
Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và TP.HCM I được coi sẽ tạo bước ngoặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch bởi đội thắng sẽ có cơ hội để bứt lên độc tôn vị trí dẫn đầu. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, đồng thời sở hữu dàn sao chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến, TP.HCM I chơi chủ động hơn so với Hà Nội I trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô chơi phòng ngự rất kỷ luật nên các chân sút của TP.HCM I rất khó khăn trong việc đưa bóng xâm nhập vào khu vực cầu môn của đối phương. Ngay cả ngoại binh Joelma cũng không có nhiều pha hãm thành đáng chú ý.
Tất nhiên trong thế trận chủ động hơn ấy, TP.HCM I cũng có vài pha dứt điểm nguy hiểm. Nhưng khi hàng thủ để lọt các chân sút của nhà ĐKVĐ thì thủ môn Vân Liên đã thể hiện được vai trò là một chốt chặn rất đáng tin cậy. Điển hình như ở phút 31, sau một pha phối hợp xé toang hệ thống phòng ngự của Hà Nội I, Phan Thị Trang thoát xuống tung cú dứt điểm ở khoảng 10m sau đường chuyền của Joelma nhưng “người gác đền” của đội bóng Thủ đô đã xuất sắc cứu thua.

Tuy nhiên, TP.HCM I đã sớm cụ thể hóa các tình huống ăn bàn hiếm hoi ấy ngay đầu hiệp 2 sau những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Trong pha tấn công tạo sức ép mạnh mẽ, hàng thủ của Hà Nội I không thể giải vây hiệu quả để Tuyết Ngân đánh đầu chuyền bóng vào trong vòng 16m50 cho Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu nối, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho nhà ĐKVĐ. Sau bàn thắng, TP.HCM I tiếp tục tạo thế trận lấn lướt hơn so với Hà Nội I nhưng không thể có thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, cô trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt cũng nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công hòng tìm bàn gỡ. Dù tạo được một số tình huống nhưng các chân sút Hà Nội I đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đành chấp nhận trận thua sát nút với tỷ số 0-1.
Chiến thắng này giúp cho nhà ĐKVĐ TP.HCM I bứt lên để chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026 với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Trong lúc đó, Hà Nội I đành tạm xếp thứ nhì với 6 điểm sau khi cũng đã thi đấu 3 trận.























