Đầu tiên, Real Madrid thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, hàng công của họ xuất phát với bộ ba Kylian Mbappe, Vinicius Jr và Gonzalo Garcia. Đây cũng gần như là “tam tấu” đã được HLV Xabi Alonso định vị cho hàng công của đội bóng thủ đô Madrid ở mùa giải sắp tới. Trrả lời phỏng vấn sau trận, HLV Alonso đánh giá rất cao Gonzalo Garcia. Ông ngỏ ý tin tưởng rằng, cầu thủ vừa được Real Madrid gia hạn hợp đồng sẽ hòa nhập tốt với các đàn anh ở mùa giải sắp tới.
Tuy nhiên, tuyến giữa của Real Madrid vẫn là một công trường ngổn ngang. Do những trụ cột như Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga gặp vấn đề về thể lực, nên HLV Xabi Alsonso không để họ ra sân từ đầu. Cựu HLV Leverkusen đã gây ngạc nhiên khi để Federico Valverde, Dani Ceballos và Brahim Diaz sát cánh cùng nhau. Trong đó, Brahim đóng vai trò thay thế Jude Bellingham. Tuy nhiên, tuyến giữa chắp và này lộ nhiều bất ổn.
Vì thế, HLV Xabi Alonso đã có những thử nghiệm khác trong thời gian diễn ra trận đấu. Đáng chú ý là việc chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định đẩy trung vệ David Alaba lên đá tiền vệ trung tâm. Đây có thể xem là nỗ lực cuối cùng của Alonso để cứu vớt sự nghiệp của Alaba. Nên nhớ rằng, Real Madrid hiện có tới 5 trung vệ, nên sau khi bình phục chấn thương, ngôi sao người Áo đang bị xếp cuối cùng trong danh sách thứ tự sử dụng.
Kể từ khi Toni Kroos tuyên bố giải nghệ, Real Madrid vẫn mải miết đi tìm “truyền nhân” của ngôi sao người Đức. Nhưng họ vẫn chưa thể đưa về sân Bernabeu một tiền vệ trung tâm ưng ý. Đó là lý do \HLV Xabi Alonso tiếp tục phải tiến hành những thử nghiệm, mà mới nhất là để Alaba đá thử trong vai trò của Kroos tại khu trung tuyến. Tuy nhiên, trước đối thủ yếu như Leganes, màn thể hiện của Alaba ở khu trung tuyến cũng không có gì đặc sắc.
Tất nhiên, khi bước vào trận mở màn tại La Liga 2025/26 với Osasuna, Real Madrid sẽ cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác ở tuyến giữa. Lúc đó, có thể những ngôi sao như Arda Guler, Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga sẽ được ưu tiên hơn. Chưa kể, ông Xabi Alonso còn có thể để hậu vệ phải Trent Alexander-Anorld thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm, giống như cách mà anh từng được HLV Jurgen Klopp nhiều lần thứ nghiệm tại Liverpool.
Ở trận đấu này, hàng thủ của Real Madrid đánh dấu sự trở lại của lão tướng Dani Carvajal trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của tuyển thủ Tây Ban Nha là không đủ để đội bóng thủ đô Madrid chữa tận gốc rễ bệnh phải nhận bàn thua sớm. Các hậu vệ của Real Madrid chơi chuệch choạc và để “quân xanh” Leganes xé lưới trước. Sau đó, họ phải vất vả thi đấu để lội ngược dòng thắng 4-1. Có thể khẳng định, đội bóng của HLV Xabi Alonso vẫn chưa từ bỏ được thói quen xấu là “chấp” đối thủ ghi bàn thắng trước.
Nhìn chung, trận giao hữu với Leganes cho thấy, "công trường" của HLV Xabi Alonso vẫn còn rất ngổn ngang, đặc biệt là tuyến giữa - với quá nhiều sự lựa chọn, nhưng lại không nhiều cầu thủ khiến ông Alonso hài lòng. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha còn rất nhiều việc phải làm để Real Madrid sẵn sàng bước vào mùa giải mới với mục tiêu hướng đến chức vô địch. Điểm sáng hiếm hoi của đội bóng thủ đô Madrid ở trận đấu này là màn tỏa sáng rực rỡ của tài năng trẻ Thiago Pitarch - người đã đóng góp 1 bàn thắng vào lưới của Leganes để giúp đội nhà giành chiến thắng 4-1.