
VCK nữ châu Á 2026 có sự góp mặt cùa 12 đội, được chia thành 3 bảng để thi đấu. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Trong lượt trận đầu tiên của bảng A, hai đại diện của LĐBĐ Đông Nam Á là Australia và Philippines đã chạm trán nhau với phần thắng 1-0 nghiêng về Australia. Cũng ở bảng này, Hàn Quốc đã thắng dễ Iran với tỷ số 3-0.
Tại bảng B, Trung Quốc và Triều Tiên đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng với cách biệt trước 2 đối thủ yếu hơn. Cụ thể, Trung Quốc vượt qua Bangladesh với tỷ số 2-0 sau 2 pha lập công của Wang Shuang và Zhang Rui vào những phút cuối cùng của hiệp 1. Trong lúc đó, Triều Tiên đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-0. Myong Yu Jong đã lập hat-trick cho đội bóng này.
Có thể thấy, 5 suất vào bán kết khó lọt khỏi tay Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, Triều Tiên (bảng B) và Nhật Bản (bảng C) khi 5 đội bóng này thể hiện sức mạnh và đẳng cấp cao hơn hẳn các đội bóng còn lại. Các đội bóng “hạng 2” như Philippines và Iran ở bảng A, Uzbekistan và Bangladesh ở bảng B sẽ tranh nhau vị trí thứ ba ở các bảng này để hy vọng cầm 2 suất thứ ba có thành tích tốt nhất để vào tứ kết.
Riêng ở bảng C, ĐT nữ Việt Nam có cơ hội để tranh vị trí thứ nhì khi được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Dù vậy, 2 đội bóng này cũng thừa hiểu, họ có cơ hội lớn để ít nhất tranh 1 suất cho đội đứng nhì bên cạnh vị trí thứ ba của bảng đấu bởi trình độ giữa họ và ĐT nữ Việt Nam không quá chênh lệch.



















_m.jpg)





