Marco Asensio và bàn thắng cho sự tái sinh

Trần Hoà
15:55 ngày 05-08-2021
Sự nghiệp của Marco Asensio từng trải qua một bước ngoặt kinh hoàng hồi mùa Hè 2019, khi anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Nhưng trước Nhật Bản vào chiều thứ Ba vừa rồi, chính cái chân trái ấy đã ghi bàn thắng ngoạn mục, giúp Tây Ban Nha vào chơi trận tranh HCV Olympic 2020.

Vào một buổi chiều tối ngày 24/7/2019, sự nghiệp đang thăng tiến mạnh mẽ của Asensio buộc phải tạm dừng. Trong trận giao hữu với Arsenal, tài năng trẻ của Real Madrid dính một chấn thương rất nặng. Asensio ôm mặt như hiểu rằng điều tồi tệ lại đến với mình, khi mà anh cũng liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mùa giải trước đó. Không lâu sau, chẩn đoán từ đội ngũ bác sỹ được đưa ra. Asensio bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái và buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Asensio gần như phải bỏ lỡ cả mùa bóng 2019/20. Anh chỉ kịp trở lại trong khoảng thời gian cuối mùa, phần lớn từ băng ghế dự bị để làm quen với trái bóng. Nhưng rồi, Asensio đã có thể bước vào mùa 2020/21 với sự hứng khởi và quyết tâm mãnh liệt. Anh đang ở độ tuổi thăng tiến của sự nghiệp, có thể vút lên trở thành ngôi sao lớn. Nhưng thật trớ trêu, Asensio lại dính chấn thương và nghỉ luôn một tháng đầu mùa. Cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh lại không có sự chuẩn bị cần thiết cho mùa 2020/21. Để rồi, dù đã sung sức trở lại sau đó, Asensio vẫn không thể tìm lại khả năng chơi bóng vốn có của mình. Đó là lý do anh không thể hiện được nhiều trong suốt mùa trước, đánh mất phong độ và cả niềm tin của CLB. 

Asensio bị gạt khỏi ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2020, như số phận của tất cả cầu thủ Real Madrid khác. Nhưng rất may, anh vẫn còn một cơ hội khác để khẳng định trong mùa Hè này. Đó là việc cùng đội trẻ Tây Ban Nha dự Olympic 2020. Thực ra, ngay cả ở cấp độ này, Asensio cũng không còn là ngôi sao được kỳ vọng nhất, bởi U23 La Roja còn triệu tập tới 6 tuyển thủ vừa dự EURO 2020. Asensio chỉ được đá chính 2 trận vòng bảng và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, đó chính là bàn duy nhất mang về cho Tây Ban Nha chiến thắng trước Australia ở lượt trận thứ 2. Đó cũng là trận đấu mà anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Asensio vẫn được đá chính ở trận gặp Bờ Biển Ngà tại tứ kết, song thi đấu không thành công, để rồi phải trở lại băng ghế dự bị ở cuộc quyết đấu với Nhật Bản.

Marco Asensio ăn mừng bàn thắng vào lưới Nhật Bản

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn và chơi áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, các cơ hội của họ đều bị phung phí đáng tiếc. Riêng tiền đạo mũi nhọn Rafa Mir bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống dứt điểm đối mặt với thủ môn của Nhật Bản.

Asensio được trao cơ hội khi vào sân ở phút 83 và khi Tây Ban Nha đã không còn những niềm hy vọng hàng đầu trên sân, như Dani Olmo và đặc biệt là Pedri - người mà Asensio vào sân thế chỗ.

Và rồi điều kỳ diệu xảy ra, chính cái chân trái khiến Asensio khốn khổ suốt 2 năm qua tạo ra một bàn thắng ngoạn mục. Khi trận đấu chỉ còn ít phút trước khi 2 đội phải đá luân lưu, chính xác là phút 115, Asensio có pha xử lý bóng điệu nghệ trong vòng cấm, trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái sở trường vào góc xa khung thành Nhật Bản. 

Bàn thắng đó đã đưa Tây Ban Nha vượt qua chủ nhà Nhật Bản để vào chung kết Olympic 2020. Và bàn thắng đó có thể sẽ đánh dấu sự tái sinh của ngôi sao có nguy cơ sớm lụi tàn Marco Asensio.

Chỉ 1 trận đá đủ 90 phút
Tại La Liga mùa trước, Asensio có tới 35 lần ra sân, nhưng chỉ đá chính 25 trận và chỉ có 1 trận thi đấu đủ 90 phút. Tồi tệ hơn, anh chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng ở sân chơi quốc nội này, 7 bàn tính trên mọi đấu trường. 

“Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho những ai đã giúp đỡ tôi và đáp lại những kẻ chỉ trích tôi trong 2 năm qua”.Marco Asensio phát biểu sau trận thắng Nhật Bản

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x