Mở đầu cuộc họp báo, HLV Mai Đực Chung đã bày tỏ: “Để có mặt ở bảng đấu này, có lẽ các đội UAE, Guam, Maldives đều đặt ra mục tiêu cao nhất. ĐT nữ Việt Nam càng không ngoại lệ vì là chủ nhà của bảng E, dẫu các đối thủ đều là những đội bóng mạnh của châu Á và đang có sự tiến bộ rõ rệt. Các đội đều có những trận đấu giao hữu trước khi vào giải, nên chúng tôi luôn tôn trọng và nỗ cao nhất ở từng trận đấu”.
Nói về những cầu thủ Việt kiều lần đầu góp mặt trong màu áo ĐT nữ Việt Nam, nhà cầm quân họ Mai chia sẻ: “Bản thân tôi luôn mong muốn ngày càng có nhiều cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho bóng đá nước nhà, nhưng với điều kiện là phải phù hợp chuyên môn. Về cầu thủ Nguyễn Hoàng Nam Mi, tôi rất vui vì bạn ấy có thể tập trung cùng đội tuyển, nhưng do chưa đáp ứng được chuyên môn nên phải loại vào giờ chót”.
Trước khi bước vào tranh tài ở bảng E vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản. “Tôi nghĩ chuyến tập huấn tại Nhật vừa qua rất bổ ích cho các cầu thủ của chúng tôi, vì bóng đá nữ của Nhật Bản rất mạnh và việc được thi đấu với các đội bóng của Nhật là môi trường tốt cho bóng đá nữ phát triển. Nói thế, vì ở trong nước chúng tôi khó tìm được đội nữ để giao hữu, thậm chí phải đá với các đội nam. Vì thế, việc được tập huấn ở môi trường như thế rất tốt cho sự phát triển của ĐT nữ Việt Nam”, HLV Đức Chung cho biết.
Trong khi đó, HLV Vera Paun của ĐT nữ Maldives cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu này và sẽ cố gắng cống hiến những trận đấu hay nhất tại giải. Gặp chủ nhà Việt Nam ngay trận ra quân sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Đấy có lẽ cũng là trân đấu nặng ký nhất với đội nữ Maldives tại bảng E, nhưng chúng tôi không ngại vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.
Ngược lại, HLV Mohamed Athif của ĐT nữ UAE bày tỏ: “Khi bóng đá trở lại sau dịch Covid-19, tôi đã có cơ hội làm việc với các cộng sự tại ĐT nữ UAE và khá hài lòng với những gì đã làm được. Giải đấu lần này cũng chính là dịp để chúng tôi kiểm tra những thành quả của mình đã làm với bóng đá nữ UAE trong thời gian qua và sẽ cố gắng hết mình”.
Nói về lý do gạch tên các cầu thủ nhập tịch khỏi ĐT nữ UAE, vị HLV này chia sẻ thêm: “Việc chỉ tập trung các cầu thủ nội của UAE thi đấu, ngoài văn hoá, chúng tôi cùng muốn tạo điều kiện và tìm kiếm tài năng bóng đá nữ ở UAE, vì đấy mới chính là nền tảng và tương lai của bóng đá nước tôi”.
Có mặt tại cuộc họp báo, HLV Kim Sheman của ĐT nữ Guam cho biết: “Việc góp mặt ở giải đấu châu lục cũng là cách để chúng tôi muốn biết xem mình đang ở đâu, nhằm có thể giúp phát triển bóng đá nữ của Guam trong tương lai. ĐT nữ Guam đến Việt Nam khá sát ngày thi đấu, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không ảnh hưởng đến các cầu thủ, vì chúng tôi có sự thích nghi rất tốt”.
Lịch thi đấu bảng E vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2026
Ngày 29/6
16h00: Guam vs UAE
19h00: Việt Nam vs Maldives
Ngày 2/7
16h00: Maldives vs Guam
19h00: UAE vs Việt Nam
Ngày 5/7
16h00: UAE vs Maldives
19h00: Việt Nam vs Guam