Khai mạc giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020: Vẫn những ứng cử viên cũ được đánh giá cao

Duy Thường
09:58 ngày 22-09-2020
Chiều nay, giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ khai mạc trên sân Hà Nam. Cuộc đua vô địch có lẽ cũng không có gương mặt mới khi vẫn chỉ 4 cái tên cũ được nhận diện có khả năng cạnh tranh ngôi cao.
Khai mạc giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020: Vẫn những ứng cử viên cũ được đánh giá cao

Chờ TKS.VN gây đột biến

Sau một vài mùa giải không tổ chức, Hà Nội đã lập lại đội Hà Nội II Watabe với lực lượng là các cầu thủ trẻ để cọ xát, qua đó sớm trưởng thành hơn. Đó là lý do mà ở giải nữ VĐQG 2020, số lượng đội tham dự đã nâng lên con số 8 thay vì 7 như mùa giải trước. Với đội hình ấy, hẳn nhiên Hà Nội II Watabe không có cửa cạnh tranh nhóm đầu. Lực lượng tinh túy nhất được dồn cho Hà Nội I Watabe, nên đây sẽ là đối trọng lớn trong cuộc đua vô địch. Mùa giải mới bắt đầu nên Hà Nội I Watabe chắc chắn cũng xuất phát với khát khao lật đổ CLB nữ TP.HCM I sau thời gian dài rơi vào tình cảnh “ngã trước cửa thiên đường”.

Do không có đội xuống hạng nên cuộc đua ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 cũng chỉ gay cấn ở nhóm đầu. Ngoài TP.HCM I và Hà Nội I Watabe thì hai đội được nhận diện có khả năng cạnh tranh ngôi cao là Phong Phú Hà Nam và TKS Việt Nam cũng hết sức quen thuộc. Trong đó, PP.HN đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch năm 2018. Còn TKS.VN đứng ở vị trí cao nhất cách đây 7 năm. Mùa giải này, người ta trông chờ TKS.VN có bước tiến mạnh về chuyên môn để thách thức TP.HCM I, Hà Nội I Watabe và PP.HN ở ngôi hậu.

Ứng viên vô địch PP.HN (trái) nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Khó có bất ngờ 

Lượt trận chiều nay được dự báo khó có bất ngờ xảy ra. Trên sân Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam sẽ tiếp Thái Nguyên T&T. Tài chính eo hẹp là nguyên nhân khiến Thái Nguyên luôn đối mặt thách thức trong những mùa giải vừa qua. Nhưng nỗi lo ấy đã bị đánh tan khi T&T trở thành nhà tài trợ của đội bóng này. HLV Đoàn Việt Triều thừa nhận, ông không còn phải đau đầu mất ngủ vì chuyện cơm áo  gạo tiền cho đội như trước. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T cũng khó trông đợi tạo đột biến về chuyên môn. 

Vì thế, đối đầu với ứng cử viên vô địch PP.HN sẽ là trở ngại vô cùng lớn với Thái Nguyên T&T. Trong lịch sử, đoàn quân của ông Đoàn Việt Triều từng gây sốc khi cầm chân PP.HN với tỷ số 1-1 ở mùa giải 2014. Tuy nhiên, đó chỉ là “phút huy hoàng” duy nhất, bởi Thái Nguyên T&T toàn thua trong phần còn lại, thậm chí là thua đậm. Với sự chênh lệch lực lượng khá lớn, PP.HN sẽ không khó để giành chiến thắng. Ở các trận còn lại, TP.HCM I, Hà Nội I Watabe và TKS.VN được đánh giá ở thế cửa trên so với TP.HCM II, Hà Nội II Watabe và Sơn La nên nhiều khả năng sẽ thắng đậm.

Mỗi đội được thay 5 cầu thủ

8 đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về), tính điểm để xếp hạng. Lượt đi của giải khởi tranh từ ngày 22/9 đến 13/10 tại sân Hà Nam (TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 20/11 đến 11/12 tại TP.HCM. Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 cho phép mỗi đội thay thế 5 cầu thủ mỗi trận trong tối đa 3 lần.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 22/9

Sân Hà Nam
15h45:  
   PP.HN - Thái Nguyên T&T        VTV6  TTTT
18h20:     Hà Nội II Watabe-Hà Nội I Watabe     VTV6  TTTT

Sân 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam
16h00:  
   TP.HCM I - TP.HCM II
18h30:     Sơn La - TKS.VN 

XEM THÊM

Bóng đá nữ xuất khẩu cầu thủ: Từ đây đổi phận

Vướng thủ tục rườm rà, 3 nữ tuyển thủ Việt Nam khó sang Bồ Đào Nha

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

B.BD bị đả bại bởi đội hạng Nhì

Nỗi buồn của cầu thủ B.BD    Ảnh: Minh Tuấn

CLB B.Bình Dương đã có trận đấu tập với Công an Nhân dân, một đội bóng hạng Nhì trên sân nhà Gò Đậu vào chiều 20/9. Thật bất ngờ khi các học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thúc thủ 3-4. Trước đó 1 ngày, đội bóng đất Thủ đã di chuyển sang Bà Rịa đá giao hữu cùng chủ nhà BRVT. Tuy nhiên, trận đấu đã không thể diễn ra vì cơn mưa lớn kéo dài. Vậy nên, sau khi bắt tay thăm hỏi các đồng nghiệp, thầy trò HLV Thanh Sơn đã lên xe về lại Bình Dương ngay trong ngày.

Viettel tiếp tục tổn thất lực lượng

Tiến Dũng (phải) sẽ không thể thi đấu ở vòng 12 V.League Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sau khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương nặng như Trọng Hoàng, Văn Trâm, Caique..., Viettel tiếp tục gặp tổn thất lớn về lực lượng trước cuộc tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 12 V.League. Theo đó, do nhận đủ 3 thẻ vàng nên đội trưởng Bùi Tiến Dũng sẽ không thể đồng hành cùng đồng đội trong trận cầu quan trọng này. Việc Tiến Dũng vắng mặt chắc chắn sẽ đem đến những âu lo cho HLV Trương Việt Hoàng, bởi trung vệ 25 tuổi đang thể hiện phong độ ổn định và được xem là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng Quân đội.

Sài Gòn FC tổ chức Trung thu sớm cho Mái ấm Thiên Ân

Cuối tuần qua, Sài Gòn FC đã có hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa khi mang Trung thu sớm đến cho các em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân (TP.HCM). Quốc Long và các đồng đội đã có buổi giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ khiếm thị nơi đây. Các cầu thủ của Sài Gòn FC cũng được thưởng thức những tiết mục “cây nhà lá vườn” đầy nụ cười từ các em nhỏ của Mái ấm Thiên Ân.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x