
“Chúng tôi rất vui mừng trước chức vô địch của CLB bóng đá nữ TP.HCM I. Đây là chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 15 đội lên ngôi tại giải VĐQG. Theo đó, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã lập một kỷ lục phải nói là vô tiền khoáng hậu. CLB TP.HCM I lên ngôi vô địch trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, khi nhiều cầu thủ hàng đầu đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chẳng hạn, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã không thể thi đấu trọn vẹn cả trận. Dẫu vậy, CLB TP.HCM I vẫn giành được những chiến thắng để lên ngôi vô địch”.
Ngoài ra, ông Trần Anh Tú còn chia sẻ thêm: “Để làm được như thế, trước tiên là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Sở VH-TT TP.HCM và LĐBĐ TP.HCM, đặc biệt là về kinh phí để các cầu thủ có thể yên tâm cống hiến. Bên cạnh đó, đội có HLV Đoàn Thị Kim Chi giàu kinh nghiệm huấn luyện, giúp các cầu thủ vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng, dù lực lượng của đội không hề nổi trội so với các đối thủ. Việc TP.HCM I vô địch, thậm chí lên ngôi trước 2 vòng đấu, là điều rất đáng ghi nhận. Vì thế, phải cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực này”.

Nói về kế hoạch trong năm 2027 của đội bóng đá nữ TP.HCM sau chức vô địch tại giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2026, ông Trần Anh Tú bày tỏ: “VFF đã lên kế hoạch cho bóng đá nữ trong năm 2027 ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB, với lịch thi đấu gần như kín. Theo đó, bóng đá nữ Việt Nam và đội nữ TP.HCM sẽ tham dự nhiều giải đấu, từ trong nước đến châu lục, trong năm 2027. Đặc biệt, do CLB nữ TP.HCM tham dự AFC Champions League nữ nên đội sẽ từng bước đi theo xu hướng chuyên nghiệp.
Sắp tới, đội phải thành lập công ty và điều hành đội bóng theo mô hình của một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, như các bạn đã biết, bóng đá nữ vốn không được xã hội quan tâm nhiều như bóng đá nam, nên VFF và HFF đều phải có sự hỗ trợ lớn về nhiều mặt, đặc biệt là việc kêu gọi nhà tài trợ để các đội bóng đá nữ hoạt động ổn định hơn”.

Khi các phóng viên hỏi về việc giải bóng đá nữ VĐQG bắt đầu thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách, ông Trần Anh Tú cho biết: “Đúng là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách. Đây là một sự thay đổi cực lớn về tư duy của những người làm bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ.
Thực sự, khi thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách, điều các đội quan tâm nhất vẫn là kinh phí, bởi như đã biết, bóng đá nữ gặp khá nhiều khó khăn về tài chính. Vì thế, ban tổ chức giải đã phải tính toán lịch thi đấu sao cho hợp lý nhất, đồng thời tiết giảm chi phí cho các đội. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc thi đấu sân nhà – sân khách đã giúp các cầu thủ hứng khởi hơn, lượng khán giả cũng đông hơn so với khi tranh tài trên sân trung lập như trước đây”.

Ngoài ra, năm nay, giải bóng đá nữ VĐQG cũng có sự góp mặt của các cầu thủ ngoại trong các CLB. Về điều này, ông Trần Anh Tú chia sẻ: “Giải bóng đá nữ VĐQG năm nay cũng là lần đầu tiên các đội bóng được thi đấu với cầu thủ ngoại. Đây là nét mới, đồng thời cũng là một sự thay đổi lớn của bóng đá nữ Việt Nam. Việc có cầu thủ ngoại sẽ giúp tăng tính cạnh tranh ngay trong nội bộ mỗi đội bóng, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam.
Dù việc đưa cầu thủ ngoại vào thi đấu tại bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang ở mức thử nghiệm, tôi mong số lượng cầu thủ ngoại ở các đội bóng nữ Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng lên, chẳng hạn khoảng 2 người mỗi đội. Thực tế, bóng đá nữ Việt Nam vẫn mạnh trong khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng ta chưa thể so sánh với châu Á và thế giới. Vì thế, việc có cầu thủ ngoại sẽ góp phần nâng cao trình độ của bóng đá nữ Việt Nam”.
























