Chủ tịch LĐBĐ Australia (FFA), ông David Gallop tuyên bố rằng nước này đang tiến hành vận động hành lang để chiếm lợi thế trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2022, nếu như Qatar bị tước vinh dự này.
Theo phân tích của Gallop, đất nước châu Đại Dương sẽ tổ chức Asian Cup vào năm tới, điều đó có nghĩa những cơ sở hạ tầng nước này sẽ hoàn toàn chủ động từ giờ cho tới năm 2022. Hiện tại, các quan chức của FFA đang tiến hành vận động hành lang để hy vọng mang World Cup về với xứ sở chuột túi.
Trước đó, phó chủ tịch FIFA, Jim Boyce cũng cho biết ông ủng hộ kế hoạch bỏ phiếu lại cho cuộc bầu cử nước chủ nhà World Cup 2022, sau những cáo buộc của công tố viên Michael Garcia rằng Qatar đã có hành vi mua chuộc các quan chức để giành quyền đăng cai cúp thế giới.
Về phần mình, các nhà chức trách Qatar cực lực phản đối cáo buộc trên, và đang mời luật sư xem xét trường hợp này.
Tờ Sunday Times thậm chí còn khẳng định rằng họ sở hữu những tài liệu chứng tỏ cựu thành viên FIFA người Qatar, Mohamed Bin Hammam “đút lót” khoảng 5 triệu USD cho những nhân vật “có số má” để đổi lấy những lá phiếu bầu cho đất nước Trung Đông.