Cánh cửa trở lại ĐT Pháp đang hé mở với Benzema

Trần Hoà
13:35 ngày 24-07-2020
Sau một thời gian dài im lặng, Karim Benzema đã bắt đầu được thừa nhận trở lại bởi giới túc cầu Pháp. Với những thành công của anh ở mùa này, có thể cánh cửa trở lại ĐT Pháp sẽ hé mở trước mắt tiền đạo 32 tuổi sau 5 năm khép kín.
Cánh cửa trở lại ĐT Pháp đang hé mở với Benzema

Trong số báo ra ngày 21/7 mới đây, tờ L’Équipe đã đưa hình ảnh Karim Benzema ra trang bìa và tôn vinh anh như một vị vua của bóng đá mùa này, khi giật tiêu đề: “Viva Benzema”, tức Benzema vạn tuế.

Đây là lần hiếm hoi Benzema trở nên nổi bật trên truyền thông Pháp đến vậy, thậm chí còn được tôn vinh như ngôi sao số một của bóng đá thế giới hiện tại. Tờ L’Équipe bình luận rằng: “Thật đáng tiếc khi cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2020 bị hoãn, nhưng Benzema vẫn sẽ được thừa nhận như cầu thủ xuất sắc nhất trên sân cỏ ở mùa này. Đó mới là điều quan trọng”. 

Đến lúc này, không thể phủ nhận rằng khó có cầu thủ nào xuất sắc hơn, đáng ngưỡng mộ hơn Benzema. Anh đã vươn mình trở thành ngôi số một tại Real ở tuổi 32, để sắm vai đầu tàu giúp thầy trò HLV Zinedine Zidane hoàn thành cú ngược dòng thần thánh trước Barca để vô địch La Liga

Khi Champions League vẫn chưa kết thúc, khó có ngôi sao nào nổi bật hơn Benzema ở mùa giải đang diễn ra. Có nghĩa, trong trường hợp Real ngược dòng trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Champions League và tiến sâu vào giải đấu, đặc biệt nếu vô địch, chắc chắn Benzema sẽ là ngôi sao số một thế giới, một kết cục không thể bàn cãi. 

Benzema đang là cầu thủ Pháp hay nhất, trong bối cảnh Antoine Griezmann đang có mùa bóng thảm họa cùng với Barca, còn Kylian Mbappe đã không thi đấu suốt từ tháng 3 năm nay. Liệu người Pháp bắt đầu tha thứ cho Benzema sau sự cố liên quan tới vụ tống tiền Valbuena hồi cuối năm 2015? Với những scandal trong thời gian này mà anh đã bị gạt hoàn toàn ra khỏi ĐT Pháp, kể cả ở những thời điểm anh gặt hái rất nhiều vinh quang chói lọi cùng Real, gồm 3 chức vô địch Champions League. 

Trong quá khứ bóng đá Pháp đã có quá nhiều trường hợp kiểu Benzema, như David Ginola bị người Pháp ghẻ lạnh cho đến hết sự nghiệp chỉ vì một pha mất bóng trong trận thua Bulgaria tại vòng loại World Cup 1994; hay Eric Cantona cũng không bao giờ được khoác áo Les Bleus nữa sau cú kung-fu vào một CĐV trong một trận đấu cùng Man United. Trong danh sách này còn có một ngôi sao lớn khác của bóng đá xứ lục lăng là Jean-Pierre Papin.

Với nhiều người, sự nghiệp của Benzema tại ĐT Pháp đã chấm dứt từ lâu. Ngay cả cựu thủ tướng Pháp - Manuel Valls - khi nói về tương lai của Benzema hồi năm 2016, cũng từng tuyên bố rằng mỗi tuyển thủ quốc gia phải là một tấm gương về đạo đức.

Nhưng giờ, cánh cửa trở lại đội tuyển Pháp dường như đang hé mở với Benzema. Truyền thông Pháp đã thừa nhận anh, xem anh như môt niềm tự hào, một tấm gương dành cho các thế hệ trẻ của bóng đá Pháp. 

Biết đâu một ngày nào đó, những người làm bóng đá Pháp, đặc biệt HLV Didier Deschamps sẽ bỏ qua thành kiến về Benzema. Rõ ràng, Les Bleus đang cần một tiền đạo như Benzema, nhất là khi trước mắt họ là VCK EURO.

22 năm qua, chưa cầu thủ Pháp nào đoạt QBV
 
Cầu thủ Pháp gần đây nhất đoạt Quả bóng vàng (Ballon d’Or) là Zinedine Zidane vào năm 1998. Như vậy đã 22 năm qua, chưa cầu thủ Pháp nào đoạt QBV. Rõ ràng, mùa này chính là cơ hội lớn nhất để họ xướng tên một người Pháp là Karim Benzema, song rất tiếc cuộc bầu chọn QBV 2020 lại bị hủy bỏ.

27: Với 27 bàn, Benzema vẫn đang nằm trong 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Pháp, dù không được thi đấu trong 5 năm qua. Cầu thủ xếp số một là Thierry Henry đã có 51 bàn.

XEM THÊM

HLV Emery ký hợp đồng 3 năm với Villarreal, ra mắt đội bóng mới bằng ảnh cũ ở Arsenal

Isco thắp sáng hy vọng đối đầu Man City

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Loic Remy, 'mối hàn' được hồi sinh ở Lille Loic Remy, 'mối hàn' được hồi sinh ở Lille

    Việc mất cả Nicolas Pepe lẫn Rafael Leao trong Hè 2019 từng đẩy Lille vào cuộc khủng hoảng hàng công. Vì tuy Victor Osimhen nhanh chóng tỏa sáng, HLV Christophe Galtier lại không thể tìm ra đối tác ăn ý với tân binh người Nigeria, dù đã thử nghiệm mọi sơ đồ và nhân sự. Cho đến khi ông nhớ đến Loic Remy...

  • Soi kèo PSG vs St.Etienne, 02h10 ngày 25/7 Soi kèo PSG vs St.Etienne, 02h10 ngày 25/7

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, soi kèo và đưa ra nhận định về trận đấu thuộc khuôn khổ giải Cúp QG Pháp giữa PSG và St.Etienne vào 02h10 ngày 25/7.

  • Nhận định bóng đá PSG vs St Etienne, 02h00 ngày 25/7 Nhận định bóng đá PSG vs St.Etienne, 2h10 ngày 25/7: Không thể cản PSG

    Cỗ máy hủy diệt của HLV Thomas Tuchel đã được làm nóng sau 3 trận giao hữu thành công. Những Mbappe, Neymar hay Di Maria đã sẵn sàng công phá hàng thủ không mấy chắc chắn của St.Etienne.

  • Sidney Govou (Cựu tiền đạo ĐT Pháp và Lyon): 'Benzema toàn diện hơn Henry' Sidney Govou (Cựu tiền đạo ĐT Pháp và Lyon): 'Benzema toàn diện hơn Henry'

    Sidney Govou vừa trả lời phỏng vấn độc quyền trên nhật báo L’Equipe. Anh nhận xét về mùa giải rực sáng của Karim Benzema tại Real Madrid. Cựu tiền đạo ĐT Pháp và Lyon cũng khẳng định Benzema tài năng hơn, thi đấu toàn diện hơn Thierry Henry.

  • Mbappe chốt tương lai với PSG, Real vỡ mộng Mbappe chốt tương lai với PSG, Real vỡ mộng

    Kylian Mbappe vẫn sẽ là người của PSG trong tương lai gần, chí ít là trong mùa tới sau những khẳng định chắc như đinh đóng cột của siêu sao người Pháp này.

  • Mario Goetze, 'bom tấn' đầu tiên của Kovac ở Monaco? Mario Goetze, 'bom tấn' đầu tiên của Kovac ở Monaco?

    Tân HLV Niko Kovac đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch chuyển nhượng tại Monaco. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Croatia là tiền vệ Mario Goetze.

  • Monaco kỳ vọng vào cặp Mitchell - Kovac Monaco kỳ vọng vào cặp Mitchell - Kovac

    Quyết định thay mới bộ sậu lãnh đạo CLB bằng việc bổ nhiệm tân GĐTT Paul Mitchell và mời HLV Niko Kovac về cho thấy Monaco đang đặt mục tiêu rất cao ở mùa giải tới, sau 2 năm hỗn loạn ở thượng tầng.

  • Niko Kovac trở lại ghế nóng sau 8 tháng bị Bayern sa thải Niko Kovac trở lại ghế nóng sau 8 tháng bị Bayern sa thải

    AS Monaco vừa tạo ra một biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi sa thải HLV Roberto Moreno và bổ nhiệm Niko Kovac . Việc làm của BLĐ Monaco dù đứng ở bất kỳ phương diện nào cũng đang làm cho chính họ và các cầu thủ như đi trong sương mù.

  • PSG vùi dập Waasland-Beveren 7-0: Neymar tìm lại cảm hứng PSG vùi dập Waasland-Beveren 7-0: Neymar tìm lại cảm hứng

    Sau màn trình diễn ấn tượng trước Le Havre (9-0), cũng trong trận giao hữu vào rạng sáng qua, Neymar tiếp tục tỏa sáng trước Waasland-Beveren của Bỉ (7-0). Lần thứ hai liên tiếp Neymar được L’Equipe chấm điểm cao nhất và thêm một lần chứng tỏ anh đang tìm lại nguồn cảm hứng trên sân cỏ.

  • Sau Silva, ai sẽ là đội trưởng PSG? Sau Silva, ai sẽ là đội trưởng PSG?

    Trong cuộc họp báo ngày 18/7 vừa qua, HLV Thomas Tuchel khẳng định Thiago Silva sẽ đeo băng thủ quân PSG cho tới khi hết hợp đồng vào cuối tháng 8/2020. Nhưng sau đó ai làm đội trưởng PSG thì vẫn là dấu hỏi, nhưng nhiều khả năng Marquinhos sẽ được lựa chọn.

  • Mandanda muốn kết thúc sự nghiệp tại Marseille Mandanda muốn kết thúc sự nghiệp tại Marseille

    Hợp đồng hiện tại của Steve Mandanda với Marseille sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2021 và anh vẫn đang được một số đội bóng ở Pháp mời chào. Tuy nhiên, thủ môn 35 tuổi này vẫn muốn gia hạn giao kèo để kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội bóng đất Cảng mà anh đã gắn bó nhiều năm.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x