DIDIER DROGBA (Bờ Biển Ngà)

Chân sút khét tiếng từng thuộc biên chế Chelsea có đủ điều kiện để khoác áo ĐT Pháp. Anh sinh sống ở Pháp từ bé, chơi cho các đội bóng địa phương ở đây, và khởi nghiệp cũng như làm nên tên tuổi với các đội bóng Ligue 2 và Ligue 1. Tuy nhiên, Drogba chưa bao giờ có ý định khoác áo các ĐT Pháp. Ngay khi ĐT Bờ Biển Ngà gọi (năm 2002), anh đã đáp lời.
RIYAD MAHREZ (Algeria)

Riyad Mahrez được sinh ra ở Pháp, được đào tạo ở CLB địa phương AAS Sarcelles, và chỉ chơi cho các CLB Pháp trước khi chuyển sang Leicester (Anh) từ mùa Hè 2014. Nhưng ngay khi tạo được tiếng tăm, cầu thủ chạy cánh của Leicester đã bày tỏ mong muốn được khoác áo Algeria. Mối quan hệ của anh với các CĐV Algeria không tốt (họ từng cho là anh... mua suất dự World Cup 2014), nhưng Mahrez chưa bao giờ hối tiếc.
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Gabon)

Cũng như Mahrez, Aubameyang được sinh ra ở Pháp (Laval), và chưa từng chơi bóng cho bất kỳ đội bóng nào ở Gabon. Anh thậm chí còn khoác áo đội U21 Pháp hồi năm 2009, sau khi từ chối lời mời từ U19 Italia. Tuy nhiên, khi được Gabon triệu tập vào năm 2013, Aubameyang đã lập tức nhận lời và trở thành người không thể thay thế của ĐTQG nước này từ đó tới nay.
KALIDOU KOULIBALY (Senegal)

Khác với Mahrez hay Aubameyang, trung vệ Kalidou Koulibaly thực sự từ chối ĐT Pháp. Được sinh ra trong một gia đình gốc Senegal ở Pháp, Koulibaly đủ tư cách khoác áo cả hai đội tuyển. Thực tế thì anh từng chọn U20 Pháp. Đầu năm 2015, HLV Didier Deschamps đã bày tỏ ý định triệu tập Koulibaly nhưng cũng trong năm đó, anh đã chọn Senegal.
FREDERIC KANOUTE (Mali)

Tiền đạo lừng danh một thời của Sevilla có cả bố lẫn mẹ là người Mali, nhưng được sinh ra ở Pháp. Kanoute từng là trụ cột và chơi 16 trận cho U21 Pháp. Nhưng sau khi FIFA đổi luật cho phép một cầu thủ khoác áo cả ĐTQG nơi bố hoặc mẹ anh ta sinh ra thì năm 2004, Kanoute đã lập tức chọn ĐT Mali.