Chiều nay (17/10), tại sân Gò Đậu (TP.HCM), U17 nữ Việt Nam sẽ gặp U17 nữ Hong Kong trong lượt trận cuối cùng của vòng loại. Do hiệu số bàn thắng bại kém hơn đối thủ nên U17 nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng - sức ép không nhỏ với thầy trò của ông Okiyama Masahiko.
Do chỉ cần hòa nên U17 nữ Hong Kong có thể sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công nhằm đảm bảo sự an toàn cho cầu môn đội nhà. Khi phải đối đầu với một đối thủ chơi “đổ bê tông” thì U17 nữ Việt Nam sẽ gặp khó. So với U17 nữ Guam, trình độ và thể lực của các cầu thủ U17 nữ Hong Kong tốt hơn. Thể hình cũng lý tưởng nên họ chơi mạnh mẽ và quyết liệt mỗi khi tranh chấp. Bóng bổng cũng là vũ khí thường thấy để hãm thành mỗi khi U17 nữ Hong Kong tổ chức tấn công.
Dù chịu áp lực nhưng nếu chơi tỉnh táo, không nôn nóng, không bị cuốn vào lối đá của đối thủ thì U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng. Tuy thắng U17 nữ Guam tới 7-1 nhưng các bàn thắng của U17 nữ Hong Kong chủ yếu là do thủ môn đối phương "biếu không". Dù vậy, hàng thủ của U17 nữ Việt Nam cũng phải hết sức tập trung, bắt người chặt và tổ chức phòng ngự chắc chắn, bởi các chân sút của U17 nữ Hong Kong cũng rất tích cực dứt điểm.
Trên hàng công, Minh Ánh tất nhiên là niềm hy vọng của U17 nữ Việt Nam sau cú hat-trick vừa qua. Nhưng HLV Okiyama Masahiko có lẽ vẫn yêu cầu các cầu thủ khác hỗ trợ mạnh mẽ hơn, bởi rất có thể U17 nữ Hong Kong sẽ tập trung bắt chặt Minh Ánh sau khi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U17 nữ Việt Nam.
Lịch thi đấu vòng 3
16h00 ngày 17/10: U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Hong Kong