Phỏng vấn chủ tịch La Liga - Javier Tebas

Khi trở lại La Liga có thể đá với nhịp độ 3 ngày/1 trận

Chủ tịch BTC các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha (La Liga), Javier Tebas là một trong những người chịu trách nhiệm lên lịch cho phần còn lại của mùa giải ở châu Âu. Và mới đây, ông đã dành cho tờ El Pais cuộc phỏng vấn về triển vọng sắp tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phóng viên El Pais: Theo kịch bản khả quan nhất, chúng ta sẽ có 2 tháng để các giải đấu kết thúc vào ngày 30/06. Nhưng với 11 vòng đấu ở La Liga, 17 trận Champions League, 21 trận Europa League, chưa kể các trận play-off thăng hạng. Với quỹ thời gian 2 tuần, liệu các đội có phải thi đấu 3 ngày một trận?

Javier Tebas: Đúng vậy, chúng tôi đã làm việc với các BTC giải Serie A, nơi vẫn còn 13 vòng đấu hay giải VĐQG Đan Mạch, với 15 vòng còn lại. Việc UEFA hoãn EURO sang năm sau đã tạo điều kiện để chúng ta kết thúc các giải đấu. Nhưng thực tế, chúng tôi đã bắt đầu tính toán từ trước khi quyết định này được đưa ra, với nhiều mốc khởi tranh khác nhau.

Lịch trình mà các ông đưa ra là như thế nào?

Tốt nhất là các giải đấu trở lại vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 5, để kết thúc vào 30/06. Tệ hơn là tất cả phải bắt đầu muộn hơn. Chúng tôi đã tính đến nhiều phương án, kể cả việc để các trận Champions League diễn ra vào cuối tuần.

Ông có sợ các cầu thủ sẽ từ chối thi đấu cho đến khi được đảm bảo về sức khỏe?

Tất nhiên, các giải đấu sẽ chỉ trở lại khi mọi chuyện đã được kiểm soát, nhưng chuyện này không phụ thuộc vào chúng tôi mà là các chính phủ. Chỉ cần họ đảm bảo, các giải đấu sẽ được nối lại.

Vậy các trận đấu sẽ diễn ra trên sân có khán giả hay không khán giả?

Chuyện đó cũng phụ thuộc vào mỗi quốc gia. Bạn phải biết rằng chúng tôi làm việc với 30 giải VĐQG khác nhau và tùy tình hình mỗi nước, sẽ có những biện pháp tương ứng.

Các ông có cân nhắc thay đổi thể thức các cúp châu Âu không?

Chúng tôi sẽ không thay đổi thể thức của bất kỳ giải đấu nào, kể cả cúp châu Âu. Ít nhất là cho đến hiện tại. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm cách để các giải đấu kết thúc theo thể thức hiện tại.

Trong trường hợp giải đấu bị hoãn vô thời hạn, ai sẽ xác định đội vô địch, các suất dự cúp châu Âu, thăng hạng và xuống hạng? Tại Tây Ban Nha, đã có thỏa thuận giữa BTC giải đấu và LĐBĐ. Nhưng các ông sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở đồng thuận, hay LĐBĐ có tiếng nói cuối cùng?

Tôi không biết, hay đúng hơn là không muốn biết. Tôi sẽ không sa vào cuộc tranh luận này, vì nó không thích hợp ở thời điểm hiện tại. Nhiều ý kiến đã được đưa ra và có cái tôi đồng tình, có cái thì không. Công việc duy nhất của tôi hiện tại là tìm cách đưa giải đấu về đích.

Ông Tebas rất lạc quan vào việc La Liga vẫn có thể thi đấu trọn mùa giải để NHM có thể chứng kiến những trận cầu đỉnh cao

Nếu giải đấu kết thúc sau ngày 30/06, có giải pháp nào cho những cầu thủ mãn hạn hợp đồng hoặc đã đồng ý gia nhập CLB khác?

Cho đến hiện tại, kế hoạch vẫn là tất cả kết thúc vào ngày 30/06. Sau khi đưa ra phương án cụ thể, chúng tôi sẽ tính đến trường hợp các giải đấu bị kéo dài. Chúng ta cũng không nên quên thực tế là hợp đồng giữa các cầu thủ với các CLB là chuyện cá nhân. Khi chuyện đó xảy ra, sẽ có giải pháp thôi nhưng không phải bây giờ.

Việc hoãn EURO và Copa America là một trong những quyết định quan trọng nhất từng được đưa ra. Nó cũng dẫn đến nhiều khó khăn kinh tế cho UEFA, CONMEBOL và nhiều CLB. Ông có nghĩ các CLB chuyên nghiệp có nên áp dụng bộ quy tắc làm việc tạm thời (ERTE) để điều chỉnh thu nhập như các công ty khác không?

Đó cũng là vấn đề cá nhân và theo quan điểm của tôi, các CLB có thể sẽ thực thi tùy tình hình.

Thế còn chuyện giảm lương của các HLV và cầu thủ?

Tôi không loại trừ bất kỳ biện pháp nào, nếu tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn vì virus Corona.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales đã chỉ trích vì ông không đảm bảo được thu nhập từ bản quyền truyền hình?

Không công ty bảo hiểm nào chấp nhận bảo hiểm cho đại dịch cả. Hãy hỏi UEFA mà xem, Champions League lẫn EURO cũng đâu có được bảo hiểm. Premier League, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 cũng không được bảo hiểm thu nhập từ bản quyền truyền hình.

Các CLB phải thi đấu bao nhiêu phần trăm số trận mới nhận được tiền bản quyền truyền hình mùa này?

Nói một cách dễ hiểu thế này, nếu vẫn còn 28% số trận và các CLB đã nhận 100% tiền bản quyền, họ sẽ phải trả lại phần 28% đó. Còn nếu giải đấu đã diễn ra được 72% và các CLB đã nhận 90% tiền bản quyền, họ sẽ phải trả lại phần chênh lệch.

Việc giải đấu bị hoãn này sẽ gây thiệt hại bao nhiêu?

Có một bộ phận ở La Liga sẽ tính toán chuyện đó. Giờ, các CLB mới là những người mất nhiều nhất, khi các cửa hàng, bảo tàng... bị đóng cửa.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

 

71. Dấu ấn lớn nhất của Javier Tebas trên cương vị chủ tịch La Liga là ở góc độ kinh tế. Chỉ trong nhiệm kỳ đầu của ông từ 2013 - 2017, các CLB ở La Liga đã giảm tới 71% khoản nợ thuế và tăng doanh thu 48%.

Tebas là thành viên ủy ban đặc biệt của UEFA
Ông Javier Tebas là thành viên một ủy ban đặc biệt của UEFA, chịu trách nhiệm sắp xếp lịch thi đấu để các giải đấu châu Âu kết thúc trước ngày 30/06. Ngoài vị luật sư 57 tuổi này, ủy ban gồm 8 người này còn có người đồng cấp của Tebas ở Premier League, 3 thành viên của chính UEFA và 3 thành viên khác thuộc Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA).

Real trả lại tiền vé trận gặp Man City cho NHM
Theo lịch thi đấu cũ, lẽ ra Real Madrid đã tới làm khách của Man City trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 18/03. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến tất cả các giải đấu ở châu Âu bị hoãn và Los Blancos vừa có một hành động đẹp khi trả toàn bộ tiền vé cho 2.000 CĐV đã mua vé xem trận lượt về tại sân Etihad. Đây là một cách để Real chia sẻ khó khăn với các CĐV trong thời điểm hiện tại.

XEM THÊM

Valencia tìm ra nguyên nhân khiến hơn 1/3 cầu thủ trong đội nhiễm Covid-19

Real mất bao nhiêu vì dịch Covid-19?

Espanyol thông báo có 6 thành viên nhiễm virus corona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hai CLB La Liga từ chối dùng bộ kit xét nghiệm Covid-19 Hai CLB La Liga từ chối dùng bộ kit xét nghiệm Covid-19

    Celta Vigo đã nối gót Real Valladolid từ chối nhận bộ kit xét nghiệm virus corona cho các cầu thủ với lý do còn nhiều người ở Tây Ban Nha đang cần chúng hơn.

  • Sao Real nguy cơ nhiễm Covid-19 vì trốn về Serbia dự sinh nhật bạn gái Sao Real nguy cơ nhiễm Covid-19 vì trốn về Serbia dự sinh nhật bạn gái

    Luka Jovic, chân sút đang khoác áo Real Madrid đã bị cảnh sát Serbia tố bỏ qua khâu kiểm dịch và trở về quê nhà dự sinh nhật bạn gái.

  • Kỳ nhập thất kinh hoàng của La Liga Kỳ nhập thất kinh hoàng của La Liga

    Các cánh cửa dẫn vào những thánh đường bóng đá đều bị khoá chặt; bầu không khí như ong vỡ tổ khi có hoặc không có bóng đá ở các SVĐ đã biến mất; cầu thủ tự tập luyện ở nhà; xe của cảnh sát và quân đội chạy trên đường phố vắng tanh. Xin chào mừng đến kỳ nhập thất chống COVID-19 của La Liga và Tây Ban Nha.

  • Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca

    Barca rất muốn cải tổ đội hình trong mùa Hè 2020. Họ đang nhắm mua ít nhất 4 cầu thủ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang khiến mọi kế hoạch mua sắm của Giám đốc thể thao Abidal đảo lộn.

  • Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard? Tại sao Barca đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Rijkaard?

    Barcelona hiện dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2019/20 với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid (58 so với 56). Tuy nhiên, họ vẫn không khiến các culé yên tâm và đang có bằng chứng cho thấy đội bóng này đang có mùa giải tệ hại nhất kể từ thời HLV Frank Rijkaard.

  • Rùng mình với 'trò bẩn' mà ĐT Brazil từng áp dụng để ngăn chặn Messi Rùng mình với 'trò bẩn' mà ĐT Brazil từng áp dụng để ngăn chặn Messi

    Chỉ vì đá quá hay, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và ĐT Argentina đã không ít lần bị đối phương chơi xấu. Một trong những cầu thủ sẵn sàng triệt hạ Messi bằng mọi giá là tiền vệ nổi tiếng chơi rắn Felipe Melo.

  • Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha: 'Không trao danh hiệu sớm cho Barca' Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha: 'Không trao danh hiệu sớm cho Barca'

    Đó là khẳng định mới nhất của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) , ông Luis Rubiales sau khi CLB Barcelona đưa ra yêu cầu được nhận danh hiệu La Liga, nếu giải đấu buộc phải kết thúc sớm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên với sự lạc quan La Liga sẽ lại được diễn ra, chủ tịch Luis Rubiales đã bác bỏ đề xuất không hợp lý của Barca. 

  • Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào? Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào?

    Dù các trận đấu ở La Liga đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, các cầu thủ ở đây vẫn có nhiều việc để làm và thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Thông qua những bức ảnh hay đoạn clip được chia sẻ, chúng ta mới biết các ngôi sao bóng đá ở Tây Ban Nha đối phó với Covid-19 như thế nào.

  • 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid 7 'số 7' vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid

    Chiếc áo số 7 giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử của Real Madrid, khi đã có rất nhiều huyền thoại gắn bó với số áo này như Joseíto, Amancio Amaro, Juanito trong quá khứ hay gần nhất là Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo. Dưới đây là 7 số 7 vĩ đại nhất đã viết tên tuổi họ vào lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen Barca muốn 'trói chặt' Ter Stegen

    Trong nỗ lực giữ chân Marc-Andre Ter Stegen, BLĐ Barcelona vừa đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, đến 2024, kèm mức lương 6,3 triệu euro/mùa cho thủ môn người Đức. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, phía Ter Stegen vẫn chưa có phản hồi.

  • Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19 Các nhà cái 'khóc ròng' vì Covid-19

    Trái bóng ngừng lăn, các hoạt động thể thao đình trệ. Ngành cá cược ở Tây Ban Nha nói riêng, thế giới nói chung, coi như hết đường sống trong cơn đại dịch Covid-19.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x