Tổ chức World Cup 2 năm một lần: Từ ý tưởng đến hành động của quý ngài Wenger

Cựu HLV huyền thoại của Arsenal là Arsene Wenger lý giải tường tận trên L’Equipe về ý tưởng tổ chức World Cup và EURO hai năm một lần mà ông và FIFA đang nỗ lực hiện thực hóa trong thời gian sớm nhất.

Năm nay 71 tuổi, cựu chiến lược gia người Pháp giữ chức giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Từ nhiều năm nay, Wenger dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho 3 dự án lớn: phát triển bóng đá ở mọi quốc gia trên thế giới thông qua đào tạo cầu thủ và HLV; cho ra đời những điều luật mới; nghiên cứu về một lịch thi đấu quốc tế mới, trong đó có ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần, kèm theo các giải vô địch châu lục (EURO, Copa America, Asian Cup, Gold Cup) cũng đá 2 năm một lần.

L’Equipe: Chào Arsene, ông có thể cho biết ý tưởng này xuất phát từ đâu không?

Arsene Wenger: Mục đích là tiếp tục nâng cao chất lượng bóng đá bằng cách cải thiện tần suất các giải đấu, đồng thời cải tiến luật thi đấu. Lịch thi đấu quốc tế sẽ duy trì ổn định cho đến năm 2024 vì đã được ấn định. Nhưng sau năm 2024, chúng ta có thể thay đổi nó. Tôi muốn cải thiện tần suất thi đấu, để hướng tới sự đơn giản, rõ ràng của lịch và mong muốn chỉ tổ chức các giải đấu có ý nghĩa thực sự và điều đó cho phép nâng cao trình độ bóng đá.

Vì thế, ý tưởng lớn là tổ chức World Cup 2 năm một lần?

Ban đầu ý tưởng lớn là các trận đấu vòng loại sẽ tổ chức tập trung thi đấu vào hai đợt tháng 10 và tháng 3 hàng năm. Đó là một lịch thi đấu đơn giản nhất đối với các CLB và cũng giảm thiểu các vấn đề cần giải quyết cho các ĐTQG. Nguyên tắc là tập hợp vòng loại hàng năm và vào cuối mùa một giải đấu lớn (World Cup hoặc giải vô địch châu lục). Giữa hai đợt đá vòng loại, các cầu thủ tập trung đá hoàn toàn cho CLB chủ quản.

Có vẻ nó giống như một cuộc đua vì lợi nhuận mà ở đó các cầu thủ vẫn bị quá tải…

Không, hoàn toàn không. Sẽ không có nhiều trận đấu như trước và các cầu thủ sẽ phải tập trung ĐTQG ít hơn. Ý tưởng thực sự nhằm vào cải thiện chất lượng trận đấu và các giải đấu, không có mục tiêu tài chính đằng sau nó. Đặc biệt, FIFA sẽ phân phối lại tiền cho tất cả các liên đoàn trên thế giới để phát triển bóng đá ở các quốc gia. Với các cầu thủ, sẽ không có nhiều trận đấu hơn và buộc phải có một kỳ nghỉ sau mỗi VCK, ít nhất 25 ngày. Đó là ý tưởng của tôi.

Nếu còn là HLV Arsenal, liệu Arsene Wenger có chấp nhận các cầu thủ của mình thi đấu giải lớn hàng năm cùng ĐTQG với 25 ngày phép, sau đó chỉ được gặp lại họ vào tháng 8?

Nếu đổi lại, tôi đã có thể có các cầu thủ của mình cả năm, tôi sẽ nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Tôi hiểu sẽ có sự miễn cưỡng, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng 166 quốc gia đã yêu cầu nghiên cứu khả năng này. Tôi nghĩ điều đó có thể làm được, miễn là bạn có được sự rõ ràng và sự đơn giản đó trong khâu tổ chức. Không nên xen kẽ quá nhiều lịch thi đấu giữa CLB và ĐTQG. Và do đó, các cầu thủ sẽ ít phải di chuyển xuyên lục địa hơn. Điều này cũng giúp các cầu thủ ít bị ảnh hưởng hơn bởi các cú sốc về thời tiết, khí hậu, chênh lệch múi giờ và di chuyển.

Từ năm 2028, World Cup sẽ được tổ chức 2 năm một lần?

Tập trung đá vòng loại, điều này cụ thể nghĩa là gì?

Nghĩa là thay vì đá 10 trận vòng bảng, sẽ chỉ có 6 trận đối với bảng đấu 4 đội. Hiện tại, với EURO chẳng hạn. Có 24 suất tham dự VCK cho 55 quốc gia, tức là gần 50% số đội có vé và trong khi các trận đấu giao hữu ngày càng không thu hút sự chú ý của công chúng, thì bản thân các trận ở vòng loại cũng ít tạo cơn sốt hơn 15 hay 20 năm trước. Những gì mọi người muốn bây giờ là các giải đấu chất lượng cao, dễ hiểu. Đó chính là điều cần phải làm vì khán giả và cải thiện bóng đá.

Liệu chúng ta có phải thuyết phục được công chúng từ bỏ các trận đấu của đội bóng yêu thích trong một thời gian dài vào tháng 10 không? Tất cả mọi người sẽ rất buồn chán khủng khiếp…

Đó sẽ là giai đoạn hoàn toàn dành cho thi đấu vòng loại và ĐTQG, và nó sẽ tạo ra một sự căng thẳng không thực sự tồn tại của bóng đá hiện nay. Tôi tin đây là một ý tưởng thú vị. Tôi đã làm việc về ý tưởng này suốt 6 tháng qua và nó được đón nhận 100%. Đó là một cuộc đại tu chu đáo và thấu hiểu, nhưng không chỉ có mình tôi sẽ bỏ phiếu. 

Nếu không có cuộc cải cách này, ông có lo lắng về tương lai của bóng đá cấp ĐTQG và vị trí của nó trong lịch thi đấu không?

Tôi không lo lắng về vị trí của các giải đấu lớn. Nhưng điều quan trọng là bóng đá cấp ĐTQG cần phải được cải tiến bởi đó mới là thứ bóng đá kết nối tinh thần đoàn kết, tinh thần dân tộc. Chúng ta phải bằng mọi giá để cứu vãn tinh thần này. Không nhân rộng các giải đấu mới mà tập trung vào các sân chơi lớn có ý nghĩa. Có người sẽ phản đối. Không sao cả. Điều đó cũng từng xảy ra với ý tưởng tổ chức World Cup và các giải đấu châu lục 4 năm một lần trước kia.

Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, vì tôi cũng bị cuốn theo nhịp điệu này. Nhưng phải công nhận rằng xã hội ngày càng đòi hỏi nhiều trận đấu ở trình độ cao và cảm xúc cao, và diễn ra thường xuyên hơn. Ngay cả EURO diễn ra cách đây 2 tháng nhưng dường như đã quá xa chúng ta rồi. Cuối cùng, tôi nghĩ công chúng yêu bóng đá sẽ càng không muốn chiến dịch vòng loại kéo dài trong suốt một năm rưỡi. Họ đều mong muốn tập trung theo dõi từ 4-5 tuần.

Và tóm lại, ý tưởng này chúng tôi muốn thực hiện sẽ có hiệu lực vào năm 2028, vì quy chế của World Cup 2026 đã được xác định (ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico). Điều này đồng nghĩa sẽ có 7 năm để chúng tôi tiếp tục phát triển theo hướng này. Chúng ta phải đoán trước tương lai.

Ông không tin vào vẻ đẹp hiếm có, cũng không tin điều kì diệu của một nhà vô địch Olympic môn chạy 100m cứ 4 năm một lần đánh cược cả mạng sống của mình trong khoảng 10 giây?

Có chứ, nhưng tôi nghĩ một người luôn khát khao danh hiệu đều sẽ thi đấu như thế hàng tuần, ở mọi giải đấu. Anh ta chứng tỏ tài giá trị của mình bằng cách đối đầu với những người giỏi nhất. Điều anh ta không muốn là chơi những trận đấu không kích thích và không có nhiều ý nghĩa với anh ta.

Nếu để thời gian kéo dài đặc quyền, chúng ta cần tổ chức World Cup 10 một lần. Bạn phải có can đảm để nói với bản thân rằng vẻ đẹp và uy tín của mỗi giải đấu trước hết phụ thuộc vào chất lượng giải đấu ấy. Chỉ cung cấp những gì tốt nhất cho mọi người. Không phải tần suất của các giải đấu có thể gây ra vấn đề, mà chính là sự thiếu chất lượng.

Nhưng nếu theo lý lẽ này, thì Super League sẽ là một giải đấu hoàn hảo?

Không, chính xác thì Super League có nhược điểm lớn nhất: nó không dựa trên chất lượng chuyên môn. Super League dựa trên uy tín của các CLB, mà không phải phong độ của họ.

Wenger và chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất mong ý tưởng World Cup 2 năm một lần sớm được đi vào thực tiễn

Làm sao CĐV các CLB chấp nhận tháng 10 không trận đấu đây?

Thực tế thì đây là câu hỏi lựa chọn. Tiếp tục duy trì như hiện nay có 5 đợt tập trung 10 ngày/đợt vào các tháng 9, 10, 11, 3 và 6, hay tập trung đá vòng loại 2 đợt. Nếu Super League được thành lập, nó sẽ không phù hợp với lịch quốc tế và sẽ không nhả cầu thủ. Vì vậy, cần phải đảm bảo rằng thế giới bóng đá giữ một sự thống nhất, và do đó phải tổ chức theo cách khác. Bóng đá là môn thể thao số 1 trên thế giới, nhưng không có lý do gì để đứng yên và võ đoán. 

Nhìn chung người ta phản đối điều gì? Các cầu thủ mà ông tư vấn nói gì?

Đa phần các cầu thủ đều ủng hộ. Ronaldo người ngoài hành tinh, Kaka, Mascherano, Gary Lineker cũng ủng hộ. Ban đầu ý tưởng này có vẻ miễn cưỡng, nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, họ trở về nhà và tự nói với bản thân: “Cuối cùng thì cũng không phải là tệ…”. Và họ thay đổi ý kiến.

Khi nào nên đưa ra quyết định?

Cá nhân tôi, với chừng ấy thời gian dành cho nó và nghiên cứu nó, thì tôi muốn được quyết định ngay trong tháng 12 tới (cười). Nhưng điều này hơi khó.

Còn về việc thay đổi điểm chuẩn, số liệu thống kê và kỷ lục đã xác lập thì sao?

Số liệu thống kê đã không chính xác trong một thời gian dài, ví dụ như do sự tách ra của các quốc gia. Các số liệu thống kê cho Đức, Liên Xô và Nam Tư đã dừng lại. Trước đây chỉ có một ĐT Liên Xô, thì bây giờ có tận 21!

Phải nhất thiết thuyết phục được các CLB châu Âu?

Các CLB sẽ có tất cả các cầu thủ trong ít nhất 7 tháng! Họ có mọi thứ để giành chiến thắng từ lực lượng ấy. Trong khoảng thời gian họ cần nhất, các cầu thủ đều có mặt. Còn khi phải thường xuyên đối mặt với các đợt tập trung đội tuyển, tôi biết đó là một vấn đề thực sự. Thay vì bốn lần trong mùa giải có thể khiến các đội bóng gián đoạn phong độ do nghỉ thi đấu quốc tế, sẽ chỉ có hai hoặc thậm chí một.

Cá nhân tôi, tôi muốn có cả tháng 10 cho ĐTQG, và giải phóng tháng 3. Nhưng ngay cả khi chúng tôi giữ hai đợt tập trung đó cho vòng loại, thì cũng chỉ có hai thay vì năm, cộng với giải đấu (World Cup hoặc các giải vô địch châu lục) diễn ra vào tháng 6.

Cần phải nói rằng đây là một dự án toàn cầu, không chỉ dành cho bóng đá nam, mà còn cho bóng đá nữ và các giải trẻ. Dự án này, về cơ bản, trả lời cho một bản kế hoạch mà tôi đã thực hiện trong suốt cuộc đời mình: Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc hơn lúc thức dậy khi biết rằng tôi sẽ được xem một trận đấu hay vào buổi tối. Và tôi luôn nói rằng đó là mục tiêu thực sự của một HLV: mang đến cho những CĐV thân thương của mình hy vọng về một điều gì đó đẹp đẽ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x