LIGUE 1 2018/19

Henry dẫn dắt Monaco: Con đại bàng trở lại Louis II

Minh Huy
08:06 ngày 14-10-2018
Hai ngày sau khi sa thải Leonardo Jardim, Monaco chính thức bổ nhiệm Thierry Henry làm HLV trưởng CLB. Hai bên đã ký hợp đồng 3 năm. Lễ ra mắt sẽ diễn ra vào thứ Hai tới. Và trận đầu tiên của Henry trên băng ghế chỉ đạo của Monaco là trận gặp Strasbourg vào ngày 20/10.
Henry dẫn dắt Monaco: Con đại bàng trở lại Louis II

Đủ lông đủ cánh dẫn dắt Monaco?

Henry không phải là cái tên xa lạ ở Louis II. Titi đã nổi lên trong màu áo Monaco như một trong những tiền đạo tiềm năng nhất của bóng đá Pháp. Anh đến Monaco từ năm 16 tuổi. Chỉ 1 năm sau, Henry được ký hợp đồng chuyên nghiệp và từng có 5 năm thi đấu ở đội 1 Monaco, từ 1994-1999. Giờ đây, cựu tiền đạo lừng danh của sân Louis II khởi nghiệp cầm quân ở chính đội bóng cũ, nơi đã cho anh tên tuổi, đặt nền tảng cho những đỉnh cao vinh quang trong nghiệp cầu thủ.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, Monaco đang lụn bại với những kết quả thi đấu thê thảm từ giải VĐQG đến Champions League. Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy một tương lai u ám, ảm đạm. Henry từng là một trong những niềm hy vọng của Monaco khi còn là cầu thủ. Bây giờ người Pháp lại trông chờ một Henry - HLV bứt lên từ chính Louis II, sân bóng bé nhỏ nhưng đã chắp cánh cho biết bao nhiêu con đại bàng của bóng đá Pháp tung cánh bay cao, bay xa như bản thân Henry, Manuel Amaros, David Trezeguet, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff…

Tất nhiên khó khăn là vô cùng lớn khi Monaco đang khủng hoảng, với lực lượng yếu hơn các mùa trước. Trong đội hình hiện tại, chỉ còn một vài cái tên đáng giá nhưng lại qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp (Danijel Subasic, Radamel Falcao); vài ngôi sao đang sa sút (Djibril Sidibe, Rony Lopes, Nacer Chadli) hay những cầu thủ còn ở dạng tiềm năng (Youri Tielemans, Pietro Pellegri, Willem Geubbels). Nhưng mặt khác, Henry cũng có những thuận lợi không nhỏ để có thể vực dậy tinh thần thi đấu cũng như lối chơi bốc lửa cho Monaco thời gian tới.


Đó là uy tín của một ngôi sao tầm cỡ thế giới, là sự khôn khéo trong ứng xử, là sự tôn trọng tuyệt đối từ ban lãnh đạo Monaco dành cho anh. Ngay từ đầu tiếp xúc với Henry, phó chủ tịch Vadim Vasilyev đã có ấn tượng rất đặc biệt về người đàn ông 41 tuổi này. “Henry có cái gì đó rất cuốn hút và khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng. Sự am hiểu về bóng đá, niềm đam mê và những đòi hỏi cao của Henry là thứ Monaco cần. Và ở thời điểm này, Henry là sự lựa chọn lý tưởng nhất để làm một cú hích lớn cho CLB”, ông Vasilyev cho biết.

Dù chưa từng làm HLV trưởng nhưng Henry bị ảnh hưởng và học hỏi được nhiều từ các chiến lược gia nổi tiếng như Arsene Wenger, Marcelo Lippi, Pep Guardiola, Aime Jacquet… Thời gian làm trợ lý cho Roberto Martinez tại ĐT Bỉ cũng là giai đoạn thực tập bổ ích. Hai năm trên cương vị trợ lý HLV đội tuyển Bỉ đã giúp Henry hiểu rõ về nghề cầm quân, biết cách ứng xử với các cầu thủ, chống đỡ những khó khăn,… để có thể tự đứng ra chèo lái con thuyền của riêng mình.

Người thứ 5 của thế hệ vàng


Trong thế hệ vàng bóng đá Pháp vô địch thế giới năm 1998, Henry là người thứ 5 theo nghiệp cầm quân. Trước Titi đã có Laurent Blanc, Didier Deschamps, Zinedine Zidane và Patrick Vieira trở thành HLV sau một thời gian giải nghệ. 

Trở thành “Deschamps thứ hai”

Gian nan đang chờ đợi Henry phía trước. Nhưng biết đâu Monaco sẽ là nơi cho ra đời một HLV Pháp tầm cỡ thế giới tiếp theo, sau Didier Deschamps? Có những cơ sở để tin vào việc Henry có thể vực dậy Monaco thời gian tới. Cách đây không lâu, Henry từng tiến rất gần tới chiếc ghế HLV trưởng Bordeaux để thay thế Gustavo Poyet. Tuy nhiên, những dự án thể thao tại đội bóng vùng Gironde lại có rất nhiều mâu thuẫn, khiến Titi từ chối vào phút chót. Trái lại, Monaco sở hữu những dự án, điều kiện tài chính dư giả và kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng nên đã thuyết phục được cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Pháp.

Titi tin rằng với những hiểu biết và tình cảm dành cho Monaco, anh sẽ có thể giúp CLB thoát khỏi khủng hoảng. Hơn nữa, Monaco thực sự là nơi lý tưởng để Henry khởi nghiệp HLV. Bởi nơi đây từng là sự khởi đầu của Deschamps với 4 năm ngọt ngào, ấn tượng (2001-2005). Và cuối cùng, đó là đúng thời điểm. Người ta từng hỏi Titi liệu anh sẽ làm trợ lý cho Roberto Martinez trong bao lâu, anh đã trả lời rằng tới thời điểm phù hợp, thì “sẽ trở thành HLV”. Rõ ràng, việc Henry ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại Louis II giống như một định mệnh.

Henry đã lên danh sách BHL 
Hôm qua, Henry đã tạm biệt ĐT Bỉ để trở lại Monaco. Theo báo chí Pháp, Titi đã lên xong danh sách BHL của mình và một trong những trợ lý của ông tại sân Louis II chính là Julien Stephan - HLV đội trẻ Rennes. Đáng chú ý, Julien chính là con trai của Guy Stephan, trợ lý đắc lực của Deschamps tại ĐT Pháp. Được biết, Henry và Julien Stephan có mối quan hệ rất thân thiết và hiểu nhau từ hơn 10 năm qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Pháp: Thất vọng phương án B Pháp: Thất vọng phương án B

    HLV Didier Deschamps rất kỳ vọng vào những thay đổi mà ông áp dụng trong trận giao hữu Pháp đón tiếp Iceland tại sân Roudourou rạng sáng qua. Nhưng, những phương án B được Deschamps sử dụng đều gây thất vọng tràn trề.

  • Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro

    Theo tờ L'Equipe đưa tin, huyền thoại Arsenal Thierry Henry sắp sửa ký hợp đồng 3 năm để dẫn dắt Monaco, qua đó bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

  • Vì Mbappe, Pogba suýt choảng nhau với cầu thủ Iceland Vì Mbappe, Pogba suýt choảng nhau với cầu thủ Iceland

    Tiền vệ Paul Pogba vừa để lại ấn tượng xấu khi anh không giữ được bình tĩnh và suýt gây ra vụ xô xát ở trận giao hữu mới đây giữa Pháp và Iceland.

  • Ở tuổi 19, Mbappe bùng nổ gấp bội Messi Ở tuổi 19, Mbappe bùng nổ gấp bội Messi

    Kylian Mbappe đang nổi lên như tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới. So cùng độ tuổi, anh bùng nổ gấp bội Lionel Messi.

  • Vua Pele cũng 'ghen' với tài năng của Mbappe Vua Pele cũng 'ghen' với tài năng của Mbappe

    Sau World Cup 2018, giải đấu mà Kylian Mbappe trở thành hiện tượng, "Vua bóng đá" Pele đã dành những lời khen ngợi dành cho ngôi sao trẻ người Pháp.

  • Kylian Mbappe lên tạp chí Time: Nhà lãnh đạo thế hệ mới Kylian Mbappe lên tạp chí Time: Nhà lãnh đạo thế hệ mới

    Mới đây, Kylian Mbappe đã vinh dự được xuất hiện trên chuyên mục “Next Generation Leaders” – “Nhà lãnh đạo của thế hệ tiếp theo” của tạp chí Time kèm theo bài viết dài với tít “Mbappe là tương lai của bóng đá”. Dưới đây là bài viết của tạp chí uy tín hàng đầu thế giới này.

  • Cavani sẽ bị dồn đến mức phải rời PSG? Cavani sẽ bị dồn đến mức phải rời PSG?

    Sau đại thắng Lyon 5-0 tại Parc des Princes ở vòng 9 Ligue 1, HLV Thomas Tuchel đã yêu cầu toàn bộ các cầu thủ PSG, ban huấn luyện và đội ngũ y tế nán lại sân để cúi chào cám ơn CĐV nhà. Ngay cả những cầu thủ vắng mặt ở trận này như Kurzawa, Rabiot, Adli và Cibois cũng xuống sân để chung vui với toàn đội. Nhưng, Edinson Cavani thì không có ở đó.

  • Benzema: 'Hãy để tôi được yên' Benzema: 'Hãy để tôi được yên'

    Tiền đạo Karim Benzema tỏ ra không thoải mái với chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet và đã đưa ra những đáp trả khá gay gắt.

  • Hàng công ĐT Pháp: Cặp bài trùng mới Griezmann - Lemar Hàng công ĐT Pháp: Cặp bài trùng mới Griezmann - Lemar

    HLV Didier Deschamps phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Iceland rằng ông muốn tiếp tục sử dụng cặp bài trùng Antoine Griezmann tại ĐT Pháp như Dieogo Simeone đã làm ở Atletico.

  • Henry là mục tiêu số 1 của Monaco Henry là mục tiêu số 1 của Monaco

    Không lâu sau khi rộ lên tin AS Monaco chuẩn bị sa thải HLV Leonardo Jardim, lại rộ lên tin đội bóng xứ Công quốc đang lên kế hoạch liên hệ mời Thierry Henry về thay thế. Họ xem cựu ngôi sao của đội tuyển Pháp là mục tiêu số 1.

  • Monaco sa thải Leonardo Jardim: Cái kết nghiệt ngã cho vị tướng tài Monaco sa thải Leonardo Jardim: Cái kết nghiệt ngã cho vị tướng tài

    HLV trưởng bị sa thải khi đội bóng tụt xuống thứ 18 trên BXH. Đó là lôgic trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng với Monaco và Leonardo Jardim, đó là cái kết tàn nhẫn cho vị tướng tài đã tạo dựng thành công cho “đội bóng chuyên bán cầu thủ”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x