HLV bóng đá có tầm ảnh hưởng lớn nhất hành tinh
Tom Byer hít một hơi thật sâu, một trong chưa đến chục lần ông tạm ngưng để thở suốt cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút, rồi từ phòng khách ở Tokyo, ông bắt đầu trình bày lý thuyết đặc biệt của mình về phát triển cầu thủ.
“Khi bạn thu hẹp khoảng cách giữa những người giỏi nhất và những người kém phát triển nhất, đó chính là lúc điều kỳ diệu xảy ra”, ông nói. “Đó là điều bạn đang thấy ở Nhật Bản ngày nay. Cầu thủ của chúng tôi hiện là một trong những nhóm được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Nhưng vấn đề là, phần lớn mọi người không thể giải thích tại sao Nhật Bản lại trở nên giỏi như vậy. Đó là vì họ không hiểu bóng đá ở cấp cơ sở”.
“Mọi người coi nó như một nghĩa vụ hơn là cơ hội. Quan niệm phổ biến là cuộc chiến để tạo ra những cầu thủ hàng đầu diễn ra chủ yếu ở cấp độ tinh hoa. Nhưng không phải vậy. Nó diễn ra ở cấp đầu vào. Và chính cấp đầu vào mới là nơi tồn tại khoảng cách lớn nhất trong phát triển bóng đá”.
Byer muốn thay đổi cách bạn suy nghĩ. Ở tuổi 64, ông đã sống tại Nhật Bản suốt 40 năm và là một trong những người đặt nền móng cho quá trình tiến hóa của bóng đá nước này.
Trong nhiều thập kỷ, ông đã trực tiếp tổ chức hơn 2.000 sự kiện tại cả 47 tỉnh của Nhật Bản, giúp biến một nền bóng đá vô danh thành một trong những quốc gia có kỹ thuật hàng đầu thế giới. Dấu ấn của ông trải khắp mọi ngóc ngách, từ J1 League, kỳ World Cup 2002 đồng đăng cai với Hàn Quốc, đến