Phần thưởng nói trên dành cho Iniesta là hoàn toàn xứng đáng, bởi ngoài pha kiến tạo giúp Ivan Rakitic ghi bàn mở tỷ số, anh còn gây được ấn tượng mạnh bằng những pha đi bóng hay phối hợp cực tốt với các đồng đội.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha được bầu là cầu thủ hay nhất trong những trận chung kết ở các giải đấu lớn.
Ở trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, Iniesta cũng nhận giải cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận. Thực tế, không ai xứng đáng được chọn hơn Iniesta bởi cầu thủ này chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ giúp Tây Ban Nha giành được cúp vàng thế giới.
Hai năm sau, Iniesta lại cùng ĐT Tây Ban Nha ghi tên mình vào trận chung kết EURO 2012. Trận này đội bóng đến từ xứ sở đấu bò đã nghiền nát Italia với tỷ số 4-0 và Iniesta được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. Kể từ trước tới nay, chưa ai có thể làm được như Iniesta.
Trong tương lai, cũng rất khó có khả năng có ai khác có thể được bầu là cầu thủ hay nhất các trận chung kết World Cup, EURO và Champions League giống như “số 8” của Barca.