Bàn Thắng
U20 Nhật Bản: Mao Itamura (18’, 61’), Rinka Higuchi (45’+1), Fukushima (45+2)
VIDEO: U20 Nữ Việt Nam 0-4 U20 Nữ Nhật Bản
U20 nữ Việt Nam khép lại vòng bảng U20 nữ châu Á 2026 với 3 điểm, giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Okiyama Masahiko là U20 nữ Nhật Bản, đội bóng đứng đầu bảng C và cũng là ứng viên cho chức vô địch của giải đấu.
Ngay từ những phút đầu, sự chênh lệch về đẳng cấp đã được thể hiện rõ. U20 nữ Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận với nền tảng kỹ thuật vượt trội cùng khả năng tổ chức lối chơi mạch lạc. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U20 nữ Việt Nam. Đại diện của bóng đá Đông Á cầm bóng tới 91% cho thấy sự áp đảo tuyệt đối. Trước sức ép nghẹt thở ấy, các cầu thủ Việt Nam buộc phải lùi sâu đội hình, co cụm phòng ngự.
Dù đã rất nỗ lực, hàng thủ của U20 nữ Việt Nam cũng chỉ có thể đứng vững trong 18 phút đầu. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng lập bập trong vòng cấm trước khi Itamura dễ dàng dứt điểm mở tỷ số. Bàn thua sớm càng khiến thế trận trở nên khó khăn hơn với đại diện Đông Nam Á. Trước khi hiệp một khép lại, U20 nữ Nhật Bản có thêm hai bàn thắng nữa do công của Natsumi Tago và Fukushima.
Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U20 nữ Nhật Bản vẫn duy trì sức ép và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ. Phút 61, Itamura hoàn tất cú đúp với một pha dứt điểm từ xa đẹp mắt nâng tỉ số lên 4-0. Thời gian còn lại của trận đấu, dù vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận nhưng những cú dứt điểm của U20 Nhật Bản không đủ hiểm hóc để có thêm bàn thắng.
Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam để thua đối thủ với tỉ số 0-4, dừng bước tại sân chơi châu lục. Dù vậy, việc đối đầu một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đây là bước đệm để các cầu thủ hoàn thiện bản thân, hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai và trở thành lực lượng kế cận cho ĐTQG.
Đội hình thi đấu:
U20 nữ Việt Nam: Lê Thị Thu, Hồng Minh, Thùy Linh, Nguyễn Thị Hương, Hồng Yêu (Thùy Nhi 46’), Thảo Nguyên (Y Za Lương 71’), Hoàng Vân, Quỳnh Anh (Thu Trang 79’), Thanh Hiếu (Lê Thị Trang 90’), Tuyết Lan, Hoàng Cúc.
U20 nữ Nhật Bản: Iwasaki, Yuna Aoki (Momoka Sano 63’), Tamami Aso (Suzuki 46’), Higuchi (Mitsuki Ota 71’), Matsunaga (Nakamura 46’), Itamura, Natsumi Tago, Yura Honda, Hibari Hara, Mone Sato, Fukushima (Kimura 46’).



























