Khi Bartomeu khiến Nou Camp dậy sóng...

Tiểu Lý
09:34 ngày 09-04-2020
Bartomeu khiến Nou Camp dậy sóng với tuyên bố muốn 4 quan chức cấp cao từ chức. Trong bối cảnh cả xứ Catalunya đang đau đầu lo chống dịch Covid-19, sự nóng vội của đương kim chủ tịch Barca nhiều khả năng sẽ khiến ông phải trả giá.
Khi Bartomeu khiến Nou Camp dậy sóng...

Tối thứ Hai vừa qua, Barca tổ chức một cuộc họp lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, vấn đề được bàn thảo lẽ ra là những giải pháp cứu vãn tình hình tài chính hiện giờ của CLB, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ở Tây Ban Nha khiến các hoạt động bóng đá bị “đóng băng”. Nhưng chủ tịch Josep Bartomeu đã chủ động “bẻ lái” cuộc họp, khi bất ngờ yêu cầu một số thành viên trong ban lãnh đạo của Barca nên chủ động từ chức.

Theo nhật báo Mundo Deportivo, ông Bartomeu muốn phó chủ tịch phụ trách tài chính Enrique Tombas cùng phó chủ tịch phụ trách thể chế Emili Roussaud chủ động đệ đơn xin từ chức nội trong ngày hôm nay. Ngoài ra, hai giám đốc Silvio Elias và Ramon Pont cũng được gợi ý là nên rút lui. Nếu không, ông sẽ buộc phải tiến hành những biện pháp cứng rắn trong thời gian tới. Bartomeu nhấn mạnh, những nhân vật nêu trên không còn giành được sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo.

Theo quy định của Barca, người nắm giữ chiếc ghế chủ tịch CLB không có quyền bãi miễn chức vụ của các lãnh đạo trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Bartomeu có “độc chiêu” để xử lý những “ca khó” này. Năm 2014, ông cũng từng yêu cầu giám đốc Toni Freixa từ chức. Sau khi yêu cầu bị phớt lờ, Bartomeu đã rút hết thực quyền trong tay của Freixa, biến ông này thành một giám đốc hữu danh vô thực. Không thể chấp nhận cảnh bị biến thành bù nhìn, Freixa sau đó buộc phải rút lui.

Đây được xem là màn trả đũa “cực gắt” của Bartomeu nhắm vào những kẻ từng “tấn công” ông. Cách đây không lâu, khi xuất hiện cáo buộc đương kim chủ tịch Barca thuê công ty ngoài là I3 Ventures để “đâm sau lưng” một loạt cầu thủ, HLV và thành viên ban lãnh đạo CLB bằng cách tuồn “tin bẩn” cho I3 Ventures để họ tung lên các trang mạng xã hội, Bartomeu bị chỉ tịch dữ dội. Trong đó, các phó chủ tịch Tombas, Roussaud cũng như 2 giám đốc Elias và Pont đã công khai yêu cầu Bartomeu từ chức trong một cuộc họp.

Chủ tịch Bartomeu đang bất đồng sâu sắc với các thành viên ban lãnh đạo Barca và có thể chính ông sẽ mất chức

Hành động trả đũa của Bartomeu khiến cuộc chiến thượng tầng của Barca càng trở nên căng thẳng. Phải nhấn mạnh rằng, Roussaud không phải tay vừa. Ngoài việc đang giữ chức phó chủ tịch phụ trách thể chế của Barca, ông này còn đang vận động tranh cử chức chủ tịch CLB nhiệm kỳ tới, trong đó từng cam kết sẽ đưa bằng được HLV Pep Gardiola của Man City trở lại dẫn dắt Barca. Có nhiều ý kiến cho rằng, Bartomeu muốn “trảm” Roussaud chủ yếu là để tiêu diệt một đối thủ nặng ký trước cuộc bầu cử chủ tịch diễn ra vào mùa Hè năm 2021.

Bartomeu dường như đã chọn không đúng thời điểm để tuyên chiến với những kẻ chống đối. Bởi hành động yêu cầu một loạt lãnh đạo cao cấp của CLB chủ động xin từ chức của ông đã vấp phải rất nhiều chỉ trích. Hầu hết đều cho rằng, trong bối cảnh tất cả đang đồng lòng chống dịch Covid-19, hành động chia bè, kéo cánh của Bartomeu là phản cảm. Đặc biệt, việc Bartomeu đòi cải tổ bộ máy lãnh đạo CLB trong bối cảnh nhiệm kỳ của ông chỉ còn 1 năm nữa sẽ kết thúc được coi là một sự lố bịch.

Tiếp quản ghế chủ tịch Barca đầu năm 2014, Bartomeu thường xuyên tạo scandal. Ông từng bị cáo buộc biển thủ công quỹ, bị xem là yếu kém trong điều hành, quản lý với một loạt vụ chuyển nhượng “bom tấn” sai lầm, đặc biệt bị nhiều cầu thủ và thuộc cấp tố là kẻ hai mặt. Còn nhớ cách đây không lâu, đích thân đội trưởng Lionel Messi của Barca cũng đã từng kêu gọi ông Bartomeu nên từ chức chủ tịch trước nhiệm kỳ.

Đang thất thế, lại có hành động “gieo gió” ở Nou Camp bằng tuyên bố muốn một loạt lãnh đạo cao cấp từ chức, không loại trừ khả năng chủ tịch Bartomeu sẽ sớm phải “gặt bão”!

Bartomeu đã có người “chọn mặt gửi vàng”
Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, ông Bartomeu đang có ý bổ nhiệm ông Jordi Moix vào chức phó chủ tịch phụ trách thể chế của Roussaud và ông David Bellver cho chức phó chủ tịch phụ trách tài chính của Tombas. Moix cũng được Bartomeu cơ cấu để trở thành chủ tịch của Barca sau khi ông hết nhiệm kỳ.

XEM THÊM

'Bất chấp dịch Covid-19, Messi có thể tới Inter Milan vào cuối năm nay'

Kaka khiến Ronaldo ngỡ ngàng bằng bình luận về Messi

Huyền thoại Real lo không còn bom tấn chuyển nhượng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Figo trốn khỏi Barca vì tiếc 22 triệu euro Figo trốn khỏi Barca vì tiếc 22 triệu euro

    Gần 20 năm trước, Real Madrid từng tạo ra vụ đào thoát nổi tiếng nhất trong lịch sử La Liga khi cuỗm Luis Figo khỏi tay Barcelona. Nhưng bằng cách nào họ làm được điều đó? Câu trả lời là vì sự ngớ ngẩn của tay cò Jose Veiga, và khoản tiền phạt tương đương với 22 triệu euro.

  • Real giảm lương cầu thủ chỉ bằng 1/7 so với Barca Real giảm lương cầu thủ chỉ bằng 1/7 so với Barca

    Sau đại kình địch Barcelona, Real Madrid cũng thông báo sẽ giảm lương toàn bộ cầu thủ đội một và thành viên BHL trong tình hình khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, mức giảm ở Bernabeu sẽ chỉ là 10-20%, nhẹ hơn rất nhiều so với con số 70% ở Camp Nou.

  • Tại sao Barca quay lưng với Willian, dù từng gạ mua với giá 'khủng'? Tại sao Barca quay lưng với Willian, dù từng gạ mua với giá 'khủng'?

    BLĐ Barcelona vừa bỏ qua cơ hội chiêu mộ tiền vệ Willian của Chelsea vào cuối mùa, dù mới cách đây 2 năm họ từng gạ mua cầu thủ chạy cánh người Brazil với mức giá "khủng".

  • Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

    Tuy là ngôi sao sáng giá bậc nhất trong làng bóng đá đương đại, tiền đạo Lionel Messi vẫn phải thừa nhận có lúc anh đã bị "cóng" khi đứng trước một đồng đội quá tài năng ở Barcelona. Theo Messi thì chân sút lừng danh một thời Thiery Henry chính là cầu thủ khiến anh phải run rẩy.

  • Huyền thoại Real lo không còn bom tấn chuyển nhượng Huyền thoại Real lo không còn bom tấn chuyển nhượng

    Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha và CLB Real Madrid, Fernando Hierro lo ngại với tình hình khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 sẽ khiến thị trường chuyển nhượng không còn những thương vụ bom tấn.

  • Barca bị so sánh như 'Game of Thrones' Barca bị so sánh như 'Game of Thrones'

    Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch của Barcelona muốn loại bỏ 4 thành viên trong hội đồng quản trị đội bóng xứ Catalan, khi tình trạng bè phái và xung đột ngày càng nghiêm trọng.

  • Barca binh biến: Chủ tịch thanh trừng, Phó chủ tịch đảo chính Barca binh biến: Chủ tịch thanh trừng, Phó chủ tịch đảo chính

    Barcelona đã loạn nay còn loạn hơn, khi "chiến tranh" đã nổ ra trong lòng ban lãnh đạo đội bóng.

  • 5 bến đỗ lý tưởng dành cho Messi nếu rời Barca 5 bến đỗ lý tưởng dành cho Messi nếu rời Barca

    Kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp tiền đạo Lionel Messi chỉ gắn bó với duy nhất 1 CLB là Barcelona. Tuy nhiên, theo hợp đồng đã được các bên ký kết thì siêu sao người Argentina có quyền được tự do ra đi vào cuối mùa. Nếu chia tay Barca thì Messi có thể lựa chọn một trong những bến đỗ tiềm năng sau đây.

  • Sếp La Liga không đoái hoài chuyện Messi rời Barca Sếp La Liga không đoái hoài chuyện Messi rời Barca

    Chủ tịch La Liga, Javier Tebas khẳng định nếu Lionel Messi có rời Barcelona để đến Inter Milan thì cũng chẳng phải một chuyện động trời ở Tây Ban Nha.

  • Những phát kiến của cố HLV Radomir Antic Những phát kiến của cố HLV Radomir Antic

    HLV Radomir Antic đã có những phát kiến đi trước thời đại trong việc sử dụng cầu thủ, mà những ngay cả những HLV giỏi nhất hiện đại cũng phải nể phục và học hỏi.

  • Real và Barca thuộc nhóm ổn định nhất La Liga Real và Barca thuộc nhóm ổn định nhất La Liga

    Thông thường, ai cũng nghĩ rằng sự cạnh tranh khủng khiếp ở những đội bóng lớn sẽ khiến các cầu thủ nhanh chóng bị đào thải. Nhưng một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) lại cho thấy điều ngược lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x