
Chia sẻ về trận thắng quyết định trước U17 nữ Kyrgyzstan, HLV Okiyama Masahiko của U17 nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã xem hai trận đấu trước của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường chơi bóng dài và bóng bổng. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra phương án đối phó phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1, đội cũng gặp khó khăn trong việc triển khai những điểm mạnh của mình”.
Thuyền trưởng người Nhật Bản cho rằng, bàn thắng là bước ngoặt của trận đấu. “Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục thay người, đưa vào sân những cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật để tạo sức ép và áp đảo đối thủ. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rất tiếc là chưa thể tận dụng thành công một số tình huống”.
“Ở vòng loại lần này, đội ghi được nhiều bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Đây là kết quả của quá trình tập luyện cũng như sự nỗ lực của các cầu thủ trong thi đấu. Toàn đội đã chủ động tranh cướp bóng, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra”, ông Okiyama Masahiko nói.
Vị chiến lược gia người Nhật cũng không quên lời cảm ơn đến LĐBĐ Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất cho đội trong quá trình chuẩn bị và thi đấu vừa qua. “Với chiến thắng này, tôi xin cảm ơn địa phương và VFF đã tạo điều kiện, hỗ trợ đội trong sinh hoạt và thi đấu. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ, ủng hộ đội bóng. Chính sự đồng hành đó đã tiếp thêm động lực để toàn đội thi đấu thành công”.

Khi được hỏi về VCK U17 nữ châu Á 2027, ông Okiyama Masahiko bày tỏ: “Hiện tại, VCK vẫn chưa tiến hành bốc thăm nên chúng tôi chưa xác định được đối thủ cũng như phương án chuẩn bị cụ thể. Ở VCK trước, đội chỉ còn cách tấm vé vào bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup đúng một trận đấu. Từ những kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chúng tôi nhận thấy các CLB cần hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật, đồng thời giao thêm bài tập về nhà để từng cá nhân tiếp tục hoàn thiện bản thân”.
“Sau khi có kết quả bốc thăm VCK, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ để xây dựng phương án phù hợp. Về mặt tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án đa dạng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa bóng vào lưới đối phương.”
Có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ xuất sắc nhất trận Đỗ Thị Hà Vi không giấu được cảm xúc vui mừng khi cho biết:“Tôi cảm thấy rất vui khi đội giành chiến thắng và giành quyền tham dự VCK. Tôi luôn cố gắng ghi bàn trong mỗi trận đấu. Sau ba trận ở vòng loại, tôi đã ghi tổng cộng sáu bàn thắng và rất vui với thành tích này”.























