10 lão tướng 'vỡ kế hoạch' giải nghệ vì Covid-19

TÙNG LÂM
13:38 ngày 09-05-2020
Nhiều lão tướng đã dự tính mùa giải 2019/20 này sẽ là mùa giải cuối cùng trước khi treo giày. Nhưng rồi Covid-19 nổ ra và tất cả đều bị đảo lộn. Vấn đề là với nhiều người, bộ não thì muốn đá cho hết, nhưng cơ thể thì lại bảo thế là đủ rồi.
1
Aritz Aduriz (Bilbao, 39 tuổi)

Tiền đạo kỳ cựu của Bilbao đã có kế hoạch nghỉ hưu sau khi mùa giải này khép lại. Đùng một cái, Covid-19 nổ ra. Trận chung kết Cúp Nhà Vua (giữa Bilbao và Sociedad, dự kiến diễn ra vào ngày 18/4) bị hoãn vô thời hạn. Aduriz đã xem trận đấu đó là cơ hội để anh có được một màn chia tay trọn vẹn. Nhưng bây giờ thì anh sẽ phải tính lại. Nghỉ vào cuối mùa này, khi hợp đồng hết hạn, thì dang dở. Mà cố đá tới khi trận chung kết có thể được tổ chức cũng không ổn, vì “cái hông của tôi nó bảo là đủ rồi”.

2
 Diego Lopez (Espanyol, 38 tuổi)

Cũng như Aduriz, thủ môn Diego Lopez đã định treo găng sau khi mùa giải này khép lại. Hợp đồng của anh với Espanyol cũng chỉ có thời hạn tới 30/6 năm nay. Tuy nhiên, nhiều khả năng tới thời điểm đó mùa giải La Liga 2019/20 vẫn chưa khép lại. Thủ thành từng khoác áo Real Madrid, Villarreal và AC Milan muốn gia hạn hợp đồng, dù chỉ là ngắn hạn, để có thể tiếp tục giúp Espanyol chiến đấu trụ hạng. Nhưng cho tới nay phía BLĐ đội bóng vẫn chưa có động tĩnh gì.

3
Zlatan Ibrahimovic (Milan, 38 tuổi)

Lão tướng người Thụy Điển ký một hợp đồng có thời hạn 6 tháng với AC Milan vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Chứng kiến tác động tích cực mà Ibra tạo ra lên lối chơi và tinh thần của đội bóng, BLĐ Milan đã có kế hoạch ký hợp đồng dài hạn hơn với anh. Tuy nhiên, Covid-19 nổ ra đã khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Ibra, người hiện đang tập luyện tại đội bóng quê nhà Hammarby, thậm chí còn không biết có còn cơ hội được ra sân trong màu áo Milan nữa hay không.

4
Gabi (Al-Sadd, 36 tuổi)

Cựu đội trưởng của Atletico Madrid vốn chưa có ý định treo giày. Nhưng Covid-19 nổ ra khiến anh phải nhìn nhận lại mọi việc dưới một lăng kính khác. Trong thời gian cách ly ở Qatar, Gabi đã có cơ hội để chiêm nghiệm cuộc sống, đồng thời cảm thấy muốn gắn bó với gia đình nhiều hơn nữa. Vậy nên nhiều khả năng anh sẽ trở lại Madrid ngay khi mùa giải năm nay kết thúc, trước hết có thể để đảm nhiệm vị trí trợ lý của Diego Simeone ở Atletico thay cho Mono Burgos sẽ chia tay.

5
Gianluigi Buffon (Juventus, 42 tuổi)

Thực ra Covid-19 không làm Buffon bị “vỡ kế hoạch” nào cả. Nó chỉ khiến cho thủ thành kỳ cựu này cảm thấy… bực mình vì không được ra sân thi đấu. Trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, có lẽ hiếm có cầu thủ nào thèm được chơi bóng như Buffon. Năm nay đã 42 tuổi, nhưng Buffon chưa hề có ý định dừng lại. Anh đang thương lượng với Juventus để gia hạn hợp đồng thêm một mùa nữa. Nếu có một ngày nào đó Buffon ngừng ra sân, thì đó là vì các bác sỹ bắt anh phải làm vậy, chứ anh chắc chắn không có ý đó!

6
Leighton Baines (Everton, 35 tuổi)

Covid-19 nổ ra thực ra lại là một “tin vui” với Leighton Baines. Hậu vệ trái người Anh lẽ ra sẽ phải rời Everton sau khi mùa giải này khép lại. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp khiến đội chủ sân Goodison Park không dễ tìm được người thay thế cho Baines trên thị trường chuyển nhượng. Vì lý do đó, họ quyết định thay đổi chiến lược và sẽ giữ Baines lại. Hiện tại, hậu vệ 35 tuổi đang thương lượng gia hạn hợp đồng nhiều khả năng sẽ có thời hạn đến hết mùa giải 2020/21.

7
David Silva (Man City, 34 tuổi)

Hợp đồng giữa Silva với Man City sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới. Anh đã xác định là sẽ không gia hạn, và Man City cũng đã có kế hoạch tổ chức tri ân anh, một huyền thoại của đội bóng. Tuy nhiên, bây giờ thì chưa nói tới chuyện tri ân, Silva còn không biết anh có cơ hội kết thúc mùa giải cuối cùng với Man City một cách trọn vẹn hay không nữa. Premier League có trở lại thì cũng sẽ “vắt” tới cuối tháng 7. Lúc đó, Silva sẽ không còn là người của Man xanh nếu không có một giao kèo đặc biệt nào.

8
Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, 36 tuổi)

Huntelaar gần như chắc chắn sẽ rời Ajax sau khi mùa giải này kết thúc. Anh muốn tới một đội bóng mới nơi anh sẽ được ra sân thường xuyên hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, việc tìm được một đội bóng sẵn sàng giang tay đón một chân sút đã 36 tuổi và từ lâu không chơi bóng (vì đại dịch) như Huntelaar là không dễ dàng. Trong phát biểu mới đây, lão tướng người Hà Lan cũng thú nhận rằng anh có thể phải tính tới phương án giải nghệ, dù không muốn.

9
Claudio Pizarro (Bremen, 41 tuổi)

Theo kế hoạch ban đầu, Pizarro sẽ chia tay Werder Bremen sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nhưng với việc Bundesliga phải đổi lịch do Covid-19, tiền đạo 41 tuổi người Peru sẽ có cơ hội được chơi bóng cho tới tận ngày hết hạn hợp đồng với Bremen (30/6). Với Pizarro thì đó là một tin tốt. Vì anh sẽ có thêm cơ hội ra sân, thêm cơ hội thể hiện mình với hy vọng thuyết phục được những đội bóng tiềm năng mà anh muốn đầu quân. Đã 41 tuổi, nhưng Pizarro chưa muốn dừng lại, và có thể sẽ tiếp tục sự nghiệp ở quê nhà.

10
Lisandro Lopez (Racing, 37 tuổi)

Sau hơn 13 năm phiêu dạt, Lisandro Lopez đã trở về “úp mặt vào sông quê” vào năm 2016, với quyết định đầu quân cho đội bóng khởi nghiệp Racing. Năm nay đã 37 tuổi, nhưng cựu tiền đạo của Porto và Lyon vẫn thể hiện được giá trị của mình khi ghi tới 43 bàn sau 105 trận, là đội trưởng và là thủ lĩnh của đội bóng. Tuy nhiên, những ngày vui của “Licha” bị cắt ngắn vì Covid-19. Hợp đồng của anh sắp hết hạn, và anh không biết mình có còn cơ hội ra sân trong màu áo Racing nữa hay không.

XEM THÊM

Ronaldo khiến đồng đội kinh ngạc với màn 'lột xác' thần tốc

Bỏ Ronaldo và Neymar, Pele chọn Messi là cầu thủ toàn diện nhất thế giới

Đòi bán cầu thủ hay thứ 2 trong đội, Messi thêm dầu vào đám cháy ở Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x