ĐT Brazil trước trận đấu với Ecuador: Tite ra ngõ gặp núi cao

Việt Cường Việt Cường
11:31 ngày 31-08-2016
HLV Adenor Leonardo Bachi, vẫn được biết đến với cái tên ngắn gọn Tite, sẽ có trận ra mắt ĐT Brazil trong trận làm khách Ecuador rạng sáng 2/9 tới. Nhưng nếu được lựa chọn, ông chắc chắn sẽ chọn thời điểm khác để ra mắt.
ĐT Brazil trước trận đấu với Ecuador: Tite ra ngõ gặp núi cao
Bóng đá Brazil đang trong những ngày vui vẻ. Đội Olympic bóng đá nam của họ vừa đoạt huy chương vàng trên sân nhà, chấm dứt cơn khát vàng đã ám ảnh nền bóng đá được xem là số 1 thế giới suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, với tân HLV trưởng của Selecao, niềm vui dân tộc ấy chỉ càng khiến cho ông phải chịu thêm nhiều áp lực không cần thiết. Bởi phía sau ánh hào quang của chiếc HCV Olympic 2016 là một thực tại u tối cho bóng đá Brazil nói chung và đội tuyển Brazil nói riêng.

Khi Tite tiếp quản lại Selecao từ tay Dunga (bị sa thải hồi tháng 6 sau thất bại ở Copa America 2016), ông cũng tiếp quản một trong những đội tuyển Brazil tệ hại nhất trong lịch sử. Thất bại 1-7 ở World Cup 2014 trên sân nhà hóa ra chưa phải điều tồi tệ nhất. Brazil sau đó tiếp tục thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng ở 2 kỳ Copa America liên tiếp, và khởi đầu đì đẹt ở vòng loại World Cup 2018. Với chỉ 9 điểm sau 6 trận, Selecao đã lần đầu tiên trong lịch sử bị đẩy ra khỏi nhóm có thể giành vé tới VCK World Cup.

Điều đáng ngại nhất với Tite là sự đi xuống của bóng đá Brazil không hề mang tính hiện tượng. Hàng loạt những vấn đề mang tính hệ thống - từ sự yếu kém của CBF, chất lượng của giải VĐQG, sự xuống cấp và “mất chất” của các lò đào tạo - đã đặt đội tuyển của họ trước tình trạng khan hiếm tài năng chưa từng thấy. Nhìn các đời HLV gần đây của Brazil là Scolari và Dunga loay hoay tìm cho đội bóng một tiền đạo mà ngán ngẩm cho nền bóng đá đã sản sinh ra những Careca, Romario, Ronaldo... 


Tite, chắc chắn, sẽ tiếp tục phải đối mặt với những vấn đề mà Scolari và Dunga đã phải đối mặt, đáng kể nhất trong đó là sự phụ thuộc thái quá vào Neymar. Tất nhiên, nhiệm vụ của Tite là thành công ở nơi mà 2 người tiền nhiệm đã thất bại, đó là tìm ra giải pháp cho những vấn đề kể trên. Và Tite hẳn cũng rất tin tưởng vào khả năng của mình (bởi nếu không thì ông đã chẳng nhận lời thay Dunga). Vấn đề là, Tite đang ở một thời điểm thực sự không thích hợp chút nào để khởi động dự án của mình.

Ngoài những vấn đề của cả nền bóng đá, Tite còn phải đối mặt với một loạt khó khăn khách quan khác trước trận đấu ra mắt với Ecuador. Thứ nhất, đối thủ của họ đang thể hiện một phong độ quá tốt, lại được thi đấu ở Quito, nơi có độ cao gần 3.000 mét so với mặt nước biển và không khí loãng tới độ “không thể chơi bóng nổi” với người không quen. Thứ hai, Tite có quá ít thời gian để chuẩn bị. Trước khi hội quân ở Quito, ông chỉ có vỏn vẹn 3 buổi tập, với một số cầu thủ đang chơi ở giải trong nước.

Vượt qua được ngọn núi cao (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) ấy một cách an toàn chắc chắn là ưu tiên số 1 của Tite ở thời điểm này. Chỉ sau khi đã “sống sót” rời Quito, ta mới nói tiếp về những chuyện khác, ví dụ như phong cách nào cho Selecao mới, hay xa hơn là khả năng họ làm được cái gì đó trên đất Nga...

Đ

Brazil 33 năm không thắng trên đất Quito
Chẳng ai muốn tới Quito, Brazil thì lại càng không. Với Selecao, đấy là một vùng đất chết. Lần gần nhất mà họ rời Quito với chiến thắng cách đây đã 33 năm (1-0 ở Copa America 1983). Trong 3 lần gần nhất tới Quito để đá vòng loại World Cup, Brazil thua 2 và hòa 1. Nhưng trận hòa 1-1 tại vòng loại World Cup 2010 đó là một nỗi xấu hổ của Brazil: Họ bị đối phương áp đảo hoàn toàn và chỉ có thể có được 1 điểm nhờ may mắn.

Lich thi đấu vòng 7
Thứ Sáu (2/9)
03:00 Bolivia-Peru
  Colombia-Venezuela
04:00 Ecuador-Brazil
06:30 Argentina-Uruguay
07:00 Paraguay-Chile
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x