Bản hợp đồng đắt giá Dahleb
Chỉ cần gõ Mustapha Dahleb, bạn sẽ thấy cái tên này xuất hiện ngay ở mục Những cầu thủ biểu tượng của PSG. Dahleb góp mặt ở cả “Top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử”, “Top 10 cầu thủ khoác áo nhiều nhất” lẫn “Top 10 Vua kiến tạo” của đội bóng Thủ đô nước Pháp. Mùa Hè 1974, PSG dưới sự dẫn dắt của Just Fontaine đã mua Dahleb với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thời đó là 1,35 triệu franc.
Cựu cầu thủ chạy cánh người Algeria gắn bó với sân Công viên các Hoàng tử 10 năm (1974-1984), ghi tổng cộng 98 bàn (chân sút xuất sắc thứ 5 lịch sử CLB), kiến tạo 80 lần (xếp thứ 2 lịch sử PSG, chỉ sau Safet Susic - 95 lần) sau 310 trận (xếp thứ 6). Tính riêng ở giải VĐQG Pháp, ông có 85 bàn cho PSG, chỉ kém Edinson Cavani và Zlatan Ibrahimovic. Là một trong những ngôi sao châu Phi đầu tiên khoác áo PSG (thành lập năm 1970 và mùa 1974/75 là lần thứ hai có vé dự giải VĐQG Pháp), Dahleb góp công lớn mang về phòng truyền thống của CLB 2 Cúp Quốc gia Pháp.
Bản thân Dahleb từng được bầu là Cầu thủ nước ngoài hay nhất tại giải VĐQG Pháp năm 1977, được trao Huân chương Bắc đầu bội tinh năm 2003, là Cầu thủ Algeria xuất sắc nhất mọi thời đại. “Nhắc đến Mustapha Dahleb là nhắc đến những viên gạch đầu tiên trong lịch sử non trẻ của PSG. Ông được xem là nghệ sỹ châu Phi lớn nhất trên sân cỏ Parc des Princes”, tờ Le Parisien bình luận.
Weah và Okocha, hai ngôi sao sáng nhất thập kỷ 1990
Nhắc đến lịch sử PSG cũng không thể không nhắc đến hai tên tuổi hàng đầu châu Phi những năm 1990 đã ghi dấu ấn đậm nét là Weah và Okocha.
Jay Jay Okocha
Khác với Dahleb, Weah chỉ gắn bó với sân Công viên các Hoàng tử 3 mùa giải (1992-1995), chơi 137 trận và ghi 55 bàn. Nhưng ông là Vua phá lưới Champions League 1994/95 với 8 bàn, là Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất và giành danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 1995. Nhờ Weah, PSG đoạt cú đúp vô địch Ligue 1 và Cúp Quốc gia năm 1994, vô địch Cúp Liên đoàn năm 1995. Với PSG, Weah giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân trong 2 năm 1994 và 1995. “Đó là huyền thoại sân Công viên các Hoàng tử. Viên ngọc đen sáng lấp lánh nhất”, L’Equipe bình luận.
Idrissa Gueye
Trong khi đó, Okocha lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐT Nigeria tại World Cup 1998 và lọt vào “mắt xanh” của Charles Bietry, chủ tịch danh dự PSG. Ngay lập tức, “Ngôi sao đen” người Nigeria được chấm là người kế thừa vị trí của Rai và Leonardo tại PSG. Và trong 4 mùa khoác áo PSG, Okocha chơi 113 trận, ghi 20 bàn. Tuy chỉ giành được 1 Cúp Intertoto, á quân Ligue 1 2000, lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn 2000, nhưng Okocha cũng là nét chấm phá tươi đẹp trong lịch sử PSG.
Kỳ vọng gì ở Gueye?
Bên cạnh 3 tên tuổi lớn nói trên, thấp hơn một chút là “phù thủy” Ali Bernabia, là tấm gương François M’Pelé, tài năng Amara Diane… Nhưng khoảng chục năm trở lại đây không còn cầu thủ châu Phi nào tỏa sáng rực rỡ ở PSG. Liệu Gueye có là gạch nối đánh dấu sự trở lại của cầu thủ lục địa đen tại Parc des Princes? Là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League mấy mùa giải gần đây, Gueye được PSG mua về từ Everton với giá 32 triệu euro, có thể nhanh chóng tỏa sáng nhờ từng thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo Lille, trước khi sang Anh vào mùa Hè 2015.
Mustapha Dahleb
“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác áo PSG. Sau CAN 2019, tôi hy vọng đây là nấc thang mới trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. PSG quyến rũ tôi bằng những dự án, tham vọng ở đấu trường châu Âu. Hơn nữa, HLV Aliou Cisse ở ĐT Senegal của tôi cũng khuyên tôi nên đến Parc des Princes để được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời tại đây, được thi đấu với những cầu thủ tài năng như Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani, Angel di Maria…”, Gueye cho biết trong buổi ra mắt PSG.
Năm nay 29 tuổi, Gueye có đủ kinh nghiệm trận mạc để cùng Marco Verratti, Ander Herrera gánh vác khu vực tiền vệ trung tâm PSG và hứa hẹn sẽ tỏa sáng.
“Người Senegal” đông nhất Với 8 đại diện, Senegal của Idrissa Gueye là quốc gia châu Phi có số lượng cầu thủ đông nhất khoác áo PSG. Vị trí thứ hai thuộc về Algeria với 7 cầu thủ. Và Cameroon xếp thứ 3 với 6 người. Ngoài ra, còn có những cầu thủ đến từ 12 quốc gia châu Phi khác nữa từng hạ cánh xuống sân Công viên các Hoàng tử như Bờ Biển Ngà, Nigeria, Congo, Tunisia, Mali, Morocco, Liberia,… |