Erling Haaland & hành trình từ Bryne đến Dortmund

Kỳ Lâm
17:43 ngày 16-06-2020
Erling Haaland đã có một khởi đầu bùng nổ tại Borussia Dortmund với 11 bàn thắng tại Bundesliga 2019/20. Tốc độ ghi bàn của anh vô cùng đáng kinh ngạc với cứ 72 phút 1 bàn. Nhưng tất cả bắt đầu từ đâu với cầu thủ 19 tuổi người Na Uy?

Khởi đầu ở Bryne

Cho dù Haaland đã có 2 trận cho ĐT Na Uy nhưng thực ra anh được sinh ra ở xứ Leeds của Vương quốc Anh vào tháng 7/2000. Mùa Hè đó, ông bố Alf Inge Haaland - một tiền vệ phòng ngự khá hay khi còn thi đấu đã chuyển từ CLB Leeds United sang Man City.

Ông bố Haaland đã trải qua 10 năm ở giải Ngoại hạng Anh với Nottingham Forest, Leeds và Man City trong khoảng thời gian từ 1993 đến 2003, cùng 34 lần khoác áo ĐT Na Uy.

Nhưng điều khiến ông được nhớ đến nhiều nhất là pha tắc bóng kinh dị mà Roy Keane nhằm vào ông trong trận derby Manchester vào tháng 4/2001 khiến ông phải khiếp hãi giã từ giải Ngoại hạng Anh.

Sau này, Alfie và gia đình ông trở lại vùng chôn rau cắt rốn Bryne, một thị trấn gồm 12.000 dân nằm cách thủ đô Oslo 300 dặm về phía Tây Nam. Một vài năm sau đó, cậu nhóc Erling sớm gia nhập đội bóng dành cho thanh thiếu niên, nơi mà ông bố cũng đã bắt đầu sự nghiệp của mình: Bryne FK.

Bryne là một thị trấn nằm cách cách “thủ đô dầu mỏ” Stavanger khoảng nửa giờ lái xe về phía nam. CLB bóng đá địa phương hiện đang thi đấu ở giải hạng Ba Na Uy. Mùa giải cuối cùng họ được đá ở giải VĐQG Eliteserien là mùa giải 2002/03.

Alf-Inge Haaland đã chia tay Premier League sau cú tắc bóng của Roy Keane

Do đó, Bryne không đủ năng lực để đào tạo các tài năng trẻ theo cách giống các học viện bóng đá thanh thiếu niên ưu tú khác. Lứa của Haaland có khoảng 40 cầu thủ đủ mọi lứa tuổi, và cứ mỗi năm trôi qua, một vài kẻ chán nản lại biến mất. Haaland đã ở đây 10 năm trời, tuy nhiên, khi 16 tuổi, cậu đã được vào đội Một.

"Khi thằng nhóc lớn lên, nó luôn chăm chỉ và là một anh chàng thực sự dễ chịu khi làm việc cùng. Nó cười rất nhiều, được dạy dỗ rất nhiều, và ghi bàn rất nhiều.

Không phải một tay như Erling, bạn không thể làm được điều đó. Cậu ta được sinh ra với những món quà đặc biệt. Dù chúng tôi chơi đối thủ nào, nó không bao giờ e ngại”, Alf Ingve Berntsen, HLV thời nhỏ của Haaland giải thích về xuất phát điểm của thần đồng này.

Bryne trao cho Haaland cơ hội lên đội một đúng 3 tháng trước khi cậu tròn 16 tuổi, và vào cuối mùa giải 2016, tiền đạo trẻ này đã có 16 lần ra sân, trong đó có 4 trận xuất phát.

Anh cũng tiến từ đội U15 lên U17 Na Uy - dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy anh cam kết sẽ khoác áo ĐTQG này chứ không phải ĐT Anh, nơi anh sinh ra.

Vào thời điểm đó, HLV hiện tại Ole Gunnar Solskjaer của Man United đang trải qua mùa giải thứ hai với tư cách là HLV của Molde FK. Solskjaer cũng là đồng đội cũ của Haaland bố và ông thấy rằng CLB của mình nên chiêu mộ Haaland con, điều đã diễn ra vào tháng 2/2017.

Ông đưa gia đình về Bryne nơi cậu con trai gia nhập CLB khởi nghiệp của ông

Cha của Solskjaer, ông Oyvind, từng là nhà vô địch môn đấu vật Greco-Roman vào cuối những năm 1960.  Nhưng trong giai đoạn còn thi đấu, HLV 47 tuổi này luôn phải tập phát triển cơ bắp điên cuồng.

Là một tiền đạo, bóng đá của Solsa dựa trên sự di chuyển, tận dụng cơ hội và dứt điểm lạnh lùng, một sự kết hợp đã giúp Solsa giành tới 6 danh hiệu Premier League và 1 Cúp Bạc Champions League vào năm 1999.

Haaland vẫn thi đấu như thời còn ở Bryne nhưng đã được Solskjaer hoàn thiện năng lực tấn công một cách sắc bén và tinh tuý. Tuy nhiên, sau một thời gian ăn tối tới 2 lần trong một ngày, Haaland sớm nhận thấy rằng Solskjaer không phải HLV có thể phát triển được mình.

Giai đoạn Haaland thi đấu dưới quyền Solskjaer ở Molde

Ra khỏi bóng tối

“Một số điểm mạnh của tôi có thể thấy ở Erling nhưng trong những điều khác, nó còn tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, có lẽ nó đã học được một vài điều từ tôi như tâm lý và những thứ thuộc dạng ý chí để giành chiến thắng”, Haaland bố nói về Haaland con.

Được ban phước với vũ khí thể chất và tinh thần mạnh mẽ, rất phù hợp trong kho vũ khí của mình, Haaland có khối cơ bắp săn chắc như đá tảng. Anh còn có khả năng tăng tốc trong vài một vài phút tới mục tiêu. Đó là những gì Solksjaer kể về cậu học trò hồi còn ở Molde.

Trong mùa giải đầu tiên, anh đã ghi 2 bàn thắng sau 14 lần ra sân, 11 lần trong số đó là từ băng ghế dự bị; trong lần thứ hai, anh có trong đội hình xuất phát 17 trong số 25 trận ở Eliteserien và có 12 bàn thắng.

Vào thời điểm anh rời Red Bull Salzburg vào tháng 1/2019, CLB chị em của RB Leipzig biết rằng họ đang có một tiền đạo ngon lành.

Salzburg đã không thực sự có tay ghi bàn tốt trước khi Haaland đến. Munas Dabbur, hiện thuộc Hoffenheim, chỉ có 42 bàn thắng trong 2 mùa giải cuối cùng cùng nhà vô địch Áo. Vào tháng 1/2019, họ đã đồng ý bán anh cho Sevilla, và bắt đầu dùng Haaland.

Red Bull Salzburg không thể giữ chân Haaland

Haaland chỉ được ra sân 2 lần trong nửa sau của mùa giải 2018/19, nhưng đến tháng 5, anh đưa ra cảnh báo rằng mình đã sẵn sàng để thay đổi mọi thứ.

Và anh đã ghi 9 bàn trong một trận đấu, giúp ĐT Na Uy giành chiến thắng 12-0 trước Honduras tại FIFA U20 World Cup ở Ba Lan. Sau đó, Haaland nói rằng anh đã thất vọng vì không thể ghi được 10 bàn.

Thành tích của anh là một kỷ lục của giải đấu và Haaland vẫn cứ đoạt danh hiệu Chiếc Giày Vàng mặc dù U20 Na Uy bị loại ở vòng bảng.

Mùa giải tiếp theo, tức mùa 2019/20 hiện tại này, Haaland đã mở rộng lời hứa của mình. Nhưng Salzburg đã sớm phát hiện ra những gì Bryne đã từng thấy trước đó: Haaland đang phát triển cực mạnh mẽ, và nó mang tính cách mạng hơn là tính tiến hóa.

Anh chỉ mất 2 trận tại Bundesliga để có được cú hat-trick đầu tiên, trong chiến thắng 5-2 của Dortmund trước Wolfsburg. Và đến tháng 12/2019, anh đã ghi 16 bàn với tỷ lệ cứ sau 61 phút là có 1 bàn.

Haaland cũng là cầu thủ ghi bàn tốt thứ hai tại UEFA Champions League vào thời điểm Giáng sinh, với 9 bàn thắng, chỉ kém thành tích 10 bàn của Robert Lewandowski.

Salzburg hiểu rằng họ cần phải đấu tranh để giữ chân Haaland trong thời gian lâu dài hơn, nhưng các CLB giàu có đã không để điều đó xảy ra bởi họ khao khát được sở hữu ngay tiền đạo nóng bỏng này.

Leipzig được liên kết một cách tự nhiên bởi Naby Keita, Peter Gulacsi và Marcel Sabitzer là những người trong số 10 cầu thủ đã thực hiện hành trình từ Salzburg đến đội bóng thuộc bang Sachsen trong những mùa giải gần đây.

Haaland đang thăng hoa tuyệt vời tại Dortmund

Man United của HLV Solskjaer cũng đang rất quan tâm đến Haaland. Tuy nhiên, Haaland chỉ có một điểm đến trong tâm trí của mình.

“Thằng bé thực sự mong chờ được khoác áo Dortmund. Nó thích bóng đá và con người nơi đây, đồng thời luôn tỏ ra háo hức trên sân tập hay khi thi đấu”, Haaland bố giải thích về sự lựa chọn của con trai.

Người bố hiểu con trai nhưng ngược lại người con cũng rất thần tượng bố mình: “Cha tôi là một hình mẫu lớn đối với tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng mình muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở cấp độ cao và đó là những gì tôi đã nói cả đời”, Haaland nói về tầm ảnh hưởng của ông bố.

Hiện nay, Haaland vẫn còn thiếu 1 tháng nữa mới tròn 20 tuổi. Nhưng có thể nói rằng, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành phần nào khi trở thành hung thần của mọi hàng phòng ngự ở Bundesliga.

Hơn thế nữa, không ai biết trước được rằng anh ta sẽ còn tiến hoá đến chừng nào và hành trình của anh ta sẽ tiếp đến đỉnh cao nào?

XEM THÊM

Haaland ghi bàn khiến HLV... chấn thương

Đề cử Cậu bé Vàng 2020: Haaland, Sancho đua với Fati, Rodrygo và Vinicius

Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/20: Messi thu hẹp khoảng cách với Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x