2 TUYỂN THỦ NỮ TUYẾT DUNG, HỒNG NHUNG TRỞ THÀNH VIÊN CHỨC CỦA TỈNH HÀ NAM

Hai cô gái vàng của ĐT nữ Việt Nam & bước ngoặt cuộc đời

Phương Anh
10:17 ngày 11-05-2020
Bộ đôi tuyển thủ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung và Trần Thị Hồng Nhung vừa đón nhận tin vui khi nhận quyết định chính thức trở thành viên chức công tác tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nam. Đây được xem là bước ngoặt cuộc đời của những “cô gái vàng” bóng đá Việt Nam.
Hai cô gái vàng của ĐT nữ Việt Nam & bước ngoặt cuộc đời

Ngày 8/5 vừa qua, 2 ngôi sao của ĐT nữ Việt Nam cùng lúc được Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam bổ nhiệm vào biên chế đội ngũ huấn luyện công tác tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nam. Trên trang cá nhân của mình, Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 và 2018 – Nguyễn Thị Tuyết Dung không giấu được hạnh phúc chia sẻ rằng đây là “bước ngoặt cuộc đời” của cô. Trong khi đó, với Trần Thị Hồng Nhung, người đồng đội thân thiết từng chinh chiến cùng Tuyết Dung nhiều năm qua trong màu áo của Phong Phú Hà Nam và tuyển nữ Việt Nam việc được cầm trên tay tờ giấy A4 “đầy quyền lực” (quyết định vào biên chế) là khát khao, giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Trong ngày trọng đại của bản thân, cả Tuyết Dung và Hồng Nhung nhận được “cơn mưa chúc mừng” từ bạn bè, đồng nghiệp và NHM bóng đá Việt Nam. Tất cả đều lấy làm vui lây với họ, bởi với những cầu thủ nữ của bóng đá Việt Nam, nỗi lo thất nghiệp sau khi giải nghệ luôn hiện hữu. Với quyết định mới nhận được, Tuyết Dung và Hồng Nhung có thể yên tâm cho tương lai giai đoạn hậu sự nghiệp cầu thủ.

Trong thời gian sắp tới, bộ đôi này sẽ vừa tham gia công tác huấn luyện, đồng thời cũng tiếp tục tập luyện, tham gia thi đấu cho Phong Phú Hà Nam và ĐT nữ Việt Nam. Trước mắt, Hồng Nhung và Tuyết Dung sẽ bắt đầu thử thách ở vai trò “gõ đầu trẻ” tại đội U13 và U15.

Cả Tuyết Dung và Hồng Nhung (ảnh nhỏ) đều liên tiếp nhận tin vui

“Đây là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Để có được niềm vui ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, đặc cách của tỉnh Hà Nam cũng như đội bóng Phong Phú Hà Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian qua tôi cũng đã cố gắng trong tập luyện, thi đấu để giành những thành tích cho Phong Phú Hà Nam và ĐTQG. So với những đồng đội khác, bản thân tôi cảm thấy mình đã có được điều may mắn hơn. Tôi sẽ bắt đầu công việc từ việc đào tạo trẻ ở đội trước. Bắt đầu từ vị trí này, tôi sẽ có thời gian để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thêm”, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ trong ngày nhận quyết định vào biên chế của Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nam.

Trước khi đón nhận tin vui hiện tại, Tuyết Dung và Hồng Nhung đã có những bước chuẩn bị sẵn từ vài năm trước khi theo học lớp HLV tại Trường Đại học thể thục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh). Cả 2 nữ cầu thủ này đều hoàn thành chương trình học, được cấp bằng cử nhân, đủ điều kiện để được xét tuyển trở thành viên chức công tác tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nam.

Theo tiết lộ của Tuyết Dung, trong thời gian tới, cô và người đồng đội thân thiết Hồng Nhung sẽ tiếp tục tham gia các khoá học nâng cao, lấy bằng HLV chuyên nghiệp của AFC cấp để có thể dẫn dắt các đội lớn trong tương lai. Thậm chí, tuyển thủ từng 2 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam không giấu được tham vọng có thể trở thành huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.

Sẽ giải nghệ sau 2 năm nữa
Hiện tại, Tuyết Dung và Hồng Nhung vẫn đang thi đấu cho Phong Phú Hà Nam và ĐTQG. Ngoài công tác huấn luyện các đội trẻ, cả hai sẽ trở lại tập trung khi có các giải đấu. Bộ đôi kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam tiết lộ, sau 2 năm nữa, họ sẽ chính thức giã từ sân cỏ để có thể chuyên tâm vào công tác huấn luyện.

XEM THÊM

Park Hang Seo: ‘Nghỉ HLV, tôi muốn làm bóng đá trẻ Việt Nam’

HLV Vũ Hồng Việt: 'Nếu thay 5 người, Quảng Nam đã có thể thắng 2 trận đầu mùa'

Tân binh Steven Đặng của HAGL: Đi đâu mà lâu không thấy?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x