Ở mùa giải 2025/26, 3 trong số 5 đội mạnh nhất Premier League (dựa trên thành tích cuối mùa 2024/25) sẽ được dẫn dắt bởi một trung phong người Scandinavia.
Man City đã tận hưởng 3 mùa giải với sự hiệu quả gần như máy móc của Erling Haaland trong vòng cấm; Alexander Isak đã vươn lên thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu tại Newcastle và sắp tới, Viktor Gyokeres - đồng hương của Isak - sẽ cập bến Premier League khi anh chuyển đến Arsenal.
Thương vụ này có thể khiến Pháo thủ tiêu tốn tới 65 triệu bảng, nhưng hơn cả giá trị tài chính, nó một lần nữa làm nổi bật thành tích ấn tượng của Scandinavia trong việc sản sinh các trung phong đẳng cấp thế giới, với Gyokeres là người mới nhất thi đấu tại đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
Phần lớn những tiền đạo này đều mang dáng dấp truyền thống của số 9. Dù mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng họ thường chơi trung lộ, sở hữu thể hình to lớn, mạnh mẽ và đặc biệt tập trung vào khâu ghi bàn.
Trong khoảng 10 đến 15 năm qua, phần lớn các ngôi sao tấn công đều xuất phát từ biên, đến mức huyền thoại người Anh, Alan Shearer từng cho rằng vị trí trung phong đang "dần biến mất". Song điều đó không xảy ra ở Scandinavia.
Dù có những tranh cãi nhỏ về phạm vi địa lý của Scandinavia, nhưng trong bài viết này, chúng ta lấy định nghĩa phổ biến nhất, bao gồm Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch.