Xavi: “Bóng đá ngày càng giống bóng bầu dục”

Xavi đang trải qua những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ tại Qatar. Anh vẫn đang theo dõi sát sao bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Bộ não một thời của tiqui-taca vừa có cuộc trao đổi với tờ El Pais (Tây Ban Nha) để chia sẻ quan điểm về thế giới bóng đá hiện tại.
Xavi: “Bóng đá ngày càng giống bóng bầu dục”

“Vai trò của HLV là rất quan trọng”

- PV: Chúng ta đang ở thời đại nào của bóng đá vậy? Anh đánh giá về bóng đá hiện tại như thế nào?
Xavi: Tôi nghĩ hiện tại, vai trò của HLV quan trọng hơn trước rất nhiều. Các cầu thủ đều có nền tảng thể lực rất tốt, nên thật khó để đi bóng qua các hậu vệ, trừ những thiên tài như Messi, Neymar hay Suarez. Chúng tôi đang tập luyện với một con chíp gắn trên ngực để biết được quãng đường, tốc độ và khối lượng vận động. Chưa bao giờ các cầu thủ được chuẩn bị tốt về thể lực như hiện nay.

- Anh có cho rằng, Barca thời HLV Josep Guardiola là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bây giờ, các đội bóng tấn công khó hơn trước, do khoảng trống trên sân đang bị thu hẹp lại?
Chính xác như vậy. Guardiola kiểm soát mọi thứ. Trước đây tôi chưa từng phải tập những quả ném biên trong thế trận phòng ngự. Nhưng ông ấy đã yêu cầu như vậy. Các cầu thủ đều phải thực hiện nó khi bị đặt vào tình huống này. Bóng đá hiện nay thiên quá nhiều về sức mạnh và chiến thuật. Việc tấn công rất khó khăn nếu như bạn không có những cầu thủ siêu việt. Hãy nhìn xem, tại Premier League, Man City của Pep đang phải đối đầu với 70% số đội bóng có lối chơi giống như Atletico của Diego Simeone. 

- Các CLB đều muốn kiểm soát bóng, 22 cầu thủ trong phạm vi 50m. Làm sao có thể giải quyết được rắc rối này?
Chúng tôi đã tập luyện cho điều đó từ năm 2008, với HLV Luis Enrique cũng vậy. Chúng tôi chơi với 2 hàng ngang 4 người, với một cầu thủ đóng vai trò phân phối bóng ở giữa sân. Người này sẽ thường xuyên di chuyển để tạo ra khoảng trống. 

- Điều khó có thể tránh khỏi một thực tại là vai trò của các HLV đang ngày càng trở nên quan trọng?
Vâng, bóng đá của chúng ta đang ngày càng giống bóng bầu dục. Không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được lập trình sẵn và được tập luyện kỹ càng. Nếu Guardiola có lên đường đi nghỉ dưỡng, đội bóng của ông vẫn biết phải làm gì. Điều duy nhất bạn không thể làm khi ấy là phân tích đối thủ. 


Đá bóng giỏi và đá bóng đẹp

- Hãy nói về cách luyện tập sự sáng tạo. Làm cách nào vậy?
Với những trò rondo (đá ma)! Mọi người nghĩ rondo chỉ là để giải trí. Nhưng không phải. Rondo là bài tập tuyệt vời. Bạn phải sử dụng thuần thục cả 2 chân và luôn phải để ý các đồng đội xung quanh. Có 2 kiểu bài tập chính là 7 chống 2 và 5 chống 2. Bài tập này cho bạn tất cả, từ khả năng chọn khoảng trống, chuyền bóng và cảm giác với các đồng đội xung quanh.

- Làm thế nào mà Messi có thể đọc trận đấu tốt như vậy?
Messi luôn áp đảo mọi khía cạnh với khả năng của cậu ấy. Cậu ấy luôn nắm bắt được đối thủ và đồng đội đang ở đâu. Khi biết rằng mình đang bị theo kèm, cậu ấy sẽ chơi chậm lại và chờ đợi sự giúp đỡ của những người khác. Khi phải đối mặt với 3 cầu thủ đối phương, cậu ấy sẽ chuyền trái bóng đi. 

- Anh nhận định gì về VCK World Cup sắp tới?
Tôi đoán Brazil sẽ trở lại vị thế của một đội bóng lớn. Họ có cả hai điều: tài năng và sức mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. Họ có thể kiểm soát được mọi thứ kể cả khi không có lực lượng tốt nhất. Không đội bóng nào có hàng tiền vệ tốt như Tây Ban Nha. Ai có thể giỏi hơn Silva ở vị trí của cậu ấy, cũng như Iniesta và Busquets. 

- Anh đánh giá thế nào về bộ đôi Isco và Asensio?
Đó là 2 cầu thủ trẻ và tôi nghĩ rằng họ cần phải biết điều mà cố HLV Luis Aragones từng nói với tôi: “Anh muốn thứ gì? Đá bóng đẹp hay đá bóng giỏi?” Tôi từng không hiểu điều đó. Bạn hãy xem Messi thi đấu. Anh ấy không bao giờ thực hiện những động tác biểu diễn. Messi chính là thứ bóng đá xuất sắc, và ở một chừng mực nào đó, đá bóng giỏi cũng là đá bóng đẹp!

Mbappe vẫn phải học hỏi nhiều

- Anh có cho rằng Neymar là một thủ lĩnh?
Neymar là một thủ lĩnh xuất sắc. Trên sân cỏ cậu ấy thật quan trọng. Cậu ấy có một bản lĩnh phi thường. Đó là yếu tố quyết định và làm nên một cầu thủ lớn. Trong những thời điểm khó khăn nhất, cậu ấy luôn nói “hãy đưa bóng cho tôi”. Đó là những gì mà tôi biết khi Neymar ở Barca. Tại PSG hiện tại, Neymar sẽ còn thể hiện tốt khả năng hơn.

- Mbappe sẽ trở thành một cầu thủ như Messi trong tương lai? 
Mbappe có thể sẽ trở thành một ngôi sao tương tự, nhưng có lẽ là câu chuyện trong tương lai xa. Cậu ấy còn quá trẻ. Mbappe còn nhiều thứ phải học, như khả năng đọc trận đấu. 

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

Có nhiều “Simeone” hơn “Guardiola”
Cũng trong bài phân tích trên El Pais, Xavi đánh giá rằng bóng hiện nay có nhiều “HLV Simeone hơn là HLV Guardiola”. “Bạn hãy xem tại Premier League hiện tại có bao nhiêu CLB chơi cống hiến như Man City của Guardiola: 3 hay 4 CLB? Trong khi đó, 70% số đội bóng tại đây đang làm mọi cách để ngăn cản đối thủ ghi bàn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x