy ra đi 2 năm trước, thì Liverpool thay đổi hoàn toàn về phong cách và chúng tôi hầu như không thua một trận nào nữa trong phần còn lại của mùa giải.

Không phải thiếu tôn trọng Coutinho nhưng cậu ấy có một lối chơi khác chúng tôi hiện tại. Tiền thu về từ Barca sau đó đã tạo điều kiện để Liverpool chiêu mộ Alisson Becker", Moore chia sẻ.

Chưa nói tới việc chuyên môn, câu chuyện tình cảm cũng là một rào cản. Coutinho có rất nhiều lý do để trở lại Anfield nhưng Liverpool thì cũng có từng đấy luận điểm để từ chối. Họ không muốn một cầu thủ "phản bội", không muốn phá khối đoàn kết hiện có và không muốn gợi lại những chuyện buồn xưa cũ. 

Tin đồn cho rằng nếu không chiêu mộ được Kai Havertz từ Bayer Leverkusen, Klopp sẽ nghiêm túc cân nhắc tái hợp với Coutinho. Nhưng vào lúc này, tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi.

Bến đỗ thực tế
Chelea

Tình hình hiện tại ngăn cản Coutinho trở về mái nhà xưa Anfield nhưng không phải tuyệt đường anh quay lại Ngoại hạng Anh. Nhìn vào Big 6, đội bóng nào thực sự đang thiếu một "số 10" như Coutinho. Cái tên Chelsea phải được nhắc tới.

Chelsea đang phải căng mình dùng hệ thống 4-3-3 vì HLV Frank Lampard không có nổi một hộ công đủ tầm, thay vào đó toàn là những cầu thủ chạy cánh thuần túy. Willian đang khoác áo "số 10" ở Stamford Bridge, cũng là cầu thủ thích hợp nhất để chơi ngay phía sau trung phong, thì lại sắp chia tay vào mùa Hè tới.

Coutinho còn nơi nào để đi?

Án cấm chuyển nhượng đã bị gỡ bỏ nhưng Chelsea lại không mua sắm trong tháng 1 vừa rồi. Họ đang dồn tiền để tạo bom tấn hay tập trung phát triển cầu thủ trẻ? Với bất cứ lý do gì thì việc có cơ hội đón về một "số 10" tài hoa như Coutinho sẽ không đến nhiều với Lampard.

Bến đỗ đột phá
Man United

Danh sách mục tiêu của M.U suốt 2 năm qua bao gồm những cái tên nào: James Maddison, Jack Grealish, Bruno Fernandes? Điểm chung của những cái tên này là gì? Họ đều là những hộ công xuất sắc, người có thể cung cấp chất xám sáng tạo, cụ thể là bàn thắng và kiến tạo.

Bây giờ, khi M.U đã có được Fernandes, liệu họ có cần thêm Coutinho. Câu trả lời là một đáp án mở bởi Fernandes sẵn sàng lùi xuống chơi như một tiền vệ trung tâm nếu cần và khoảng không gian phía sau trung phong vẫn bỏ ngỏ cho một cái tên xứng tầm. 

Mùa Hè trước, có tin đồn M.U cũng liên hệ với Coutinho nhưng chuyện không thành. Rào cản có nhiều, khó khăn nhất là tình cảm của Coutinho bởi anh vẫn rất yêu Liverpool nên chắc chắn không muốn thêm một lần nữa "phản bội" đội bóng cũ để chuyển sang đại kình địch. Nhưng biết đâu đấy, vì đại nghiệp, Coutinho có thể hy sinh tất cả.

XEM THÊM

Đội hình có sức công phá 'khủng' nhất 5 giải hàng đầu châu Âu hiện nay

10 thương vụ bom tấn Hè 2019 thể hiện ra sao?

'Bruno Fernandes không phải là số 10'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Klinsmann từ chức HLV trưởng Hertha Berlin: Khi tất cả đều là kẻ thua cuộc Klinsmann từ chức HLV trưởng Hertha Berlin: Khi tất cả đều là kẻ thua cuộc

    Chỉ sau 76 ngày ngồi ghế nóng tại Hertha Berlin, Juergen Klinsmann đã tuyên bố từ chức. Một thất bại đáng quên của cựu danh thủ người Đức tại đội bóng hỗn loạn nhất Bundesliga.

  • Flick đạt tỷ lệ thắng kỷ lục ở Bayern Flick đạt tỷ lệ thắng kỷ lục ở Bayern

    Bayern vừa bị Leipzig cầm hòa ở Bundesliga cuối tuần qua. Song kết quả đó cũng không thể ngăn HLV Hansi Flick đạt tới kỷ lục ấn tượng. Bayern dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này tính đến hiện tại đạt tỷ lệ thắng trận lên tới 80%, tính chung trên mọi đấu trường.

  • Có Davies, Bayern như Hùm mọc thêm cánh Có Davies, Bayern như Hùm mọc thêm cánh

    Tuy mới 19 tuổi, hậu vệ cánh trái Alphonso Davies lại đang là cầu thủ gây ấn tượng bậc nhất trong đội hình Bayern Munich. Thực tế thì vào thời điểm hiện tại, ở châu Âu ít có đồng nghiệp nào chơi cùng vị trí đá tốt được như viên ngọc quý người Canada này.

  • Coutinho có lý do để không hối tiếc khi rời Liverpool Coutinho có lý do để không hối tiếc khi rời Liverpool

    Tiền vệ đang được Barcelona cho Bayern Munich mượn là Philippe Coutinho vừa tuyên bố anh không ngạc nhiên khi thấy đội bóng cũ Liverpool của mình chơi quá thành công. Tuy nhiên, bất chấp việc Liverpool đang bay cao, Coutinho lại không hối tiếc khi chia tay "Lữ đoàn đỏ".

  • Nagelsmann đã vô hiệu hóa Bayern ra sao? Nagelsmann đã vô hiệu hóa Bayern ra sao?

    Bayern đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu tại Bundesliga mùa này trước khi tiếp đón RB Leipzig. Trận hòa 0-0 tại sân Allianz Arena cách đây 2 ngày cho thấy bản lĩnh của Leipzig và bộ óc chiến thuật tài ba của người thuyền trưởng trẻ tuổi Julian Nagelsmann.

  • 1 năm rưỡi xuất ngoại, Piatek bắn hạ 5 ghế HLV 1 năm rưỡi xuất ngoại, Piatek bắn hạ 5 ghế HLV

    Bên cạnh vai trò sát thủ trên sân, tiền đạo Krzysztof Piatek còn vô tình sắm vai "sát thủ" của các HLV kể từ ngày xuất ngoại, khi bắn hạ tổng cộng 5 vị chiến lược gia.

  • Klinsmann, HLV của Hertha Berlin từ chức chỉ sau 10 trận Klinsmann từ chức HLV trưởng Hertha Berlin chỉ sau 10 trận

    HLV Juergen Klinsmann xác nhận ông từ chức huấn luyện viên trưởng của Hertha Berlin chỉ sau 10 trận dẫn dắt đội bóng này. Lý do nhà cầm quân này đưa ra là không nhận được sự tin tưởng.

  • Bayern sẽ không dễ xưng vương Bundesliga Bayern sẽ không dễ xưng vương Bundesliga

    Rạng sáng qua, Bayern đã không thể khuất phục được “kẻ nổi loạn” Leipzig tại Allianz Arena, khi bị cầm hòa 0-0. Rõ ràng, hành trình tiến tới ngôi vương Bundesliga mùa này sẽ không hề dễ dàng với Hùm xám.

  • Bayern bất lực để rồi phát cuồng vì Upamecano Bayern bất lực để rồi phát cuồng vì Upamecano

    Nói không hề quá, trung vệ Dayot Upamecano là nguyên nhân chính khiến Bayern phải chấp nhận chia điểm với RB Leipzig, qua đó lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua vô địch Bundesliga 2019/20. Nhưng từ khán đài, các sếp của Hùm xám sẽ thấy vui với màn trình diễn ấy của cầu thủ trẻ người Pháp.

  • Ngày tàn của triều đại Lucien Favre ở Dortmund Ngày tàn của triều đại Lucien Favre ở Dortmund

    Trong vòng 5 ngày, giấc mơ danh hiệu của Dortmund đã sụp đổ. Họ bị đánh bật khỏi Cúp Quốc gia và bị Bayern cùng Leipzig bỏ lại trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Chịu trách nhiệm dĩ nhiên là HLV Lucien Favre.

  • Dortmund thua hai trận liên tiếp: Bệnh cũ tái phát Dortmund thua hai trận liên tiếp: Bệnh cũ tái phát

    Dortmund vẫn chưa dứt bỏ được căn bệnh thất thường. Họ có thể đang bay rất cao, song có thể rơi tự do lập tức. Sau 3 trận toàn thắng rất rực rỡ đầu năm 2020, họ lại vừa thua 2 trận liên tiếp trước Bremen (2-3) và Leverkusen (3-4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x