
Sở dĩ nói thế, vì do giải đấu có 7 đội, nên TP.HCM I sẽ nghỉ vòng này. Do đó, cuộc đối đầu muộn nhất vòng 12 diễn ra chiều nay (12/10) giữa Thái Nguyên T&T vs Hà Nội I được xem là tâm điểm của lượt đấu này. Đấy cũng là cơ hội để Thái Nguyên T&T có thể thu hẹp khoảng cách với TP.HCM I trên bảng xếp hạng, khi đang kém đối thủ 7 điểm, qua đó giúp cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.
Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T liệu có làm được điều đó trong cuộc tiếp đón Hà Nội I ngay trên sân nhà hay không thì vẫn phải chờ xem. Thực tế, cả Thái Nguyên T&T và Hà Nội I đều có lực lượng khá cân bằng, nên dẫu được đá trên sân nhà nhưng đây cũng chưa hẳn là lợi thế quá lớn của đội chủ nhà. Có chăng, Thái Nguyên T&T đang hơn Hà Nội I đúng 1 điểm và đá ít hơn 1 trận, nên đấy mới chính là lợi thế lớn nhất của đội bóng xứ chè trong cuộc so kè này.

Nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hà Nội I, khi ấy Thái Nguyên T&T vẫn đứng nhì bảng, nhưng khoảng cách sẽ được rút ngắn xuống còn 4 điểm với TP.HCM I (24 so với 28), qua đó sẽ khiến cuộc đua vô địch ở 2 vòng đấu cuối của mùa giải trở nên hấp dẫn hơn. Dẫu thế, điều này chẳng đơn giản khi ở trận lượt đi, Thái Nguyên T&T và Hà Nội I đã cầm chân nhau với tỷ số hoà 1-1.
Ở trận đấu sớm nhất của vòng 12, TP.HCM II sẽ có cuộc tiếp đón Than KSVN. Thực sự đây là trận đấu khá chênh lệch về đẳng cấp, nên nhiều khả năng cô trò của HLV Lưu Ngọc Mai bên phía chủ nhà sẽ trắng tay trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, nếu chia điểm được với đội khách Than KSVN, đấy đã là một thành công của TP.HCM II.
Trên sân Hà Nam, đội chủ nhà PP Hà Nam sẽ có cuộc tiếp đón Hà Nội II, đây cũng là trận đấu khá chênh nhau về đẳng cấp, nên các cô gái trẻ của Hà Nội II khó có điểm trong cuộc so kè này.



























