
Bàn thắng
Australia: Foord (16’), Kerr (58’);
Trung Quốc: Zhang Linyan (26’, pen)
Trung Quốc là nhà ĐKVĐ nhưng Australia là đối thủ rất mạnh, đẳng cấp cao nên cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ rất khó khăn cho nhà ĐKVĐ. Thực tế trong hiệp 1, Australia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, chiếm đến 62%. Sự chủ động ấy giúp cho đội bóng này có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút 16 sau pha dứt điểm của Foord từ đường chuyền bóng của Fowler.
Tuy vậy, Trung Quốc đã có bàn gỡ hòa 10 phút sau đó khi Zhang Linyan thực hiện thành công quả 11m để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau khi thế quân bình lập lại, cả Australia lẫn Trung Quốc nỗ lực tổ chức các pha hãm thành và có một vài tình huống sóng gió đáng chú ý nhưng không một đội bóng nào có thể tận dụng thành công để có bàn dẫn điểm.
Trong hiệp 2, Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin nhưng Australia, được cổ vũ của người hâm mộ, đã giành lại thế dẫn trước ở phút 58. Foord tung ra đường chuyền hoàn hảo cho Kerr đánh bại thủ môn Peng Shimeng của Trung Quốc bằng một cú sút ngoạn mục từ góc hẹp.
Bị dẫn bàn trở lại, Trung Quốc nỗ lực gia tăng sức ép về phía cầu môn của Australia. Đội bóng xứ Chuột túi đã chơi rất tập trung, bình tỉnh hóa giải các pha hãm thành của nhà đương kim vô địch qua đó, bảo toàn chiến thắng với tỷ số 2-1. Thắng lợi này đã giúp cho Australia giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra vào chiều 18/3.
Với thất bại này, Trung Quốc đã trở thành nhà cựu vô địch. Niềm ai ủi cho đội bóng này có chăng là suất dự World Cup nữ 2027 sau khi giành vé vào bán kết.

























