
Trận đấu giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam được xem như “chung kết” của giải năm nay khi cả hai cùng có 10 điểm sau 5 lượt trận trước đó. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ, vì vậy họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lên ngôi. Ngược lại, Hà Nội buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đổi ngôi vô địch.
Với tính chất quan trọng đó, Hà Nội nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi kỷ luật và chắc chắn như Phong Phú Hà Nam, các pha lên bóng của đội bóng thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Tốc độ trận đấu trong hiệp 1 không quá cao, chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và thiếu những tình huống thật sự nguy hiểm.
Trong khi Hà Nội gặp bế tắc, Phong Phú Hà Nam lại cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu. Kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi thời cơ, họ đã có được điều mình cần ở phút 29. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh, Nguyễn Thị Phương Thảo dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép với hy vọng tìm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo được một số tình huống đáng chú ý, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Phong Phú Hà Nam vẫn giữ được sự tập trung và tổ chức phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn lợi thế.
Chung cuộc, Hà Nội chấp nhận thất bại 0-1, qua đó nhìn Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch một cách xứng đáng. Ở trận đấu còn lại của lượt 6, TP.HCM sẽ đối đầu Sơn La vào lúc 16h30 ngày 9/8. Trận đấu này, chủ nhà Sơn La cần thắng cách biệt đối thủ 3 bàn để lấy lại vị trí thứ nhì của mình.

Kết quả ngày 8/8
16h30: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội: 1-0
Lịch thi đấu ngày 9/8
16h30: TP.HCM – Sơn La






















