Messi & Neymar: Đổi thù thành bạn

10:14 ngày 20-12-2015
Cách đây 4 năm, có một trận đấu có thể làm thay đổi số phận của hai siêu sao hàng đầu thế giới cũng như CLB hay nhất thế giới trong một thập kỷ qua.
Messi & Neymar: Đổi thù thành bạn
Chung kết FIFA Club World Cup 2011, Santos gặp Barcelona, Neymar đối đầu Lionel Messi. Khi đó, dù mới 19 tuổi song Neymar đã được bầu là Cầu thủ hay nhất Nam Mỹ. Nhưng danh hiệu đó thật nực cười khi cầu thủ Nam Mỹ hay nhất lại… không phải Neymar.

Messi mới chính là cầu thủ số 1 Nam Mỹ và thế giới, nhưng vì anh chơi bóng ở châu Âu nên không lọt vào diện bình chọn ở cuộc bầu chọn của tờ El Pais. Messi khi đó đã là thương hiệu được khẳng định, trong khi Neymar mới là thương hiệu mới nổi nhưng đầy tham vọng soán ngôi đàn anh. Chẳng phải, khi đó tạp chí Forbes (Mỹ) đánh giá Neymar mới chính là ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất thế giới đó sao!?

Hãy gọi Neymar là thiên tài



Neymar hơn Messi về giá trị thương mại vì anh được chú ý cả về tài năng trên sân cỏ lẫn những cuộc tình với siêu mẫu, du thuyền, siêu xe bên ngoài sân cỏ. Trước khi chạm trán Messi ở chung kết FIFA Club World Cup 2011, Neymar tưởng rằng tài nghệ của anh đã ngang và thậm chí vượt siêu sao người Argentina. 

Núi này cao còn có núi cao hơn, đi một ngày đàng học một sàng khôn, Neymar chỉ thật sự biết giới hạn của chính mình khi Santos thua đậm Barcelona 0-4 ở chung kết FIFA Club World Cup 2011. So tài trực tiếp trên sân, Neymar mới hiểu Messi vĩ đại như thế nào, còn Barca là cỗ máy bóng đá đáng sợ ra sao.

Mộng ảo tan biến. Neymar không còn nghĩ mình là vua của thế giới bóng đá. Những lời ca tụng về chiến công giúp Santos vô địch Nam Mỹ lần đầu sau gần nửa thế kỷ bỗng chốc trở nên vô nghĩa với Neymar. Đứng trước ngã rẽ quyết định của số phận, Neymar phải quyết định: chấp nhận thử thách, đến châu Âu để học hỏi và tiến bộ bên cạnh Messi, hoặc ở lại Santos làm vua nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận chứ đừng nói đến ngang bằng hay vượt qua Messi. 

Nhiều đêm mất ngủ để rồi cuối cùng Neymar đã có một lựa chọn dũng cảm, đáng khen và đúng đắn: đến Barca làm phụ tá cho Messi. 


Neymar đối đầu để rồi thua trắng Messi năm 2011

Neymar thừa nhận từng… ghét tài của Messi, nhưng sau đó anh lại thần tượng siêu sao người Argentina. Giả sử Santos đánh bại Barca năm 2011, Neymar rất có thể đã không đến Barca, vì vậy danh thủ Brazil này khó có cơ hội lọt vào Top 3 giải Quả bóng vàng FIFA năm nay. Neymar đã tự nâng trình độ lên một tầm cao mới nhờ được chơi cạnh Messi.

Ngược lại, Messi và Barca cũng phải cảm ơn Neymar, bởi nhờ có siêu sao Brazil mà CLB xứ Catalan giành “cú ăn 3” mùa trước. Mùa này, khi Messi chấn thương thì chính Neymar trở thành ngôi sao số 1 của Barca, dẫn dắt CLB thi đấu thành công cả ở 2 đấu trường La Liga và Champions League. Không cần Messi nhọc công sau khi mới trở lại sau chấn thương, Neymar cùng Luis Suarez giúp Barca đánh bại Real Madrid 4-0 ngay tại sân Bernabeu. 

Neymar, Suarez, Messi biết cộng tác để cùng nhau làm chuyện lớn. Khá khác với Cristiano Ronaldo và Gareth Bale ở Real Madrid, khi hai danh thủ này chẳng ai chịu nhường ai, kết quả Los Blancos đang tụt lại phía sau so với Barca. Chấp nhận lùi lại để làm bàn đạp bật lên phía trước, Neymar đã trưởng thành và chói sáng hơn rất nhiều, nhờ kinh nghiệm từ thất bại trước Messi 4 năm về trước.

Để rồi bây giờ Messi-Suarez-Neymar được ca ngợi là bộ ba hay nhất lịch sử bóng đá, còn Barca của họ thậm chí hay hơn Barca huyền thoại với Messi-Xavi-Iniesta ở giai đoạn hoàng kim cùng Pep Guardiola từ 2009-2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x