Rafa Mir: 'Tôi thấy mình phù hợp với lối chơi của Atletico'

Rafa Mir vốn không phải là lựa chọn số 1 trên hàng công của đội U23 Tây Ban Nha. Nhưng sau cú hat-trick vào lưới Bờ Biển Ngà, tiền đạo thuộc biên chế Wolves bỗng trở thành món hàng hot trên TTCN. Tuy nhiên, anh vẫn hiểu giờ chưa phải lúc nói về tương lai của mình.
Rafa Mir: 'Tôi thấy mình phù hợp với lối chơi của Atletico'

- Phóng viên: Cuộc sống của anh có thay đổi sau cú hat-trick vừa rồi không?

- Rafa Mir: Dĩ nhiên là tôi rất vui khi ghi được những bàn thắng, và đội bóng đi tiếp. Nhưng khát vọng của chúng tôi thì vẫn vậy. Đó là giành được một tấm huy chương!

- Suy nghĩ nào hiện ra trong đầu anh ở khoảnh khắc ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước Bờ Biển Ngà?

- Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng, với nhiều cảm xúc. Sau khi đối thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tôi chạy thật nhanh về khu kỹ thuật theo yêu cầu của BHL để lập tức vào sân. Chúng tôi không mất hy vọng và tin rằng, mình sẽ có cơ hội. Và quả thật, những trận đấu kiểu này luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ: quả bóng rơi xuống, bạn ghi bàn và mọi thứ thay đổi.

- Anh có từng nghĩ là Tây Ban Nha sẽ bị loại không?

- Lúc ấy mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi đó tỷ số đang là 1-1, chúng tôi đang khởi động và biết trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ. Rồi Bờ Biển Ngà bất ngờ ghi bàn thứ 2 ở phút bù giờ đầu tiên, và tôi chạy ngay về khu kỹ thuật để chuẩn bị vào sân mà chẳng buồn xem họ ăn mừng bàn thắng.

Tỏa sáng rực rỡ tại Olympic Tokyo 2020, Rafa Mir (9) của U23 Tây Ban Nha đang được rất nhiều đại gia của bóng đá châu Âu theo đuổi 

- Để rồi ghi bàn gỡ hòa trong tình huống phòng ngự hớ hênh của đối thủ?

- Tình huống ấy hơi khó kiểm soát, dù đúng là họ có hơi thiếu quyết đoán.

- Anh từng nói mình thích những bàn thắng xấu xí. Vì sao vậy?

- Vì với đội bóng, mọi bàn thắng đều có giá trị như nhau, dù là một cú xe đạp chổng ngược hay một phá đá bồi. Tất cả đều quan trọng, đặc biệt là bàn thắng đem lại hy vọng cho đội bóng.

- Đó là bàn thắng mà anh xứng đáng có được sau những cơ hội bị bỏ lỡ ở Olympic này?

- Trước trận đấu ở tứ kết, tôi đã có một số cơ hội. Dù vẫn biết cần phải bỏ ngoài tai những bình luận khi không ghi được bàn thắng, nhưng pha lập công ấy vẫn là một sự giải thoát. Nó giúp tôi và cả đội bóng tự tin hơn vào lối chơi mà mình đã lựa chọn.

- Ở thời điểm hiện tại, anh nhớ điều gì nhất?

- Gia đình, bố mẹ và em trai tôi. Thật tiếc khi họ không thể có mặt ở đây.

- Anh sẽ làm gì với trái bóng có được nhờ lập hat-trick?

- Tôi đã nhờ tất cả các đồng đội ký tên lên đó. Ở nhà, tôi có một không gian dành riêng cho bóng đá, với những chiếc áo đấu mà tôi từng đổi với cầu thủ khác, một vài chiếc áo của tôi và vài quả bóng sau những cú hat-trick khác.

 

- Liệu anh có được đá chính sau cú hat-trick này? Và liệu đội bóng chơi có chơi tốt hơn khi có một số 9 thực thụ như anh?

- HLV sẽ là người quyết định. Điều duy nhất tôi có thể làm là tập luyện và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng 100% để giúp đỡ các đồng đội.

- Sau trận gặp Bờ Biển Ngà, HLV Luis de la Fuente đã nói gì với anh?

- Ông ấy chúc mừng tôi vì cú hat-trick, và tôi thực sự hạnh phúc! Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua một tình huống khó khăn để tiếp tục đi đúng hướng.

- Anh có cảm thấy thoải mái với lối chơi ở đội Olympic không?

- Hoàn toàn thoải mái. Vì các đồng đội của tôi đều rất tài năng, và việc được chơi bóng cùng họ sẽ khiến bạn tiến bộ hơn. Tôi chỉ cần điều chỉnh mình theo yêu cầu của đội bóng. Nếu được giao nhiệm vụ đá trung phong cắm, tôi sẽ có mặt trong vòng cấm nhiều hơn. Còn nếu không, tôi sẽ tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát bóng và kết nối với các đồng đội. Mỗi người sẽ có quan điểm riêng, nhiều người sẽ nói chiến thuật này tốt hơn chiến thuật kia. Nhưng Tây Ban Nha đã thành công suốt 10-12 năm qua nhờ lối chơi ấy. Và một số 9 thực thụ cũng phải thích nghi với cả hệ thống.

- Anh có hiểu những lời chỉ trích nhắm vào Tây Ban Nha ở Olympic này không?

- Thể thao luôn gắn liền với những chỉ trích. Chúng tôi vẫn bình tĩnh và nhận thức được mình cần làm gì. Chỉ trích cũng tốt thôi, nhưng quan trọng nhất là kết quả. Đừng quên Olympic diễn ra ở thời điểm một số người đang ở trong giai đoạn tập huấn trước mùa, còn những người khác lẽ ra đã được đi nghỉ. Nhưng tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết mình.

- Vậy mùa tới anh sẽ chơi bóng ở đâu?

- Ai biết được, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ không để tâm lắm cho đến khi Olympic kết thúc. Tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng với Wolverhampton và sau giải đấu này, chúng tôi sẽ ngồi lại và đưa ra quyết định.

- Anh có thích Atletico không?

- Atletico là một CLB lớn. Tôi nghĩ lối chơi của tôi rất phù hợp với cá tính của họ. Chúng ta hãy chờ đến sau Olympic xem điều gì sẽ xảy ra!

- Anh vẫn chưa khẳng định được vị trí tại nước Anh. Vậy anh có muốn trở lại Tây Ban Nha không?

- Hai lần tôi tới Anh đều diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi đến Wolves vào dịp Giáng sinh khi mùa giải đã diễn ra được một nửa. Lần đến Nottingham Forest theo hợp đồng cho mượn thì tôi không tham dự đợt tập huấn trước mùa cùng các đồng đội, rồi sau đó lại dính chấn thương và phải nghỉ 2 tháng. Ngoài ra, trình độ tiếng Anh của tôi cũng không tốt lăm. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, và tôi nghĩ mình có thể chơi tốt ở xứ sở sương mùa.

- Nếu được chọn, mùa tới anh muốn chơi ở đâu?

- Một đội bóng nơi tôi cảm thấy hạnh phúc, giống như khi tôi khoác áo Huesca theo hợp đồng cho mượn mùa trước. Ở đó, tôi luôn cảm nhận được tình cảm của đội bóng cũng như các CĐV, và có thể phát huy hết khả năng của mình.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch? Chelsea có thể khiến Arsenal tan mộng vô địch?

    Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế. 

  • Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp Fan Liverpool mong Gerrard thay Klopp

    Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.

  • Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3 Foden tổ chức tiệc xa hoa mừng đứa con thứ 3

    Tiền vệ ngôi sao của Man City, Phil Foden đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa thông báo với công chúng về việc sắp chào đón đứa con thứ ba.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x