Trước đó, con trai của “thánh” Johan là Jordi vốn là cựu cầu thủ Barca đã gặp phó chủ tịch Jordi Cardoner vào ngày hôm qua để bàn về vấn đề trên. Khả năng sân Nou Camp đổi tên thành Johan Cruyff nhìn chung khá sáng sủa, bởi đây là phương án nhận được nhiều sự ủng hộ từ các CĐV Barca.
Theo cuộc thăm dò mới nhất, có đến 65% các fan Barca khi được hỏi cho biết họ muốn sân Nou Camp trở thành sân Johan Cruyff. Việc các culé yêu mến “Thánh” Johan như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi huyền thoại bóng đá người Hà Lan từng thành danh ở Barca với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.
Hồi còn theo nghiệp “quần đùi áo số”, Johan Cruyff từng cùng Barca vô địch La Liga năm 1974 và cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm 1978. Trên cương vị HLV, ông giúp Barca giành 11 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 4 chức vô địch La Liga, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, một cúp Nhà vua Tây Ban Nha, một cúp C3, một cúp C1 và một siêu cúp châu Âu.
Do bị mắc bệnh ung thư phổi, hôm 24/3 vừa qua Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68. Để tri ân những đóng góp to lớn của “Thánh” Johan, BLĐ Barca đã vạch ra nhiều kế hoạch.
Ngoài đổi tên SVĐ Nou Camp, họ còn tính đến khả năng dựng tượng Johan Cruyff, treo áo số 14 hay đề nghị các CĐV hát vang tên ông ở phút 14 của mọi trận đấu.